Đợt giảm 50% giá vé thăm vịnh Hạ Long chỉ còn một tháng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chính sách kích cầu du lịch của Quảng Ninh, trong đó có việc giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long, sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 này. Hiện chưa rõ Quảng Ninh có tiếp tục có chính sách kích cầu du lịch hay không.

Để tiếp tục kích cầu du lịch, Quảng Ninh giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cho du khách, áp dụng từ ngày 1.1.2022 đến ngày 30.6.2022.

Trong năm 2021, Quảng Ninh cũng đã giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm và miễn hoàn toàn trong 6 tháng cuối năm.

Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên lượng khách rất thấp. Theo thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng hơn 100 khách tham quan vịnh Hạ Long.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, tổng số tiền thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long năm 2021 chỉ đạt khoảng 7 tỉ đồng, trong khi trước thời điểm chưa có COVID-19, ngày cao điểm thu từ 5 -7 tỉ đồng.

Doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long năm 2019 là trên 1.200 tỉ đồng.

Trong 2 năm đại dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh phải dùng ngân sách để hỗ trợ chi trả tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Kể từ khi cả nước mở lại du lịch từ ngày 15.3.2022, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long bắt đầu tăng dần trở lại. Hiện, vào những ngày cuối tuần, mỗi ngày vịnh Hạ Long đón gần 2 vạn khách; ngày thường đón từ 8.000 - 10.000 khách.

Dự kiến, vào dịp hè này, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long sẽ trở lại mức bình thường như những năm chưa có dịch COVID-19, trong đó có ngày lên tới 3 vạn khách.

Với lượng khách tham quan hiện nay, nếu không giảm 50%, mỗi ngày tiền bán vé tham quan vịnh Hạ Long ước đạt từ 4-5 tỉ đồng/ngày vào cuối tuần và 2-2,5 tỉ đồng/ngày vào những ngày thường.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất bán vé theo khung giờ để bảo vệ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại hội thảo đánh giá sức tải vịnh Hạ Long sáng nay (31.5) ở Hạ Long, các chuyên gia trong và ngoài nước lấy làm lạ vì du khách muốn đi tham quan vịnh Hạ Long giờ nào thì đi, nên thường xuyên xảy ra ách tắc cục bộ ở một thời điểm nhất định.

Đưa đội thuyền buồm vịnh Hạ Long vào bản đồ thuyền buồm thể thao thế giới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mới được thành lập vào năm 2020, nhưng đội thuyền buồm trên vịnh Hạ Long của CLB thuyền buồm cảng Tuần Châu đã có 10 thuyền với hơn 100 thành viên, trong đó có nhiều người nước ngoài đem thuyền tới góp và trở thành đội thuyền buồm thể thao lớn nhất cả nước. Mục tiêu lớn nhất của nhóm là xây dựng đội thuyền buồm vịnh Hạ Long có tên trong bản đồ thuyền buồm thể thao thế giới.

In vé suốt đêm để đón hơn 2,4 vạn khách thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước dự đoán lượng khách tham quan vịnh Hạ Long tăng mạnh vào ngày nghỉ lễ, trong khi việc bán vé điện tử trong giai đoạn đầu còn một số bất cập, các đơn vị liên quan đã phối hợp để in vé cho từng đoàn khách đã có hợp đồng thuê tàu suốt đêm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất bán vé theo khung giờ để bảo vệ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại hội thảo đánh giá sức tải vịnh Hạ Long sáng nay (31.5) ở Hạ Long, các chuyên gia trong và ngoài nước lấy làm lạ vì du khách muốn đi tham quan vịnh Hạ Long giờ nào thì đi, nên thường xuyên xảy ra ách tắc cục bộ ở một thời điểm nhất định.

Đưa đội thuyền buồm vịnh Hạ Long vào bản đồ thuyền buồm thể thao thế giới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mới được thành lập vào năm 2020, nhưng đội thuyền buồm trên vịnh Hạ Long của CLB thuyền buồm cảng Tuần Châu đã có 10 thuyền với hơn 100 thành viên, trong đó có nhiều người nước ngoài đem thuyền tới góp và trở thành đội thuyền buồm thể thao lớn nhất cả nước. Mục tiêu lớn nhất của nhóm là xây dựng đội thuyền buồm vịnh Hạ Long có tên trong bản đồ thuyền buồm thể thao thế giới.

In vé suốt đêm để đón hơn 2,4 vạn khách thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước dự đoán lượng khách tham quan vịnh Hạ Long tăng mạnh vào ngày nghỉ lễ, trong khi việc bán vé điện tử trong giai đoạn đầu còn một số bất cập, các đơn vị liên quan đã phối hợp để in vé cho từng đoàn khách đã có hợp đồng thuê tàu suốt đêm qua.