Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Ngày 21.3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Trần Tiến trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Động thái trên xuất phát từ việc Cơ quan An ninh điều tra mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Bị can Trần Tiến (42 tuổi) -  Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phi Trường bị xác định có hành vi đưa hối lộ liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Tiến có lý lịch nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ chuyến bay giải cứu khởi phát từ đầu năm 2022 khi Bộ Công an điều tra dấu hiệu nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu, đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Ngày 28.1.2022, Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự và 3 thuộc cấp về tội Nhận hối lộ.

Qua hơn một năm điều tra, đến nay, Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 40 bị can thuộc Bộ Ngoại giao, Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, các công ty du lịch… về 5 tội danh.

Trong buổi họp báo của Bộ Công an chiều 30.6.2022, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nói rằng, kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm nghìn USD.

Tuy nhiên, việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần chờ kết luận cuối cùng. Còn tại họp báo Chính phủ ngày 2.2, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, ngăn chặn số tiền khoảng 80 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Số bị can vụ án Việt Á, chuyến bay giải cứu khả năng sẽ còn tiếp tục tăng

Vương Trần - Phạm Đông |

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, các cơ quan đã kê biên, phong toả với vụ Việt Á là 1.670 tỉ đồng, vụ chuyến bay giải cứu là 80 tỉ đồng. Nhiều khả năng, số bị can sẽ tăng trong thời gian tới.

Bộ Công an đã khởi tố 35 bị can liên quan vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 35 bị can và đã tiếp nhận các tài liệu do UBND các tỉnh thành cung cấp để nghiên cứu, liên quan vụ chuyến bay giải cứu.

Bắt tạm giam một Tổng Giám đốc liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Lê Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh bị bắt tạm giam vì đưa hối lộ liên quan đến sai phạm tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Ukraina xác nhận mất thị trấn trọng điểm ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng tư lệnh Ukraina Valery Zaluzhny xác nhận việc rút quân về vùng ngoại ô Maryinka - một thị trấn quan trọng ở vùng Donbass (bao gồm Donetsk và Lugansk) - nơi lực lượng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn vào ngày 25.12.

Số phận của 42 dự án sau khi phê duyệt quy hoạch chung Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Có 42 dự án được phân loại thành 3 nhóm để rà soát theo định hướng Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040.

Mở rộng chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vừa mừng, vừa lo

Tuyết Anh |

Mở rộng chứng chỉ thuộc diện miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT là thông tin đang nhận về nhiều chú ý trong thời gian gần đây.

Bác sĩ về vùng khó: Giữ chân người bệnh từ tuyến cơ sở

Thanh Hà |

Nhiều kỹ thuật mới được triển khai, nhiều ca bệnh khó không phải chuyển tuyến, dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" theo Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20.2.2013 của Bộ Y tế (Dự án 585) được đánh giá là có chất lượng tốt nhất trong các chương trình đào tạo hiện nay, phù hợp với tình hình khám chữa bệnh tại các địa bàn vùng khó khăn.

Bị khởi tố vì cho vay tiền nặng lãi gần 150%/năm

NGUYÊN ANH - VĂN VŨ |

Nga đã cho một người (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vay tiền đứng với lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,4%/ngày, tương đương 73% đến 146%/năm để thu lợi.

Số bị can vụ án Việt Á, chuyến bay giải cứu khả năng sẽ còn tiếp tục tăng

Vương Trần - Phạm Đông |

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, các cơ quan đã kê biên, phong toả với vụ Việt Á là 1.670 tỉ đồng, vụ chuyến bay giải cứu là 80 tỉ đồng. Nhiều khả năng, số bị can sẽ tăng trong thời gian tới.

Bộ Công an đã khởi tố 35 bị can liên quan vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 35 bị can và đã tiếp nhận các tài liệu do UBND các tỉnh thành cung cấp để nghiên cứu, liên quan vụ chuyến bay giải cứu.

Bắt tạm giam một Tổng Giám đốc liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Lê Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh bị bắt tạm giam vì đưa hối lộ liên quan đến sai phạm tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.