Lợn nhập khẩu bị dịch tả Châu Phi: Phát hiện bệnh sau 1 ngày thông quan

HƯNG THƠ |

Lần đầu tiên, tỉnh Quảng Trị ghi nhận lô lợn nhập khẩu từ Thái Lan bị dịch tả lợn Châu Phi. Đặc biệt, việc lợn bị bệnh chỉ được phát hiện 1 ngày sau khi thông quan.

Ngày 24.5, Trạm Kiểm dịch động vật Lao Bảo thuộc Chi cục Thú y vùng III (đóng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo) cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm cho thấy lô lợn 980 con nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Senat (địa chỉ xóm Quán, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) dương tính với dịch tả lợn Châu Phi, cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng nhập khẩu lợn đối với công ty này.

Trước đó, vào ngày 18.5, Công ty TNHH Một thành viên Senat đăng ký kiểm dịch lô hàng 980 con lợn thịt có tổng trọng lượng 102 tấn, nhập khẩu từ Thái Lan. Đến 7h50 ngày 19.5, lô hàng nói trên mới hoàn tất thủ tục kiểm dịch và rời khỏi bãi kiểm hóa ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

“Quá trình làm thủ tục, chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ đầy đủ, kiểm tra lâm sàng thì toàn bộ số lợn khỏe, đạt yêu cầu mới niêm phong, kẹp chì để doanh nghiệp vận chuyển về nơi cách ly” - ông Nguyễn Xuân Thủy - Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Lao Bảo - cho hay.

Số lợn nói trên được đưa về cách ly tại một trang trại nằm ở thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trong ngày 19.5 và được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 20.5, kết quả kiểm tra mẫu xét nghiệm cho thấy, lô lợn nhập khẩu dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Đến ngày 21.5, Cục Thú y đã có quyết định xử phạt Công ty TNHH Một thành viên Senat 100 triệu đồng vì nhập khẩu lợn bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Vào chiều 21.5, lô lợn 980 con trị giá hơn 6,2 tỉ đồng đã được tiêu hủy.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) đang nắm thông tin về vụ việc. Đây là lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị phát hiện lợn nhập khẩu nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy lô lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng bị dịch tả lợn Châu Phi

HÀN NGUYÊN |

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 980 con lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng vì bị dịch tả lợn Châu Phi.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly: Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y bị đề nghị kiểm điểm

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến việc lợn nhập khẩu chưa qua cách ly đã được cấp giấy cho đi giết mổ, ngoài việc xử lý kỷ luật đối với bà Cao Thị Hải, Trưởng phòng Thú y với hình thức cảnh cáo và chuyển vị trí công tác khác, ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng bị đề nghị kiểm điểm.

Vụ “Lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

NHÓM PV |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiêu hủy lô lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng bị dịch tả lợn Châu Phi

HÀN NGUYÊN |

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 980 con lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng vì bị dịch tả lợn Châu Phi.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly: Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y bị đề nghị kiểm điểm

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến việc lợn nhập khẩu chưa qua cách ly đã được cấp giấy cho đi giết mổ, ngoài việc xử lý kỷ luật đối với bà Cao Thị Hải, Trưởng phòng Thú y với hình thức cảnh cáo và chuyển vị trí công tác khác, ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng bị đề nghị kiểm điểm.

Vụ “Lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ”: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

NHÓM PV |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới.