Ông Nguyễn Quang Tuấn: Từ giáo sư đầu ngành đến tiếng gọi ngoài rào sắt toà án

Quang Việt |

Trước khi bị điều tra, truy tố, xét xử và sắp tới phải nhận bản án, ông Nguyễn Quang Tuấn là giáo sư đầu ngành về tim mạch, hàng nghìn trẻ em được cứu sống.

Buổi chiều 18.4, sau khi kết thúc phiên toà, lực lượng dẫn giải đưa bị cáo Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội ra xe thùng về trại giam.

Lúc ấy, vừa bước xuống những bậc thang của TAND Hà Nội, bất ngờ có những tiếng gọi vang ở phía ngoài tường rào sắt của toà án: “Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi…”.

Bị cáo đi giữa hai cán bộ trại tạm giam, giơ cánh tay chào về phía họ, khoảng cách chừng 100m. Khoảnh khắc chỉ diễn ra chừng 15 giây. Song, phút giây ấy như chùng xuống.

Có thể, bị cáo Tuấn cũng không rõ người gọi tên mình phía xa kia là ai. Song họ có thể là người quen, người thân hoặc người nhà của các bệnh nhi từng được ông Tuấn cứu chữa.

Một câu chuyện lượm lặt được của phóng viên trong ngày thứ hai (cùng ngày 18.4) về trường hợp của một bà lão ngoài 70 tuổi, quê ở Thanh Hà, Hà Nội. Bà lão cho hay, biết tin xét xử bác sĩ Tuấn nên bắt xe lặn lội lên toà từ sáng sớm.

Bà lão kể, gần quê nhà ông Tuấn. Mấy năm trước, người dân quê có con cháu bệnh tật thường đưa đến bác sĩ Tuấn chữa trị.

“Cháu tôi cũng được bác sĩ Tuấn cứu chữa và không lấy tiền”, bà kể.

Vì thế, lên toà lần này, bà mong có cơ hội để chào ông Tuấn. Song do không liên quan và có giấy tờ nên bà lão phải ở ngoài ngồi và không có cơ hội gặp “ân nhân”.

Câu chuyện về việc cứu trẻ em bị tim bẩm sinh của ông Tuấn còn được chia sẻ nhiều dưới các bài báo ở phần bình luận của độc giả.

Đa phần họ gửi lời động viên tới bị bác sĩ đầu ngành tim mạch của Việt Nam. Song cũng có người cho hay, ai cũng như nhau, vi phạm pháp luật thì đều bị xử lí theo quy định.

Quả vậy, với sai phạm liên quan đến đấu thầu trong dự án mua vật tư y tế, ông Tuấn và 11 người khác, trong đó có 4 cấp dưới cũ (gồm cựu Phó Giám đốc Hoàng Thị Ngọc Hưởng, hai cựu Phó Phòng vật tư, Kế toán trưởng…) đang bị TAND Hà Nội xét xử về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sai phạm của ông Tuấn và các đồng phạm được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước gần 54 tỉ đồng. Điều đó, ông Tuấn đang phải trả giá cho sai phạm của mình khi còn đương chức Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Song những thành tích, cống hiến của bị cáo cũng không thể phủ nhận.

Ngay chính bị cáo Tuấn trong lời nói sau cùng cũng “gạch ra” hàng loạt cống hiến, quá trình phấn đấu của bản thân trước khi vướng lao lý.

Cụ thể, ông Tuấn cho hay, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã thi vào ngành y. Bị cáo thuộc diện đối tượng đào tạo nhân lực trọng yếu của ngành y tế.

Bị cáo sau đó được đi sang Pháp, Hoa Kỳ và nhiều nước khác để học tập về y khoa, đón nhận những kỹ thuật mới nhất của thế giới.

Năm 1995, bị cáo là một trong những người đầu tiên làm can thiệp tim mạch tại Việt Nam. Đến nay đã có hơn 100 trung tâm, hầu hết ở 63 tỉnh, thành và hàng trăm bác sĩ được đào tạo, hàng chục nghìn bệnh nhân mỗi năm được can thiệp kịp thời.

Bị cáo là một trong những người tham gia vào các hiệp hội về tim mạch trên thế giới. Năm 2000 – 2008, bị cáo tham gia vào nhiều hiệp hội về tim mạch trên thế giới.

Năm 2012, bị cáo về làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, phát triển cơ sở này lên thành đơn vị can thiệp về tim mạch hàng đầu Việt Nam.

Năm 2017, ông Tuấn là Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, Thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương (FAPSIC), Thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ (FSCAI).

