Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Quá thời hạn, vẫn chưa có thông báo kết luận

ĐÌNH VĂN |

Thay vì thời hạn 15 ngày, nhưng đã quá 45 ngày, Thông báo kết luận sai phạm phân lô, bán nền trái phép vẫn chưa được Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ban hành.

Ngày 18.10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết: "Hiện tại, tỉnh chưa có Thông báo kết luận sai phạm về việc "san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền" mà Báo Lao Động phản ánh.

Trước đó, tháng 4.2018, Báo Lao Động đăng phóng sự "Vẽ quy hoạch ảo phá nát quy hoạch, trục lợi tiền tỉ", Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm.

Cụ thể, ngày 16.5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành do Sở Xây dựng làm trưởng đoàn kiểm tra việc san lấp, phân lô, bán nền trái phép.

Nhận báo cáo của đoàn này, ngày 21.6, ông Võ Ngọc Thành tiếp tục chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành thứ 2, giao Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn, nhằm làm rõ hơn vụ việc, xử lý nặng cá nhân, tổ chức vi phạm.

Sau 45 ngày làm việc trách nhiệm, đoàn liên ngành thứ 2 gửi báo cáo lên bàn Chủ tịch tỉnh Gia Lai. Báo cáo "nóng" đến nỗi, đề nghị kiểm điểm đối với một phó Chủ tịch UBND tỉnh, xử lý hàng loạt cán bộ của các cơ quan Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND TP.Pleiku, Giám đốc Văn phòng đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh, Văn phòng ĐKĐĐ TP.Pleiku; các Phòng TNMT, Quản lý đô thị, Đội Quy tắc đô thị, UBND các xã, phường...

Hàng loạt cán bộ dính chàm, buộc Chủ tịch tỉnh Gia Lai phải trả lại kết luận, để đoàn liên ngành làm rõ hơn hành vi vi phạm, xử lý cán bộ một cách "tâm phục, khẩu phục".

Nghị định 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ về "Việc thực hiện kết luận Thanh tra", tại điều 15 (Mục 4) thì, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành Thông báo Kết luận thanh tra, mà ở đây là Chủ tịch tỉnh Gia Lai.

Chưa kể, Thông tư 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (Điều 37), trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, phải thực hiện việc công khai kết luận.

Tuy vậy đến nay, đã quá 45 ngày, nhưng Chủ tịch tỉnh vẫn chưa có thông báo kết luận.

Việc phân lô, bán nền với các bài điều tra của Báo Lao Động đã phản ánh các cá nhân, tổ chức mua 1ha đất nông nghiệp chỉ có giá 1-2 tỉ đồng/ha, sau đó nhờ cán bộ "vẽ đường" chuyển đổi thành đất thổ cư, rồi mở đường trái phép, kéo trụ điện lập các "khu dân cư ảo" bán ra với giá gấp 7-10 lần. Hậu quả băm nát thành phố, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch đô thị Pleiku năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về lâu dài, tỉnh Gia Lai phải bỏ một nguồn ngân sách lớn để giải quyết hậu quả của các hành vi trên.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ phá nát quy hoạch Gia Lai: Đất sạt lở, vẫn phân lô bán nền trái phép

ĐÌNH VĂN |

Chủ đất rải một lớp bê-tông mỏng làm đường, kéo trụ điện, mắc dây rồi tự ý phân lô, bán nền trái phép tại phường Yên Thế, TP.Pleiku (Gia Lai).

TPHCM: Loạn phân lô bán nền đất nông nghiệp

Gia Miêu |

Tình trạng đầu nậu thu gom quỹ đất và phân lô bán đất nền “ăn theo” quy định mới sau khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định 60/2017 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa theo hướng giảm xuống còn tối thiểu 36 m2, tại khu vực các quận - huyện vùng ven như Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, đang khá “nóng” và kèm theo đó là những rủi ro.

Cưỡng chế thu hồi đất để... phân lô bán nền

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân xã Hưng Lộc (TP.Vinh, Nghệ An) có đơn khiếu kiện về việc chính quyền thành phố Vinh ban hành quyết định thu hồi hơn 40.000m2 chủ yếu đất nông nghiệp, để... phân lô bán nền.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Vụ phá nát quy hoạch Gia Lai: Đất sạt lở, vẫn phân lô bán nền trái phép

ĐÌNH VĂN |

Chủ đất rải một lớp bê-tông mỏng làm đường, kéo trụ điện, mắc dây rồi tự ý phân lô, bán nền trái phép tại phường Yên Thế, TP.Pleiku (Gia Lai).

TPHCM: Loạn phân lô bán nền đất nông nghiệp

Gia Miêu |

Tình trạng đầu nậu thu gom quỹ đất và phân lô bán đất nền “ăn theo” quy định mới sau khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định 60/2017 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa theo hướng giảm xuống còn tối thiểu 36 m2, tại khu vực các quận - huyện vùng ven như Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, đang khá “nóng” và kèm theo đó là những rủi ro.

Cưỡng chế thu hồi đất để... phân lô bán nền

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân xã Hưng Lộc (TP.Vinh, Nghệ An) có đơn khiếu kiện về việc chính quyền thành phố Vinh ban hành quyết định thu hồi hơn 40.000m2 chủ yếu đất nông nghiệp, để... phân lô bán nền.