Cận cảnh 57ha đất để xây Đại học Thủ Dầu Một nhưng bỏ không suốt 10 năm

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một cơ sở 2 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) được phê duyệt đầu tư từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Quỹ đất khủng hơn 57ha bị bỏ không suốt 10 gây lãng phí.

Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập tháng 6.2009 (tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương - có diện tích 6,7 ha tại số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Khi lập đề án thành lập Đại học Thủ Dầu Một được bố trí giao 57,6 ha đất tại KCN-Đô thị Thới Hòa, phường Thới Hòa thị xã Bến Cát, Bình Dương (cơ sở 2).
Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Bình Dương quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng nhiều dự án ở Đại học Thủ Dầu Một cơ sở 2. Tổng số vốn được khái toán để xây ký túc xá, giảng đường, khu hành chính và các hạng mục phục vụ đào tạo... lên đến gần 5.000 tỉ đồng.
Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Bình Dương quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng nhiều dự án trong Đại học Thủ Dầu Một cơ sở 2. Tổng số vốn được khái toán để xây ký túc xá, giảng đường, khu hành chính và các hạng mục phục vụ đào tạo... lên đến gần 5.000 tỉ đồng.
Dự án Đại học Thủ Dầu Một cơ sở 2 đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về việc xây dựng một trường đại học quy mô, tương xứng với sự phát triển, đảm bảo yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực lâu dài cho tỉnh Bình Dương - tỉnh phát triển công nghiệp có đến hơn 30 khu, cụm công nghiệp.
Dự án Đại học Thủ Dầu Một cơ sở 2 đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về việc xây dựng một trường đại học quy mô, tương xứng với sự phát triển, đảm bảo yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực lâu dài cho tỉnh Bình Dương - tỉnh phát triển công nghiệp có đến hơn 30 khu, cụm công nghiệp.
Tuy nhiên, đến nay trong số các dự án nhắc đến ở trên, dù điều chỉnh nhiều lần nhưng vẫn chưa có dự án nào được thực hiện hoàn thành khiến 57,6 ha đất bị bỏ không suốt hơn 10 năm qua.
Tuy nhiên, đến nay trong số các dự án nhắc đến ở trên, dù điều chỉnh nhiều lần nhưng vẫn chưa có dự án nào được thực hiện hoàn thành khiến 57,6 ha đất bị bỏ không suốt hơn 10 năm qua.
Theo nghi nhận toàn bộ diện tích này mới được giăng thép gai rào chắn xung quanh.
Theo ghi nhận, toàn bộ diện tích này mới được giăng thép gai rào chắn xung quanh.
Bên trong chỉ mới xây dựng 3 khối nhà xưởng thực hành.
Bên trong chỉ mới xây dựng 3 khối nhà xưởng thực hành.
Ngoài ra có xây một nhà, kiểu sàn để nghỉ ngơi, tạo cảnh quan. Còn lại toàn bộ diện tích đất đã được đền bù giải phóng mặt bằng bỏ trống suốt hơn 10 năm qua.
Ngoài ra có xây một nhà, kiểu nhà sàn để nghỉ ngơi, tạo cảnh quan. Còn lại toàn bộ diện tích đất đã được đền bù giải phóng mặt bằng bỏ trống suốt hơn 10 năm qua.
Về nguyên nhân dự án chưa được thực hiện, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, do gặp khó khăn trong việc triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư và tính toán ngân sách đầu tư chưa phù hợp.
Về nguyên nhân dự án chưa được thực hiện, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, do gặp khó khăn trong việc triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư và tính toán ngân sách đầu tư chưa phù hợp.
Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết, hiện tỉnh đã giao cho Đại học Thủ Dầu Một lập báo cáo chi tiết về dự án để tiếp tục thực hiện xây dựng trong khoảng năm 2021-2025.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, người vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Thủ Dầu Một vào tháng 1.2021 cho biết, đang thực hiện các bước để tiếp tục triển khai dự án, nhưng phải làm lại gần từ đầu. Vì trước đây làm theo phương án đầu tư BT, bây giờ đang nghiên cứu phương án đầu tư khác.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường - người vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Thủ Dầu Một vào tháng 1.2021 cho biết, đang thực hiện các bước pháp lý để tiếp tục triển khai dự án, nhưng phải làm lại gần như từ đầu. Vì trước đây làm theo phương án đầu tư BT, bây giờ đang nghiên cứu phương án đầu tư khác. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn từ trên cao đường 10 làn xe Mỹ Phước - Bàu Bàng tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng dài 11km với 10 làn xe đang được gấp rút hoàn thành. Đây là một trong những tuyến đường rộng nhất Bình Dương. Khi xây dựng xong kết nối với đường Mỹ Phước - Tân Vạn kỳ vọng giảm thời gian và 30% chi phí vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp.

Những người vất vả mưu sinh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có hàng ngàn lao động trong lĩnh vực xây dựng. Họ làm việc ngoài trời, phơi nắng dầm mưa, bưng vác vất vả để mưu sinh.

Người lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương dịp lễ hạn chế rủi ro dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Dịp Lễ 30.4 và 1.5, nhiều lao động ở các tỉnh miền Tây giáp biên giới Campuchia đã ở lại Bình Dương để hạn chế rủi ro dịch bệnh và chung tay phòng, chống COVID-19.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Nhìn từ trên cao đường 10 làn xe Mỹ Phước - Bàu Bàng tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng dài 11km với 10 làn xe đang được gấp rút hoàn thành. Đây là một trong những tuyến đường rộng nhất Bình Dương. Khi xây dựng xong kết nối với đường Mỹ Phước - Tân Vạn kỳ vọng giảm thời gian và 30% chi phí vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp.

Những người vất vả mưu sinh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có hàng ngàn lao động trong lĩnh vực xây dựng. Họ làm việc ngoài trời, phơi nắng dầm mưa, bưng vác vất vả để mưu sinh.

Người lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương dịp lễ hạn chế rủi ro dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Dịp Lễ 30.4 và 1.5, nhiều lao động ở các tỉnh miền Tây giáp biên giới Campuchia đã ở lại Bình Dương để hạn chế rủi ro dịch bệnh và chung tay phòng, chống COVID-19.