Nhiều tỉnh tá hỏa bác bỏ tin học sinh nghỉ Tết kéo dài

An Trịnh |

Ít nhất 2 tỉnh là Thái Nguyên và Lào Cai đã lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch trên mạng xã hội về việc học sinh được kéo dài kì nghỉ Tết.

Sáng 17.2, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, bà Dương Bích Nguyệt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết cơ quan này vừa phải ban hành văn bản hỏa tốc gửi đến các đơn vị trực thuộc để bác bỏ những thông tin sai lệch đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Nội dung văn bản như sau:

"Hiện nay trên mạng xã hội lan truyền thông tin (giả mạo văn bản của UBND tỉnh Lào Cai) cho phép học sinh các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29.02.2021 để phòng chống dịch COVID-19.

Qua xác minh, Sở GD&ĐT xác nhận đây là thông tin giả mạo.

Sở GD&ĐT thông báo, thời gian đi học trở lại sau kì nghỉ Tết của trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên vẫn thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Lào Cai theo văn bản số 184/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 03.02.2021".

Bà Dương Bích Nguyệt cho hay, theo văn bản số 184 thì ngày học sẽ là ngày 22.2, tức thứ 2 tuần tới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc đính chính sự việc.
Sở GD&ĐT Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc phản bác thông tin sai sự thật.

"Ngay trong ngày hôm qua, Sở GD&ĐT đã có văn bản khẳng định và truyền tải thông chính thống nhất đến các cơ sở giáo dục toàn tỉnh, giúp mọi người có thông tin chính xác nhanh nhất.

Sở vẫn luôn chuẩn bị các phương án sẵn sàng, ứng phó với các diễn biến mới của dịch COVID-19. Quyết tâm vừa đảm bảo việc học xuyên suốt vừa giữ an toàn cho cả thầy và trò" - vị Giám đốc Sở nói.

Bà Nguyệt cũng khuyên người dân nên bình tĩnh và lắng nghe có chọn lọc các thông tin, tránh để những tin giả mạo, tin xấu.

Trước đó một sự việc tương tự cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Khoảng 20h30 phút ngày 15.02.2021, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay lập tức, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã đều lên tiếng khẳng định Văn bản trên là giả mạo, đã được đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép và đăng tải phản ánh nội dung sai sự thật.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 45 tỉnh, thành lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết

Trang Hà |

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tính đến sáng 17.2, trên cả nước đã có 45 địa phương thông báo lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Sáng đầu tiên đi làm sau nghỉ Tết, không ghi nhận ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 17.2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới.

Giáo viên, học sinh Hà Nội phải khai báo y tế sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu

Bích Hà |

Ngoài việc yêu cầu các cơ sở giáo dục duy trì chất lượng dạy học online ngay từ tiết học đầu tiên trong năm mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cũng yêu cầu giáo viên, nhân viên, học sinh trên toàn thành phố thực hiện khai báo y tế sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 45 tỉnh, thành lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết

Trang Hà |

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tính đến sáng 17.2, trên cả nước đã có 45 địa phương thông báo lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Sáng đầu tiên đi làm sau nghỉ Tết, không ghi nhận ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 17.2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới.

Giáo viên, học sinh Hà Nội phải khai báo y tế sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu

Bích Hà |

Ngoài việc yêu cầu các cơ sở giáo dục duy trì chất lượng dạy học online ngay từ tiết học đầu tiên trong năm mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cũng yêu cầu giáo viên, nhân viên, học sinh trên toàn thành phố thực hiện khai báo y tế sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu 2021.