Những chiêu trốn vé tham quan vịnh Hạ Long của các tàu du lịch Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ban quản lý vịnh Hạ Long vừa điểm danh một loạt tàu du lịch đăng ký hoạt động ở Cát Bà, Hải Phòng vi phạm trong việc đưa đón du khách. Theo quy định, các tàu này chỉ được đón khách từ các cảng ở Hạ Long và đưa thẳng về bến Gia Luận, Cát Bà nhưng nhiều tàu đã đưa khách đi tham quan Vịnh Hạ Long hoặc đưa khách lên các tàu nghỉ đêm trên biển Cát Bà.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, thời gian qua, trong quá trình kiểm tra, giám sát trên vịnh Hạ Long, lực lượng chức năng đã phát hiện một số tàu mang biển kiểm soát Hải Phòng sang vịnh Hạ Long đón, trả và đưa khách đi tham quan trên tuyến số 1, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Qua kiểm tra, đại diện các tàu này không xuất trình được giấy phép đón, trả và đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Du khách chờ tàu cao tốc tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu để sang Cát Bà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách chờ tàu cao tốc tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu để sang Cát Bà. Ảnh: Nguyễn Hùng

Các tàu du lịch mang biển kiểm soát Hải Phòng di chuyển vào khu vực tuyến du lịch số 1, vịnh Hạ Long neo đậu đến đón khách chuyển tải từ các tàu cao tốc xuất phát từ Cảng Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, sau đó đưa khách di chuyển qua một số điểm tham quan trên tuyến du lịch số 1 và trở về vùng biển Cát Bà, Hải Phòng.

Chỉ riêng trong tháng 5.2022, đã có ít nhất 5 tàu du lịch mang biển kiểm soát của Hải Phòng vi phạm.

Các lực lượng chức năng Ban quản lý vịnh Hạ Long đã lập biên bản đối với các tàu này và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đến nay tình trạng vẫn tiếp tục tái diễn.

Theo đại diện Ban quản lý vịnh Hạ Long, các hành vi của các tàu trên đã vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên vịnh Hạ Long (hoạt động không có giấy phép rời cảng bến, đón trả khách không đúng nơi quy định…), mà còn gây thất thu phí tham quan vịnh Hạ Long.

Bởi, theo quy định, các tàu đón khách từ Hạ Long sang Cát Bà phải chạy thẳng từ các cảng ở Hạ Long đến bến Gia Luận, Cát Bà, và từ đây, du khách phải mua vé tham quan vịnh Lan Hạ, Cát Bà thì mới được lên tàu.

Tàu cao tốc đón du khách từ Tuần Châu đưa thẳng lên tàu du lịch đang neo đậu ở vùng giáp ranh giữa vịnh Hạ Long và Cát Bà, thay vì phải vào bến Gia Luận, Cát Bà. Ảnh do Ban quản lý vịnh Hạ Long chụp năm 2019
Tàu cao tốc đón du khách từ Tuần Châu đưa thẳng lên tàu du lịch đang neo đậu ở vùng giáp ranh giữa vịnh Hạ Long và Cát Bà, thay vì phải vào bến Gia Luận, Cát Bà. Ảnh do Ban quản lý vịnh Hạ Long chụp năm 2019

Theo các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long, tình trạng này đã kéo dài từ nhiều năm nay và các chủ tàu đã nhiều lần có ý kiến với các cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết.

“Đây là một hình thức trốn vé. Giá vé tham quan bên Cát Bà rất rẻ, lại trốn được vé tham quan vịnh Hạ Long, như thế du khách được tham quan 2 vịnh lại chỉ phải trả tiền một lần. Việc này không chỉ thất thu ngân sách, mà còn khiến việc cạnh tranh thu hút khách giữa 2 đội tàu du lịch của 2 bên không lành mạnh” – một chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long chia sẻ.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, trong vòng 5 tháng đầu năm, có tới 850 chuyến tàu cao tốc đưa 28.700 khách từ Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu sang Gia Luận, Cát Bà.

