Nhiều bờ kè có view đẹp bị chiếm dụng để kinh doanh buôn bán

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Việc giành lại bờ kè, vỉa hè cho người đi bộ từ nhiều năm nay vẫn còn những bất cập, công tác chấn chỉnh chưa kịp thời, xử phạt chưa đủ sức răn đe nên khiến nhiều hàng quán vẫn ngang nhiên lấn chiếm, làm nơi buôn bán.

Bất chấp buôn bán lấn chiếm bờ kè, vỉa hè

Dù đã có lệnh cấm kinh doanh buôn bán trên bờ kè, vỉa hè từ nhiều năm nay, song nhiều chủ kinh doanh vẫn bất chấp, bố trí bàn ghế la liệt ngay trên khu vực cấm để phục vụ khách.

Khu vực bờ kè Thanh Đa luôn trong tình trạng đông khách về đêm.
Khu vực bờ kè Thanh Đa luôn trong tình trạng đông khách về đêm. Ảnh: Ngọc Ánh

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực bờ kè đối diện Lô S cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh), trở thành tụ điểm của các hàng nước giải khát. Đa phần các chủ kinh doanh đều có quán cố định, tuy nhiên vì diện tích nhỏ, không đáp ứng đủ chỗ ngồi cho khách nên đã lấn chiếm bờ kè để bố trí bàn ghế.

Nhiều người thích ngồi tại bờ kè Thanh Đa vì không gian thoáng mát, lại được ngắm khung cảnh lung linh về đêm của các toà nhà cao ốc. Ảnh: Ngọc Ánh
Nhiều người thích ngồi tại bờ kè Thanh Đa vì không gian thoáng mát, lại được ngắm khung cảnh lung linh về đêm của các toà nhà cao ốc. Ảnh: Ngọc Ánh

Chủ quán nước nơi đây cho biết, lượng khách những ngày trong tuần thường khá đông, không có đêm nào vắng khách. “Vào những ngày cuối tuần, thứ Bảy, chủ Nhật, khách đến ngồi kín hết cả đoạn bờ kè này. Lực lượng trật tự đô thị cũng đi kiểm tra thường xuyên vào tầm 17 giờ đến 19 giờ. Người ta đến thì mình dẹp, bảo khách chạy vòng vòng đâu đó, lực lượng đô thị đi mình lại dọn ra nên cứ yên tâm".

Không chỉ tại bờ kè Thanh Đa, một vài khu vực bờ kè khác cũng diễn ra tình trạng chiếm dụng để làm nơi buôn bán, chủ yếu là kinh doanh các mặt hàng nước giải khát, ăn uống. Tuy nhiên, đặc điểm chung của những địa điểm này vẫn là những bờ kè với view đẹp, bờ sông, được nhiều khách yêu thích.

Mặc dù có biển cấm tụ tập, buôn bán tuy nhiên hàng quán tự phát vẫn ngang nhiên mở tại bờ kè công viên nóc hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Như Quỳnh
Mặc dù có biển cấm tụ tập, buôn bán tuy nhiên hàng quán tự phát vẫn ngang nhiên mở tại bờ kè công viên nóc hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Như Quỳnh
Mặc dù có biển cấm tụ tập, buôn bán, tuy nhiên hàng quán tự phát vẫn ngang nhiên mở ra tại bờ kè công viên nóc hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Như Quỳnh

Bất cập trong công tác xử lí, chế tài còn nhẹ tay

Liên hệ với địa phương để được thông tin về công tác xử lí, bà Đào Thuý Vân - Phó Chủ tịch UBND Phường 27, quận Bình Thạnh cho biết, UBND phường đã ban hành các kế hoạch về công tác quản lí trật tự lòng lề đường trên địa bàn, qua đó chỉ đạo Tổ Trật tự đô thị phối hợp với công an phường tăng cường kiểm tra xử lí các trường hợp vi phạm.

Đối với vấn đề nhiều chủ kinh doanh nắm được thông tin tuần tra, kiểm soát của tổ trật tự đô thị và Công an phường để tạm dừng việc buôn bán, bà Vân cho hay, việc tuần tra xử lí của UBND phường thường không có lịch cố định. Tuy nhiên, do trụ sở UBND phường nằm ở trung tâm nên khi lực lượng trật tự đô thị sử dụng xe tải ra khỏi trụ sở UBND phường thì có một số đối tượng túc trực trước trụ sở sẽ thông tin cho các hộ kinh doanh.

“Do đó, để giảm tình trạng trên, UBND phường đã thay đổi nhiều cách ra quân nhằm xử lí tình trạng buôn bán. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền, vận động, buộc các hộ dân ký cam kết không kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường”, bà Vân nói.

