Reuters dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, tính đến 6h sáng 16.2, nước này đã triển khai tiêm chủng 55.220.364 liều vaccine COVID-19 và đã phân phối tổng cộng 71.657.975 liều.
Cơ quan này cũng cho biết, số liệu trên được tính chung cho cả hai loại vaccine COVID-19 đã được phê duyệt và triển khai sử dụng ở Mỹ là Moderna và Pfizer-BioNTech.
Theo dữ liệu từ CDC, nước này có 39.670.551 người đã được tiêm phòng ít nhất 1 liều vaccine COVID-19, trong khi 15.015.434 người đã được tiêm liều thứ hai tính đến 16.2. Tổng cộng 5.968.542 liều vaccine đã được sử dụng tại các cơ sở chăm sóc dài hạn, viện dưỡng lão.
Mỹ trong tuần trước đã báo cáo giảm 23% số ca mắc COVID-19 mới và giảm 16% số người nhập viện do nhiễm virus - cả hai chỉ tiêu đều đã giảm trong tuần thứ năm liên tiếp. So với tuần trước đó, số ca mắc mới chỉ tăng ở 3 trong số 50 bang của Mỹ, gồm Alaska, Nebraska và Nam Dakota.
Số ca tử vong cũng ghi nhận giảm trong tuần thứ 2 liên tiếp. Tổng cộng, gần 486.000 người đã chết vì COVID-19 ở Mỹ cho tới nay, tương đương tỷ lệ cứ 673 cư dân có 1 người chết.
Trên toàn nước Mỹ, chỉ 5,7% các xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính với virus, đây được coi là mức thấp nhất kể từ tuần 19-25.10.2020, theo dữ liệu từ Dự án Theo dõi COVID.
Tuy nhiên, tiến trình chống virus ở Mỹ vẫn đang có nguy cơ bị đe dọa bởi một số biến thể mới, các chuyên gia cho rằng các biện pháp đeo khẩu trang và giãn cách xã hội vẫn rất cần thiết.
Theo Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC, khoảng 4% ca mắc ở Mỹ có liên quan đến biến thể COVID-19 dễ lây lan của Anh.
"Chúng tôi dự đoán rằng biến chủng này sẽ chiếm ưu thế vào cuối tháng 3", bà Walensky cho biết hôm 14.2.