Người lao động lỉnh kỉnh hành lý trở lại Bình Dương làm việc sau lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn lao động các tỉnh miền Tây sử dụng xe máy nối nhau trở lại Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Chiều 2.5, hàng chục ngàn người sử dụng xe máy nối nhau qua cầu Phú Cường từ Thành phố Hồ Chí Minh vào Bình Dương để trở lại với công việc vào ngày mai (3.5).

Đa số là công nhân lao động các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp... làm việc ở các nhà máy tại Bình Dương. Sau 3 ngày nghỉ lễ, người lao động cùng con cái mang theo đồ đạc sử dụng xe máy để trở lại Bình Dương.

Đa số người dân đi thành từng cặp, có xe đi cả gia đình 3 người, 4 người. Nhiều người đi quãng đường xa khoảng hơn 300km chạy liên tục 8 giờ đồng hồ. Những người ở gần cũng chạy cả 100km dưới cái nắng nóng.

Khi đến cầu Phú Cường, các em nhỏ đã mệt lả, nhiều trẻ ngủ trên tay mẹ, hoặc tựa vào xe máy ngủ.

Theo ghi nhận, tình hình giao thông tương đối thông thoáng, thuận tiện cho người dân lưu thông. Quá trình di chuyển, người dân cũng cẩn thận đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.

Tại Bình Dương, hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp sẽ đi làm trở lại vào ngày 3.5. Nhiều cơ quan hành chính nhà nước sẽ nghỉ bù thêm ngày thứ 2.

Dòng người nối nhau tại Củ Chi, TP.HCM sang Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Dòng người nối nhau tại Củ Chi, TP.HCM sang Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đề nghị công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế. Đề nghị công nhân lao động chủ động khai báo y tế khi có quá trình di chuyển, tiếp xúc liên quan trường hợp nghi nhiễm để theo dõi.

Ông Nguyễn Văn Thuật - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc Tế ChuTex (có 5.500 công nhân) cho biết, ngày mai toàn bộ công nhân lao động trở lại làm việc. Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo sức khỏe của người lao động và hoạt động của nhà xưởng. Bên cạnh đó, tuyên truyền để người lao động khai báo trung thực khi lỡ giao tiếp gần với trường hợp nghi nhiễm hay di chuyển đến vùng có dịch để theo dõi.

Qua cầu Phú Cường là đến Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Qua cầu Phú Cường là đến Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động vượt quãng đường hàng 100km bằng xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động vượt quãng đường hàng trăm km bằng xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Đến Bình Dương, nhiều người đã thấm mệt, nhất là trẻ em. Ảnh: Đình Trọng
Đến Bình Dương, nhiều người đã thấm mệt, nhất là trẻ em. Ảnh: Đình Trọng
Nắng nóng, người lao động đeo khẩu trang, bịt kín. Lỉnh kỉnh những đồ đạc trở lại Bình Dương làm việc sau lễ. Ảnh: Đình Trọng
Nắng nóng, người lao động đeo khẩu trang, bịt kín.
Nhiều người lao động lỉnh kỉnh hành lý trở lại Bình Dương làm việc sau lễ. Ảnh: Đình Trọng
Ngày 3.5, người lao động trở lại với công việc. Ảnh: Đình Trọng
Ngày 3.5, nhiều người lao động sẽ trở lại với công việc. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Đề nghị người lao động khai báo trung thực lịch di chuyển

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, khi rất người lao động ở Bình Dương về các tỉnh nghỉ lễ, chính quyền chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó nếu có ca nhiễm COVID-19. Các cấp công đoàn cũng tuyên truyền người lao động thực hiện khai báo trung thực khi trở lại nhà máy.

Cận cảnh 57ha đất để xây Đại học Thủ Dầu Một nhưng bỏ không suốt 10 năm

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một cơ sở 2 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) được phê duyệt đầu tư từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Quỹ đất khủng hơn 57ha bị bỏ không suốt 10 gây lãng phí.

Những người vất vả mưu sinh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có hàng ngàn lao động trong lĩnh vực xây dựng. Họ làm việc ngoài trời, phơi nắng dầm mưa, bưng vác vất vả để mưu sinh.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Bình Dương: Đề nghị người lao động khai báo trung thực lịch di chuyển

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, khi rất người lao động ở Bình Dương về các tỉnh nghỉ lễ, chính quyền chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó nếu có ca nhiễm COVID-19. Các cấp công đoàn cũng tuyên truyền người lao động thực hiện khai báo trung thực khi trở lại nhà máy.

Cận cảnh 57ha đất để xây Đại học Thủ Dầu Một nhưng bỏ không suốt 10 năm

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một cơ sở 2 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) được phê duyệt đầu tư từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Quỹ đất khủng hơn 57ha bị bỏ không suốt 10 gây lãng phí.

Những người vất vả mưu sinh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có hàng ngàn lao động trong lĩnh vực xây dựng. Họ làm việc ngoài trời, phơi nắng dầm mưa, bưng vác vất vả để mưu sinh.