Tuy nhiên, các chủ tàu vịnh Hạ Long cho biết, nhiều tàu cao tốc đưa du khách lên thẳng tàu du lịch đang đậu ở khu vực giáp ranh giữa vịnh Hạ Long và Cát Bà, chứ không đi thẳng vào bến Gia Luận theo quy định.

Báo Lao Động cũng từng có loạt bài phản ánh về thực trạng này.

Những năm trước đây, các lực lượng chức năng của Ban quản lý vịnh Hạ Long đã chụp hình, quay video clip được các tàu cao tốc đón khách từ Cảng Tuần Châu đưa thẳng ra tàu du lịch.

Trước tình trạng các tàu du lịch mang biển kiểm soát Hải Phòng vẫn tiếp tục vi phạm, Ban quản lý vịnh Hạ Long mới đây đã có công văn gửi UBND huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng đề nghị phối hợp xử lý.

Căn cứ Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà giữa 2 bên, Ban quản lý vịnh Hạ Long đề nghị UBND huyện Cát Hải chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia phối hợp, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các hoạt động của tàu du lịch trên địa bàn; phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trục trặc đường truyền, du khách đợi hàng tiếng chưa được thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây không phải là lần đầu tiên du khách phải xếp hàng đợi hàng tiếng để mua vé tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu du lịch Tuần Châu, TP.Hạ Long.

Mỗi ngày đón hơn 1 vạn khách, vịnh Hạ Long trở lại “đường đua”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi mở cửa trở lại, lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long ngày một tăng và đạt trung bình hơn 1 vạn khách/ngày – tương đương với mức của thời điểm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Du khách quốc tế cũng đã bắt đầu trở lại và được kỳ vọng sẽ tăng mạnh vào mùa du lịch của khách quốc tế từ quý 4 tới.

Đợt giảm 50% giá vé thăm vịnh Hạ Long chỉ còn một tháng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chính sách kích cầu du lịch của Quảng Ninh, trong đó có việc giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long, sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 này. Hiện chưa rõ Quảng Ninh có tiếp tục có chính sách kích cầu du lịch hay không.

Đề xuất bán vé theo khung giờ để bảo vệ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại hội thảo đánh giá sức tải vịnh Hạ Long sáng nay (31.5) ở Hạ Long, các chuyên gia trong và ngoài nước lấy làm lạ vì du khách muốn đi tham quan vịnh Hạ Long giờ nào thì đi, nên thường xuyên xảy ra ách tắc cục bộ ở một thời điểm nhất định.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Trục trặc đường truyền, du khách đợi hàng tiếng chưa được thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây không phải là lần đầu tiên du khách phải xếp hàng đợi hàng tiếng để mua vé tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu du lịch Tuần Châu, TP.Hạ Long.

Mỗi ngày đón hơn 1 vạn khách, vịnh Hạ Long trở lại “đường đua”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi mở cửa trở lại, lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long ngày một tăng và đạt trung bình hơn 1 vạn khách/ngày – tương đương với mức của thời điểm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Du khách quốc tế cũng đã bắt đầu trở lại và được kỳ vọng sẽ tăng mạnh vào mùa du lịch của khách quốc tế từ quý 4 tới.

Đợt giảm 50% giá vé thăm vịnh Hạ Long chỉ còn một tháng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chính sách kích cầu du lịch của Quảng Ninh, trong đó có việc giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long, sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 này. Hiện chưa rõ Quảng Ninh có tiếp tục có chính sách kích cầu du lịch hay không.

Đề xuất bán vé theo khung giờ để bảo vệ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại hội thảo đánh giá sức tải vịnh Hạ Long sáng nay (31.5) ở Hạ Long, các chuyên gia trong và ngoài nước lấy làm lạ vì du khách muốn đi tham quan vịnh Hạ Long giờ nào thì đi, nên thường xuyên xảy ra ách tắc cục bộ ở một thời điểm nhất định.