Công tác xử lý
Công tác xử lí chấn chỉnh chưa kịp thời khiến nhiều hàng quán vẫn ngang nhiên bày bán trên các địa điểm cấm. Ảnh: Như Quỳnh

Trao đổi với Lao Động về chế tài xử phạt đối với các đối tượng kinh doanh, buôn bán trên bờ kè, vỉa hè, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết, hành vi chiếm dụng bờ kè, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán sẽ bị xử phạt phạm hành chính căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

"Người vi phạm sẽ phải chịu phạt tiền từ 100.000 đồng đến 6.000.000 đồng tùy vào tính chất của hành vi được quy định tại điểm a Khoản 1; điểm c, điểm d Khoản 2; điểm b Khoản 5 Điều 12 của Nghị định", luật sư nói.

Ngoài ra, việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải thu dọn vật tư, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra nếu rơi vào trường hợp tại điểm c, điểm d Khoản 2.

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Mức xử phạt những trường hợp bán hàng tại chợ cóc lấn chiếm vỉa hè

KHÁNH AN - PHƯƠNG ANH |

Việc chợ cóc, chợ tạm "mọc lên như nấm" gây mất mĩ quan đô thị, cản trở giao thông. Vì vậy, cần mạnh tay xử phạt những trường hợp vi phạm. Dư luận quan tâm, mức xử lý đối với các trường hợp đó như thế nào?

Duy trì trật tự vỉa hè: Phải thường xuyên, lâu dài và tăng cường xử phạt

VƯƠNG TRẦN |

Qua hơn 1 tháng ra quân, việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ đã có những bước tiến triển so với trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để duy trì được trật tự vỉa hè không phải là chuyện “ngày một, ngày hai”, cùng với đó cần có tư duy mới trong việc quản lý vỉa hè.

Quản lý lòng đường, vỉa hè: Mức xử phạt quá nhẹ, chưa đủ răn đe

PHẠM ĐÔNG |

Theo luật sư, để giải quyết tình trạng lấn chiếm, sử dụng vỉa hè trái quy định thì cần có cách tiếp cận toàn diện, xử lý nghiêm cán bộ có trách nhiệm và tăng mức phạt với người vi phạm.

Vợ chồng, bố con cùng vướng lao lí trong vụ ông Nguyễn Quang Tuấn

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đức Đảng bị cáo buộc hưởng lợi số tiền lớn khi trúng thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc. Ngoài ra còn có vợ và bố vợ bị cáo Đảng cũng vướng lao lí.

Cao tốc Nha Trang -Cam Lâm chính thức hoạt động cuối tháng 5.2023

Hữu Long |

Chủ đầu tư báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc dự án cao tốc Cam Lâm – Nha Trang hiện đã hoàn thành trước 3 tháng so với tiến độ đề ra.

Cơn đau đầu của huấn luyện viên Troussier ở U22 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Troussier đang gặp nhiều khó khăn về tình hình lực lượng khi nhiều cầu thủ U22 Việt Nam vẫn chưa thể trở lại tập luyện.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC - tiếp tục bị khởi tố cùng 8 người khác trong vụ án liên quan đến đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh.

Học sinh của trường chuẩn quốc gia ở Sa Pa phải học dưới gầm cầu thang

An Trịnh |

Lào Cai - Do quá tải, nhiều học sinh của Trường Tiểu học Sa Pa phải học tạm trong những lớp học quây tôn. Thậm chí, có những lớp học được tận dụng khoảng không dưới gầm cầu thang.

Mức xử phạt những trường hợp bán hàng tại chợ cóc lấn chiếm vỉa hè

KHÁNH AN - PHƯƠNG ANH |

Việc chợ cóc, chợ tạm "mọc lên như nấm" gây mất mĩ quan đô thị, cản trở giao thông. Vì vậy, cần mạnh tay xử phạt những trường hợp vi phạm. Dư luận quan tâm, mức xử lý đối với các trường hợp đó như thế nào?

Duy trì trật tự vỉa hè: Phải thường xuyên, lâu dài và tăng cường xử phạt

VƯƠNG TRẦN |

Qua hơn 1 tháng ra quân, việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ đã có những bước tiến triển so với trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để duy trì được trật tự vỉa hè không phải là chuyện “ngày một, ngày hai”, cùng với đó cần có tư duy mới trong việc quản lý vỉa hè.

Quản lý lòng đường, vỉa hè: Mức xử phạt quá nhẹ, chưa đủ răn đe

PHẠM ĐÔNG |

Theo luật sư, để giải quyết tình trạng lấn chiếm, sử dụng vỉa hè trái quy định thì cần có cách tiếp cận toàn diện, xử lý nghiêm cán bộ có trách nhiệm và tăng mức phạt với người vi phạm.