Những ngày đầu năm 2023, PV Báo Lao Đông có mặt tại khu tái định cư Khoai Lang, bản Khoai Lang, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Theo quan sát, bên trong khu tái định cư những ngôi nhà kiên cố, khang trang đã mọc lên...
Anh Lý Văn Mong - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Khoai Lang kể: "Khoai Lang là bản vùng cao, đặc biệt khó khăn, có 145 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Từ xa xưa, con Suối chảy qua giữa bản có rất nhiều cây Khoai Lang nên tên bản được đặt tên là Khoai Lang"
Theo anh Mong, thời điểm năm 2017-2019, xảy ra nhiều trận mưa lớn, lũ lụt, sạt lở làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân. Đặc biệt, có 51 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm ngay cạnh quả đồi bị sụt, có nguy cơ đổ sập vùi lấp, cần phải di chuyển.
Ngay sau đó, huyện Phù Yên đã triển khai Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, lũ ống, lũ quét bản Khoai Lang. Khu có tổng diện tích gần 4 ha, cách vị trí cũ khoảng 500m, được khởi công từ tháng 4.2020, với tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng.
Sau gần 2 tháng, các hạng mục, gồm nền nhà, kè bê tông, đường giao thông, rãnh thoát nước, công trình điện, nước, điểm trường... đã hoàn thành để đón 51 hộ dân đến khu tái định cư mới, ngay trước mùa mưa lũ năm 2020.
Trưởng bản Khoai Lang thông tin, đến nơi ở mới, mỗi hộ được nhận 253 m² đất ở. Các hộ được hỗ trợ di chuyển 20 triệu đồng/hộ, hỗ trợ mua nguyên vật liệu dựng lại nhà mới... Ngoài ra, các hộ dân trong bản, các tổ chức đoàn thể xã giúp hàng nghìn ngày công giúp bà di chuyển và dựng nhà tại nơi ở mới.
Đến nay, cuộc sống của người dân tại điểm tái định cư và bản Khoai Lang ngày càng tốt hơn. 100% số hộ dân trong bản được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch, được xem truyền hình. Bản có điểm trường mới, nhà văn hóa được sửa chữa, nâng cấp...
Còn anh Bàn Văn Chăm (1 trong 51 hộ di chuyển đến nơi ở mới) kể lại: "Trước đây, khi chưa di chuyển đến nơi ở mới, mỗi khi trời mưa người dân lại nơm nớp lo sợ lũ ống, lũ quét xảy ra. Khi biết tin được di chuyển đến nơi ở mới cách địa điểm cũ không xa, bà con chúng tôi mừng lắm".
Theo anh Chăm, được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền xã, sự chia sẻ của bà con trong bản, bây giờ, gia đình tôi và các hộ yên tâm lao động sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói nghèo.
"Gia đình tôi đã đầu tư chuồng trại nuôi lợn thịt, trồng hơn 1.000 m2 lúa nước, hơn 2 ha ngô và cây cam. Đồng thời, còn mở cửa hàng tạp hóa phục vụ nhu cầu của bà con trong bản. Giờ đây cuộc sống ngày càng ổn định, có điều kiện lo cho con cái ăn học" - anh Chăm tâm sự.
Cũng theo anh Lý Văn Mong - Trưởng bản Khoai Lang, điều trăn trở nhất của bà con là đường giao thông về bản còn khó khăn, gần 4 km từ bản Chiếu đến bản Khoai Lang vẫn là con đường đất, mùa khô bụi mù, mùa mưa đường lầy lội, trơn trượt. Điều này dẫn đến nông sản bà con làm ra tiêu thụ cũng rất khó khăn, bị ép giá.
Bên cạnh đó, bản còn trên 50% hộ nghèo, bà con mong muốn nhất là được đầu tư đường giao thông về bản để người dân phát triển kinh tế.
Ông Đinh Đức Điền - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thải cho biết, cuộc sống của người dân khu tái định cư Khoai Lang nay đã đi vào ổn định, chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao, nhiều gia đình mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt có giá trị như xe máy tủ lạnh, tivi...
Theo ông Điền, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đã được chính quyền các cấp triển khai như cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn, hướng dẫn người dân nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật... giúp bà con cải thiện sinh kế và giảm nghèo bền vững.
Hiện nay, bản có hàng trăm ha đất trồng ngô, lúa nước và tổng đàn gia súc gia cầm gần 3.600. Ngoài ra, bản hiện có hơn 100 người đi lao động tại nhà máy, khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phố.