Mỗi ngày đón hơn 1 vạn khách, vịnh Hạ Long trở lại “đường đua”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi mở cửa trở lại, lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long ngày một tăng và đạt trung bình hơn 1 vạn khách/ngày – tương đương với mức của thời điểm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Du khách quốc tế cũng đã bắt đầu trở lại và được kỳ vọng sẽ tăng mạnh vào mùa du lịch của khách quốc tế từ quý 4 tới.

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, từ đầu hè tới nay, những ngày thường, du khách tham quan vịnh Hạ Long luôn đạt trên 1 vạn người.

Cụ thể, ngày 8.6, dù ngày thứ 4, nhưng vịnh Hạ Long vẫn đón gần 12.500 khách tham quan ban ngày và gần 900 khách lưu trú ban đêm. Tổng số chuyến tàu được cấp lệnh xuất bến trong ngày là 446 chuyến.

Ngày 7.8, có hơn 15.000 khách tham quan ban ngày và 725 khách lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long, với 495 chuyến tàu.

Vào những ngày cuối tuần, lượng khách luôn duy trì trung bình ở mức khoảng 20.000 người/ngày. Có ngày lên tới 2,6-2,7 vạn khách.

Ngày bình thường, vịnh Hạ Long hiện đón trên 1 vạn khách/ngày. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngày bình thường, vịnh Hạ Long hiện đón trên 1 vạn khách/ngày. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, số lượng khách tham quan vịnh Hạ Long hiện nay tương đương với thời điểm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Trong đó, lượng khách nội địa tăng mạnh, bù đắp cho lượng khách quốc tế vốn vẫn đang bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Thông thường, lượng khách quốc tế vẫn luôn chiếm từ 4-5% tổng lượng khách tham quan vịnh Hạ Long.

Hiện, số khách nước ngoài tham quan vịnh Hạ Long tuy có thấp và chủ yếu là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, nhưng lượng khách nhập cảnh bắt đầu gia tăng.

Đây là lần thứ 2, Jay Sung đưa gia đình tham quan vịnh Hạ Long trong vòng 6 năm qua. Ngay sau khi Hàn Quốc mở cửa du lịch trở lại, gia đình anh bắt máy bay trực tiếp từ Hàn Quốc sang Hà Nội.

“Tôi thăm vịnh Hạ Long nhiều lần rồi, nhưng đây là lần thứ 2 trong vòng 6 năm qua, tôi đưa vợ và 2 đứa con sinh đôi trở lại Hạ Long. Đây luôn là điểm đến ưu tiên của chúng tôi” – Jay Sung cho biết.

Được nghỉ phép 3 tuần, chị Vilsen Kirstine cùng cô bạn thân từ Đan Mạch bay sang Hà Nội để dành trọn 3 tuần ở Việt Nam. 3 ngày ở Hạ Long, chị và bạn đã có một ngày đêm trải nghiệm trên vịnh Hạ Long và khám phá TP.Hạ Long, trước khi tiếp tục hành trình đi Vinh, Hội An và TPHCM.

“Việt Nam, trong đó vịnh Hạ Long, là nơi duy nhất ở Châu Á chúng tôi chọn cho kỳ nghỉ đầu tiên của mình sau khi các nước đón khách trở lại” - chị Vilsen Kirstine.

Video clip “Hai nữ du khách Đan Mạch thích thú được tự pha cà phê tại một quán cà phê ở Hạ Long

Như thường lệ, từ cuối quý 3, đầu quý 4 hàng năm mới chính thức bắt đầu mùa du lịch của khách quốc tế, với tàu nghỉ đêm là sự lựa chọn chính của dòng khách này.

Hiện, các doanh nghiệp, công ty lữ hành vẫn đang tiếp tục chào mời, quảng bá để ký hợp đồng đón khách quốc tế. Các chủ tàu du lịch nghỉ đêm cũng đang tiếp tục nâng cấp, sửa chữa tàu và tuyến dụng, đào tạo nhận viên để đón mùa du lịch mới.

Trong khi đó, dự kiến, vào đầu tháng 7 này, sẽ có chuyến bay charter đầu tiên đưa du khách từ Hàn Quốc đến sân bay Vân Đồn.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 6 này, chương trình giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long cũng sẽ kết thúc. Giá vé tham quan vịnh Hạ Long sẽ trở lại với các mức như sau:

Đối với khách tham quan ban ngày, tuyến 1, tuyến 2 và tuyến 5 có giá 250.000 đồng/lần/người; tuyến 3 và tuyến 4 là 200.000 đồng/lần/người

Đối với khách tham quan lưu trú nghỉ đêm trên vịnh, giá vé dao động từ 500.000 đồng/lần/người – 750.000 đồng/lần/người, tùy theo tuyến và thời gian lưu trú trên vịnh.

Trước khi có dịch COVID-19, mỗi năm tiền bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt trên 1.200 tỉ đồng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đợt giảm 50% giá vé thăm vịnh Hạ Long chỉ còn một tháng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chính sách kích cầu du lịch của Quảng Ninh, trong đó có việc giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long, sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 này. Hiện chưa rõ Quảng Ninh có tiếp tục có chính sách kích cầu du lịch hay không.

Đề xuất bán vé theo khung giờ để bảo vệ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại hội thảo đánh giá sức tải vịnh Hạ Long sáng nay (31.5) ở Hạ Long, các chuyên gia trong và ngoài nước lấy làm lạ vì du khách muốn đi tham quan vịnh Hạ Long giờ nào thì đi, nên thường xuyên xảy ra ách tắc cục bộ ở một thời điểm nhất định.

Đưa đội thuyền buồm vịnh Hạ Long vào bản đồ thuyền buồm thể thao thế giới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mới được thành lập vào năm 2020, nhưng đội thuyền buồm trên vịnh Hạ Long của CLB thuyền buồm cảng Tuần Châu đã có 10 thuyền với hơn 100 thành viên, trong đó có nhiều người nước ngoài đem thuyền tới góp và trở thành đội thuyền buồm thể thao lớn nhất cả nước. Mục tiêu lớn nhất của nhóm là xây dựng đội thuyền buồm vịnh Hạ Long có tên trong bản đồ thuyền buồm thể thao thế giới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đợt giảm 50% giá vé thăm vịnh Hạ Long chỉ còn một tháng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chính sách kích cầu du lịch của Quảng Ninh, trong đó có việc giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long, sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 này. Hiện chưa rõ Quảng Ninh có tiếp tục có chính sách kích cầu du lịch hay không.

Đề xuất bán vé theo khung giờ để bảo vệ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại hội thảo đánh giá sức tải vịnh Hạ Long sáng nay (31.5) ở Hạ Long, các chuyên gia trong và ngoài nước lấy làm lạ vì du khách muốn đi tham quan vịnh Hạ Long giờ nào thì đi, nên thường xuyên xảy ra ách tắc cục bộ ở một thời điểm nhất định.

Đưa đội thuyền buồm vịnh Hạ Long vào bản đồ thuyền buồm thể thao thế giới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mới được thành lập vào năm 2020, nhưng đội thuyền buồm trên vịnh Hạ Long của CLB thuyền buồm cảng Tuần Châu đã có 10 thuyền với hơn 100 thành viên, trong đó có nhiều người nước ngoài đem thuyền tới góp và trở thành đội thuyền buồm thể thao lớn nhất cả nước. Mục tiêu lớn nhất của nhóm là xây dựng đội thuyền buồm vịnh Hạ Long có tên trong bản đồ thuyền buồm thể thao thế giới.