Phát hiện hơn 100 lao động Trung Quốc làm việc không phép ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện hơn 100 lao động người Trung Quốc làm việc tại một dự án nhà máy điện gió ở địa phương nhưng vẫn chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định.

Ngày 12.5, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông, thông tin, qua kiểm tra tại dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 (huyện Đắk Song) đã phát hiện hơn 100 người Trung Quốc đang làm việc tại đây chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định.

Đơn vị đã lập biên bản kết yêu cầu chủ đầu tư phải bổ sung giấy phép cho số người nói trên. Sáng nay, sở cũng đã báo cáo với vấn đề này với UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Đối với dự án này thì Chính phủ đã cho phép doanh nghiệp đầu tư xây dựng ở địa phương nhưng chủ đầu tư vẫn chưa báo cáo cụ thể tình hình lao động cho sở cũng như UBND tỉnh.

"Hiện, chúng tôi vẫn chưa thể quyết định hình thức xử phạt cụ thể. Bởi chủ đầu tư vẫn chưa đến làm việc, trao đổi chính thức với sở. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án hứa sẽ đến làm việc với đơn vị và khi đó sẽ có thông tin cụ thể, đầy đủ hơn. Khi đó, cơ quan chức năng mới ra hình thức xử lý. Thông tin chi tiết sẽ cung cấp cho phóng viên sau", lãnh đạo Sở Lao động Thương binh, xã hội Đắk Nông nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu trong số 102 lao động người Trung Quốc đang làm việc ở dự án nói trên, chỉ 1 người trong số này có đủ các giấy phép lao động theo quy định. Số người còn lại đều chưa đủ các điều kiện làm việc theo quy định.

Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 có chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung 1, 2, 3 với tổng mức vốn đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng (đóng ở địa bàn4 xã Thuận Hà, Thuận Hạnh, Đắk N’Drung và Nâm N’Jang) huyện Đắk Song.

Cả 3 dự án được UBND tỉnh Đắk Nông cấp quyết định chủ trương đầu tư từ ngày 1.10.2020. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trước 1.11.2021.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công binh di dời quả bom ở biên giới sau phản ánh của Báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Một ngày sau khi có phản ánh của Báo Lao Động, quả bom lớn được phát hiện từ 6 tháng trước tại khu vực biên giới Việt – Lào (tỉnh Quảng Trị) đã được lực lượng công binh xử lý.

Người lao động lỉnh kỉnh hành lý trở lại Bình Dương làm việc sau lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn lao động các tỉnh miền Tây sử dụng xe máy nối nhau trở lại Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Cảnh báo tỉ lệ thất nghiệp lao động trẻ ở mức cao

Cẩm Hà |

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, dù lao động qua đào tạo đạt tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm qua nhưng tỉ lệ này vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra cho năm 2020. Chưa kể số lượng lao động trẻ đang giảm nhưng thất nghiệp lao động trẻ trong độ tuổi 15-24 thường xuyên ở mức cao.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Công binh di dời quả bom ở biên giới sau phản ánh của Báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Một ngày sau khi có phản ánh của Báo Lao Động, quả bom lớn được phát hiện từ 6 tháng trước tại khu vực biên giới Việt – Lào (tỉnh Quảng Trị) đã được lực lượng công binh xử lý.

Người lao động lỉnh kỉnh hành lý trở lại Bình Dương làm việc sau lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn lao động các tỉnh miền Tây sử dụng xe máy nối nhau trở lại Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Cảnh báo tỉ lệ thất nghiệp lao động trẻ ở mức cao

Cẩm Hà |

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, dù lao động qua đào tạo đạt tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm qua nhưng tỉ lệ này vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra cho năm 2020. Chưa kể số lượng lao động trẻ đang giảm nhưng thất nghiệp lao động trẻ trong độ tuổi 15-24 thường xuyên ở mức cao.