Nông dân Hà Giang khóc ròng vì hàng trăm tấn lợn bị tiêu huỷ

Anh Minh |

Dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát dữ dội tại Hà Giang. Hàng trăm tấn lợn nhiễm bệnh bị tiêu huỷ khiến nhiều nông dân lâm vào cảnh khốn đốn.

Dịch tả lợn Châu Phi đã có mặt tại Hà Giang từ lâu. Trước đây, các ổ dịch chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán tại nhiều thôn xã trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, từ đầu tháng 10, dịch có chuyển biến phức tạp. Đây là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi nên dịch bùng phát dữ dội.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính đến đầu tháng 10, Hà Giang đã có 7.669 con lợn với tổng trọng lượng 348.890 kg bị tiêu huỷ. Số lợn này thuộc 969 hộ dân trên địa bàn 11 huyện của tỉnh.

Các địa phương có số lượng lợn chết nhiều nhất là huyện Yên Minh (710 con), Bắc Quang (1400 con), Quang Bình (hơn 1400 con). Toàn bộ số lợn chết đều bắt buộc bị tiêu huỷ để dịch bệnh không lây lan diện rộng.

 
Hàng chục nghìn con lợn với trọng lương cả trăm tấn bị tiêu huỷ trong thời gian qua.

Huyện Vị Xuyên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch. Toàn huyện có 19 xã phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi. Tính đến giữa tháng 10, Vị Xuyên đã tiêu huỷ 2.507 con lợn với trọng lượng 106.108 kg. Số lợn này của 335 hộ gia đình trên 104 thôn.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Sềnh A Thào (xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên) không giấu nổi nỗi buồn. Anh Thào cho biết, dịch tả lợn Châu Phi như cướp đi của gia đình anh tất cả. Những năm trước, đàn lợn của anh cho thu lãi cả trăm triệu mỗi năm. Toàn bộ chi tiêu trong nhà đều trông cậy vào đàn lợn. Khi dịch bùng phát thì mất trắng. Hàng trăm con lợn phải tiêu huỷ trong thời điểm gần thu hoạch. Tình hình như hiện tại thì khó có thể tái đàn. Dịch đến, lợn chết cuộc sống cũng từ đó mà khó khăn.

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát khiến không chỉ anh Thào mà hàng nghìn hộ dân tại Hà Giang khốn đốn. Thời điểm cận tết, lợn sắp thu hoạch thì bị tiêu huỷ khiến ai cũng xót xa. Để phát triển được một đàn lợn không phải chuyện dễ. Thế nhưng, trong phút chốc bà con nông dân đã tay trắng.

Ông Trịnh Văn Bình- Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Giang cho biết, Sở NNPTNT đã tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp phòng dịch. Đồng thời, Sở trực tiếp thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch; cung ứng 27.250 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để khử khuẩn.

 
Toàn bộ số lợn nhiễm bệnh buộc phải tiêu huỷ để tránh sự lây lan.

Liên quan đến việc dịch tả lợn Châu Phi bùng phát thời gian qua, Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho rằng nguyên nhân nằm ở việc tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ ở Việt Nam vẫn còn cao, chưa đảm bảo an toàn sinh học.

Ở một số địa phương, người dân còn nuôi lợn theo phương thức thả rông khiến dịch lây lan nhanh, khó kiểm soát.

Đặc biệt, khi có lợn ốm chết, nhiều người gia đình vẫn mổ thịt chia nhau. Chất thải không được xử lý xả ra môi trường dẫn tới việc dịch lây lan ra diện rộng.

Hiện, cả nước có 497 ổ dịch tại 149 huyện của 37 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Tổng số lợn tiêu hủy là 40.719 con.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, hơn 2.000 con lợn phải tiêu hủy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại ở 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình, đã làm chết và tiêu hủy 2.105 con lợn với tổng trọng lượng 138,7 tấn, tính từ đầu năm 2021 đến nay.

Lợn nhập khẩu bị dịch tả Châu Phi: Phát hiện bệnh sau 1 ngày thông quan

HƯNG THƠ |

Lần đầu tiên, tỉnh Quảng Trị ghi nhận lô lợn nhập khẩu từ Thái Lan bị dịch tả lợn Châu Phi. Đặc biệt, việc lợn bị bệnh chỉ được phát hiện 1 ngày sau khi thông quan.

Tiêu hủy lô lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng bị dịch tả lợn Châu Phi

HÀN NGUYÊN |

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 980 con lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng vì bị dịch tả lợn Châu Phi.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, hơn 2.000 con lợn phải tiêu hủy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại ở 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình, đã làm chết và tiêu hủy 2.105 con lợn với tổng trọng lượng 138,7 tấn, tính từ đầu năm 2021 đến nay.

Lợn nhập khẩu bị dịch tả Châu Phi: Phát hiện bệnh sau 1 ngày thông quan

HƯNG THƠ |

Lần đầu tiên, tỉnh Quảng Trị ghi nhận lô lợn nhập khẩu từ Thái Lan bị dịch tả lợn Châu Phi. Đặc biệt, việc lợn bị bệnh chỉ được phát hiện 1 ngày sau khi thông quan.

Tiêu hủy lô lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng bị dịch tả lợn Châu Phi

HÀN NGUYÊN |

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 980 con lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng vì bị dịch tả lợn Châu Phi.