Làng tái định cư chỉ có… 1 hộ dân ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Dù làng tái định cư ổn định, cách xa khu sạt lở nhưng nhiều người dân miền núi ở thôn Đăk Đoắt, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum vẫn rời làng bỏ đi nơi khác, do xa khu sản xuất.

Làng tái định cư Đăk Đoát nằm gần trung tâm UBND xã, với hơn 30 căn nhà nhưng đa phần đều bị bỏ hoang, không có người ở. Chỉ có duy nhất một hộ gia đình vợ chồng anh A Nhong (SN 1987) và chị Y Nhung (SN 1992) còn bám trụ.

Anh A Nhong cho biết: “Khu tái định cư bỏ hoang hơn 10 năm nay rất lãng phí, làng cũ ở cách xa khoảng chừng 7km đối diện nguy cơ sạt lở, thiên tai khi mưa bão. Chúng tôi mong muốn người dân trong làng về đây ở nhiều hơn, gắn bó với làng mới”.

Một góc làng tái định cư bỏ hoang hơn 10 năm. Ảnh Thanh Tuấn
Một góc làng tái định cư bỏ hoang hơn 10 năm. Ảnh Thanh Tuấn

Ông Nguyễn Khắc Tụ - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei – cho biết, khu tái định cư xây dựng từ năm 2012 và bỏ hoang cho đến nay chỉ có duy nhất 1 hộ dân sinh sống. Thời điểm đó, nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng chi phí di dời nhà ở, người dân bỏ ra 10 triệu đồng và được giao 200m2 đất/hộ ở làng tái định cư.

Do cách nương rẫy của người dân 5-7km, người dân quen đường nên rủ nhau bỏ về nơi ở cũ, nguy cơ sạt lở cao. Mặc dù khu tái định cư mới gần trường học, bệnh xá, nếu người dân sinh sống thì các em nhỏ thuận lợi đến trường hơn.

Nhà cửa không bóng người. Ảnh Thanh Tuấn
Nhà cửa không bóng người. Ảnh Thanh Tuấn

Bà Y Kim Lý – Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei – cho biết, sau cơn bão năm 2009, thiên tai mưa lũ, núi lở đe doạ hơn 50 hộ dân ở thôn Đăk Đoát. Chính quyền địa phương quy hoạch, xây dựng khu tái định cư để di dời người dân về nơi an toàn.

Mới đầu, nhiều hộ về ở đông đủ, tuy nhiên sau đó 2-3 năm họ lại bỏ lại nhà cửa khăn gói về làng cũ. Nguyên nhân là vì làng cũ gần đất rẫy sản xuất, diện tích đất rộng.

“Hơn 10 năm qua, khu tái định cư Đăk Đoát bị bỏ hoang hoá,  nhà cửa xuống cấp không ai ở. Huyện đang rót vốn tầm 1 tỉ đồng để tu sửa lại hệ thống nước, điện, đường. Chính quyền xã tiếp tục vận động người dân về lại khu tái định cư để sinh sống, đảm bảo an toàn trong thiên tai, tránh lãng phí. Các hộ hứa hẹn, viết cam kết sẽ dời về hết trong năm 2023 tới”, bà Lý nói.

Không chỉ khu tái định cư Đắk Đoắt bỏ hoang mà một số nơi khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, số lượng người dân về nơi ở mới ổn định đời sống còn rất ít. Đến khi thiên tai, việc khẩn cấp hỗ trợ, cứu nạn cho người dân vùng sạt lở của chính quyền sẽ gặp nhiều khó khăn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khu tái định cư trở thành nơi thả ngựa, chăn bò

Lê Thanh Phong |

Khu tái định cư Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khởi công từ năm 2018, đến nay vẫn chưa hoàn thiện để người dân về an cư.

Cận cảnh dự án tái định cư dang dở bên những phận đời "không gì cả"

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Khu tái định cư nhiều năm dang dở, trong khi những phận đời "không gì cả" mòn mỏi chờ được định cư.

Những phận đời "không gì cả" mòn mỏi bên khu tái định cư dang dở

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mong mỏi nhiều năm nay nhưng những phận đời "không gì cả" ở xã vùng cao huyện Mai Châu vẫn chưa được về ở khu tái định cư (TĐC).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khu tái định cư trở thành nơi thả ngựa, chăn bò

Lê Thanh Phong |

Khu tái định cư Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khởi công từ năm 2018, đến nay vẫn chưa hoàn thiện để người dân về an cư.

Cận cảnh dự án tái định cư dang dở bên những phận đời "không gì cả"

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Khu tái định cư nhiều năm dang dở, trong khi những phận đời "không gì cả" mòn mỏi chờ được định cư.

Những phận đời "không gì cả" mòn mỏi bên khu tái định cư dang dở

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mong mỏi nhiều năm nay nhưng những phận đời "không gì cả" ở xã vùng cao huyện Mai Châu vẫn chưa được về ở khu tái định cư (TĐC).