Ninh Thuận ra thông báo khẩn khi có thêm 7 ca mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Sáng 15.7, Bộ Y tế công bố tỉnh Ninh Thuận có thêm 7 ca mắc COVID-19 mới. Tỉnh này đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để truy vết, phòng chống dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, các bệnh nhân BN37531 - BN37535 là người trong cùng một gia đình. BN37536 là người buôn bán có lịch trình di chuyển phức tạp. Riêng BN37537 là F1 của BN26635 đã được cách ly tập trung.

Ngành Y tế đã đưa các bệnh nhân này đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận; đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn nơi ở các bệnh nhân và tiến hành truy vết F1, F2. Hiện các bệnh nhân sức khỏe bình thường, chưa có triệu chứng.

Tối 14.7, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã ký công văn triển khai thiết lập vùng phong tỏa tại hẻm 129 đường Trần Phú, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm; hẻm 68, 80 quốc lộ 1 và hẻm 20/1 đường Trần Phú, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, từ 20 giờ ngày 14.7.

Đồng thời, thực hiện Chỉ thị 15 đối với khu vực Phú Quý (khu 1,2,4,5,14) của thị trấn Phước Dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng ký thông báo áp dụng các biện pháp cấp bách trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19 kể từ 0 giờ ngày 15.7. Theo đó, người dân không tụ tập từ 10 người trở lên, giữ khoảng cách 2m nơi công cộng.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí nơi công cộng phải tạm dừng. Các khách sạn, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh ngưng đón khách. Tất cả nhà hàng, quán ăn, giải khát chỉ bán mang về.

Cùng với đó, Sở Y tế Ninh Thuận đã có thông báo khẩn số 1 tìm những người đến 32 địa điểm trên địa bàn tỉnh liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận tăng cường kiểm soát người về từ vùng có dịch

Huỳnh Hải |

Sáng 10.7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện ca mắc mới.

Ninh Thuận họp khẩn khi phát hiện ca nghi mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 4.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp khẩn liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 vừa phát hiện trên địa bàn.

Ninh Thuận “điểm danh” các dự án bất động sản chưa được chuyển nhượng

Hữu Long |

Ngày 30.6, Sở Xây dựng Ninh Thuận cho biết vừa có thông báo danh sách các dự án được phép và không được phép chuyển nhượng, kinh doanh sản phẩm bất động sản trên địa bàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ninh Thuận tăng cường kiểm soát người về từ vùng có dịch

Huỳnh Hải |

Sáng 10.7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện ca mắc mới.

Ninh Thuận họp khẩn khi phát hiện ca nghi mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 4.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp khẩn liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 vừa phát hiện trên địa bàn.

Ninh Thuận “điểm danh” các dự án bất động sản chưa được chuyển nhượng

Hữu Long |

Ngày 30.6, Sở Xây dựng Ninh Thuận cho biết vừa có thông báo danh sách các dự án được phép và không được phép chuyển nhượng, kinh doanh sản phẩm bất động sản trên địa bàn.