Ninh Thuận khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 15.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước đã tổ chức điều tra, xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến việc khai báo y tế của một ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, cho biết trên địa bàn huyện đã ghi nhận 13 ca mắc COVID-19. Huyện đã khoanh vùng phong tỏa khu vực nhà ở của các ca mắc COVID-19 với 34 hộ, 120 nhân khẩu. Thị trấn Phước Dân thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Chủ tịch huyện Ninh Phước chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương truy vết F1, F2, F3. Bên cạnh đó, lập 5 chốt chặn trực 24/24 tại các khu vực phong tỏa, tổ chức đảm bảo hậu cần, chăm lo tinh thần, vật chất cho người dân trong khu vực bị phong tỏa.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận ra thông báo khẩn khi có thêm 7 ca mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Sáng 15.7, Bộ Y tế công bố tỉnh Ninh Thuận có thêm 7 ca mắc COVID-19 mới. Tỉnh này đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để truy vết, phòng chống dịch.

Ninh Thuận tăng cường kiểm soát người về từ vùng có dịch

Huỳnh Hải |

Sáng 10.7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện ca mắc mới.

Ninh Thuận họp khẩn khi phát hiện ca nghi mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 4.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp khẩn liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 vừa phát hiện trên địa bàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ninh Thuận ra thông báo khẩn khi có thêm 7 ca mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Sáng 15.7, Bộ Y tế công bố tỉnh Ninh Thuận có thêm 7 ca mắc COVID-19 mới. Tỉnh này đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để truy vết, phòng chống dịch.

Ninh Thuận tăng cường kiểm soát người về từ vùng có dịch

Huỳnh Hải |

Sáng 10.7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện ca mắc mới.

Ninh Thuận họp khẩn khi phát hiện ca nghi mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 4.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp khẩn liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 vừa phát hiện trên địa bàn.