Ninh Thuận thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày từ 0h ngày 17.7

Huỳnh Hải |

Ninh Thuận sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước, các địa phương còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15 trong vòng 15 ngày từ 0 giờ 17.7.

Chiều 16.7, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, vừa ký quyết định ban hành chỉ thị triển khai đợt cao điểm phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ninh Thuận sẽ thực hiện khoanh vùng, giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 17.7 đến 0h ngày 31.7, cụ thể như sau: Áp dụng Chỉ thị số 16 đối với TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước; áp dụng Chỉ thị số 15 với các nơi còn lại (Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam).

Động thái trên nhằm “Quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp thực hiện quyết liệt, triệt để, dứt khoát và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Người dân tiếp tục ý thức đề cao tự giác, thực hiện thông điệp 5K, giữ khoảng cách.

Từ ngày 27.4 đến nay, Ninh Thuận đã ghi nhận 27 người mắc COVID-19. Tỉnh đã phun khử khuẩn, khoanh vùng phong tỏa khu vực có các bệnh nhân sinh sống. Ngành Y tế đang tập trung truy vết để kịp thời cắt nguồn lây nhiễm đối với các F0, F1, F2.

Ngày 15.7, Công an huyện Ninh Phước đã khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 15.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự.

Ninh Thuận ra thông báo khẩn khi có thêm 7 ca mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Sáng 15.7, Bộ Y tế công bố tỉnh Ninh Thuận có thêm 7 ca mắc COVID-19 mới. Tỉnh này đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để truy vết, phòng chống dịch.

Ninh Thuận tăng cường kiểm soát người về từ vùng có dịch

Huỳnh Hải |

Sáng 10.7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện ca mắc mới.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ninh Thuận khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 15.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự.

Ninh Thuận ra thông báo khẩn khi có thêm 7 ca mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Sáng 15.7, Bộ Y tế công bố tỉnh Ninh Thuận có thêm 7 ca mắc COVID-19 mới. Tỉnh này đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để truy vết, phòng chống dịch.

Ninh Thuận tăng cường kiểm soát người về từ vùng có dịch

Huỳnh Hải |

Sáng 10.7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện ca mắc mới.