“Mỗi năm, bị cáo mổ cho 400 trẻ em bị tim bẩm sinh không có điều kiện về kinh tế. Trong vòng gần 8 năm làm giám đốc đã có hơn 3.000 trẻ nhỏ được trở về với cuộc sống với trái tim khoẻ mạnh hơn”, ông Tuấn nói trong lời sau cùng chiều 18.4.

Bị cáo đã đào tạo hàng trăm bác sĩ sau đại học, thạc sĩ, các nghiên cứu sinh… Năm 2009-2017, bị cáo lần lượt được phong tặng học hàm Phó Giáo sư rồi Giáo sư về tim mạch.

Nói những lời trên, ông Tuấn cho hay đã nhận thức sâu sắc sai phạm của bản thân. Bị cáo thừa nhận là người có lỗi cao nhất trong vụ án. Song bị cáo mong HĐXX xem xét, đánh giá nhân văn hơn nữa về mức phạt để bản thân có cơ hội sớm trở lại xã hội, tiếp tục cống hiến cho ngành y.

Mong muốn đó của ông Tuấn cũng là lời sau cùng của 11 bị cáo khác trong vụ án, muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, trước khi diễn ra phiên tòa, đại diện cho tập thể, Đảng ủy, Công đoàn nhiều tổ chức, đơn vị đã có đơn, thư gửi đến các Cơ quan tố tụng xin khoan hồng đối với bị cáo Nguyễn Quang Tuấn.

Các đơn vị này gồm: Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Tim Hà Nội; Hội Tim mạch Hà Nội; Hội can thiệp tim mạch Việt Nam; Phân hội tim mạch can thiệp Việt Nam; Ban công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều đơn thư của bệnh nhân khác.

Ngày 21.4 tới đây, tòa sẽ tuyên án với ông Tuấn và 11 bị cáo. Mức án nào được tuyên cũng là hậu quả của cá nhân ông Tuấn và 11 bị cáo phải trả cho sai phạm của họ. Bởi pháp luật "không có vùng cấm" với những người vi phạm.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Quang Tuấn mong toà đánh giá nhân văn cho sai phạm

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài xin giảm nhẹ cho cấp dưới cũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn mong toà đánh giá nhân văn hơn nữa về sai phạm của các bị cáo.

Lý do ông Nguyễn Quang Tuấn vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại gần 54 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Các luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã nêu lý do việc thân chủ vi phạm quy định đấu thầu.

Viện Kiểm sát: Ông Nguyễn Quang Tuấn "đặc biệt ăn năn" nên xem xét giảm nhẹ

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội chủ mưu sai phạm đấu thầu song bị cáo "đặc biệt ăn năn".

Hà Nội: Ồ ạt rao bán căn hộ triệu USD tại quận Tây Hồ

Thu Giang |

Trong khi thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, gần đây đã xuất hiện loạt thông tin rao bán căn hộ siêu sang có giá hàng triệu USD tại quận Tây Hồ (TP Hà Nội).

Đồng Nai thành lập đoàn thanh tra các dự án, gói thầu do AIC cung cấp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 20.4, UBND tỉnh Đồng Nai vừa lập đoàn thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên của công ty này cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mới mua xe đạp đã bị tạm giữ vì vi phạm nồng độ cồn

An Long |

Người đàn ông ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An điều khiển xe đạp lưu thông trên đường, vi phạm nồng độ cồn đã bị Cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản xử phạt.

Ám ảnh vì con đường ngập bụi và rác thải hướng vào BV Đa khoa Thanh Xuân

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Đoạn đường Đầm Hồng (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nằm trong dự án làm đường vành đai 2.5 liên tiếp bị người dân phản ánh về tình trạng bụi bẩn, rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng bị vứt bừa bãi dọc tuyến đường này.

Vợ chồng, bố con cùng vướng lao lí trong vụ ông Nguyễn Quang Tuấn

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đức Đảng bị cáo buộc hưởng lợi số tiền lớn khi trúng thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc. Ngoài ra còn có vợ và bố vợ bị cáo Đảng cũng vướng lao lí.

Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Quang Tuấn mong toà đánh giá nhân văn cho sai phạm

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài xin giảm nhẹ cho cấp dưới cũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn mong toà đánh giá nhân văn hơn nữa về sai phạm của các bị cáo.

Lý do ông Nguyễn Quang Tuấn vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại gần 54 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Các luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã nêu lý do việc thân chủ vi phạm quy định đấu thầu.

Viện Kiểm sát: Ông Nguyễn Quang Tuấn "đặc biệt ăn năn" nên xem xét giảm nhẹ

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Quang Tuấn - cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội chủ mưu sai phạm đấu thầu song bị cáo "đặc biệt ăn năn".