Người lao động cảm kích trước "phao cứu sinh" giữa mùa COVID-19

Nhóm PV |

Với mong muốn hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn 3 tỉnh Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bị ngừng việc, mất việc làm, Báo Lao Động đã tổ chức chương trình “Tiếp sức cho người lao động” với 3.000 suất quà được trao tận tay cho công nhân đoàn viên người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 như một lời an ủi, giúp họ san sẻ trong giai đoạn khó khăn này.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là thiết thực, ý nghĩa

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao lời kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân, lao động tự do trong đại dịch

Minh Phương |

Công nhân, lao động tự do là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều người bị giảm việc, nghỉ việc không hưởng lương, mất việc làm, không có thu nhập. Nay, cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn khi bị "mắc kẹt" trong khu phong toả.

Vào “tâm dịch” tận tay trao quà cho công nhân, người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Những ngày này, khi công nhân, người lao động ở các tỉnh phía Nam đang gặp nhiều khó khăn, Báo Lao Động có mặt kịp thời hỗ trợ, góp phần giúp công nhân, người lao động vượt khó. Phóng viên của báo cùng cán bộ công đoàn tỉnh Đồng Nai, vào tận khu vực nhà trọ công nhân bị cách ly, phong toả, kịp thời trao cho họ những món quà ý nghĩa.

Món quà đến với công nhân gặp khó khăn ngay tại hàng rào phong tỏa

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.8, những món quà từ chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động đã tiếp tục đến với các cảnh đời công nhân đang thực sự khó khăn ở trong các khu vực bị cách ly, phong toả tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Dù phải nhận quà ở ngay hàng rào phong toả, nhưng nhiều công nhân đã không giấu được sự xúc động vì sự chia sẻ kịp thời của báo Lao Động trong thời điểm công nhân đang khó khăn nhất vì dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: 240 công nhân khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” đã đến với huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong đó 240 công nhân khó khăn được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Hỗ trợ 100 suất quà đến công nhân lao động tại khu vực phong tỏa ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 8.8, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp Cần Thơ trao tặng 100 phần quà đến công nhân, người lao động khó khăn tại khu vực phong tỏa.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là thiết thực, ý nghĩa

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao lời kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân, lao động tự do trong đại dịch

Minh Phương |

Công nhân, lao động tự do là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều người bị giảm việc, nghỉ việc không hưởng lương, mất việc làm, không có thu nhập. Nay, cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn khi bị "mắc kẹt" trong khu phong toả.

Vào “tâm dịch” tận tay trao quà cho công nhân, người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Những ngày này, khi công nhân, người lao động ở các tỉnh phía Nam đang gặp nhiều khó khăn, Báo Lao Động có mặt kịp thời hỗ trợ, góp phần giúp công nhân, người lao động vượt khó. Phóng viên của báo cùng cán bộ công đoàn tỉnh Đồng Nai, vào tận khu vực nhà trọ công nhân bị cách ly, phong toả, kịp thời trao cho họ những món quà ý nghĩa.

Món quà đến với công nhân gặp khó khăn ngay tại hàng rào phong tỏa

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.8, những món quà từ chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động đã tiếp tục đến với các cảnh đời công nhân đang thực sự khó khăn ở trong các khu vực bị cách ly, phong toả tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Dù phải nhận quà ở ngay hàng rào phong toả, nhưng nhiều công nhân đã không giấu được sự xúc động vì sự chia sẻ kịp thời của báo Lao Động trong thời điểm công nhân đang khó khăn nhất vì dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: 240 công nhân khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” đã đến với huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong đó 240 công nhân khó khăn được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Hỗ trợ 100 suất quà đến công nhân lao động tại khu vực phong tỏa ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 8.8, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp Cần Thơ trao tặng 100 phần quà đến công nhân, người lao động khó khăn tại khu vực phong tỏa.