Học sinh của trường chuẩn quốc gia ở Sa Pa phải học dưới gầm cầu thang

An Trịnh |

Lào Cai - Do quá tải, nhiều học sinh của Trường Tiểu học Sa Pa phải học tạm trong những lớp học quây tôn. Thậm chí, có những lớp học được tận dụng khoảng không dưới gầm cầu thang.

Có mặt tại trường Tiểu học Sa Pa, phóng viên chứng kiến những phòng học quây bằng tôn được dựng lên giữa khoảng không gian chật hẹp.

Bên cạnh nhà bếp, dưới chân cầu thang... bất cứ nơi nào có khoảng không đều được nhà trường tận dụng làm phòng học cho các em học sinh.

Theo tìm hiểu, Trường Tiểu học Sa Pa đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia hơn 20 năm qua. Tổng số học sinh đang theo học là 1.340 em với 5 cấp bậc tiểu học. Trong số hơn 30 phòng học, có tới 16 là phòng học tạm, mùa hè nóng nực, mùa đông lạnh giá.

Mặc dù cơ sở vật chất thiếu thốn, chật hẹp, nhưng trường Tiểu học Sa Pa lại nằm ngay tại mặt đường Xuân Viên - một trong những trục đường chính sầm uất, đông đúc và đắt đỏ nhất thị xã. Trường hướng mặt ra hồ nước rộng, lọt thỏm giữa khu nhà hàng, khách sạn.

Lý giải về sự việc trên, ông Dương Xuân Chính - Hiệu trưởng Trường tiểu học Sa Pa - cho biết: "Trường thuộc vùng trung tâm của Sa Pa nên người dân khắp nơi về buôn bán, làm ăn nhiều. Con cái họ sinh ra đều muốn cho học tại đây để tiện việc đi lại, đưa đón".

Cũng theo ông Chính, do vướng quy hoạch nên dù rất muốn, trường cũng không thể nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa được.

"Trường được di dời về đây từ năm 2016. Tuy nhiên, do lượng học sinh ngày một đông nên cấp trên đã có quy hoạch một vị trí khác để xây trường mới. Hiện giờ đành chấp nhận như vậy" - ông Chính giải thích thêm.

Ngày 20.4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trường Chinh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa - xác nhận thông tin trên và cho hay: "Hiện đã có quy hoạch vị trí xây dựng mới cho Trường Tiểu học Sa Pa, thuộc phường Phan Si Păng cách vị trí hiện tại khoảng 1km".

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Trường Tiểu học Sa Pa:

Trường tiểu học Sa Pa nằm lọt thỏm giữa “rừng” nhà hàng, khách sạn.
Trường Tiểu học Sa Pa nằm lọt thỏm giữa “rừng” nhà hàng, khách sạn.
Các lớp học tại đây bàn ghế luôn được kê gần sát bục giảng.
Bàn ghế trong các lớp học tại đây luôn được kê sát bục giảng.
Những dãy lớp học quây tôn được dựng lên do lượng học sinh ngày một đông.
Những dãy lớp học quây tôn được dựng lên do lượng học sinh ngày một đông.
Dưới tiết trời nắng nóng hoặc mùa đông giá lạnh, ngồi học tại những lớp học này là một thử thách với các em học sinh.
Dưới tiết trời nắng nóng hoặc mùa đông giá lạnh, ngồi học tại những lớp học này là một thử thách với các em học sinh.
Dưới những gầm cầu thang, lớp học cũng được dựng lên.
Dưới gầm cầu thang, các lớp học cũng được dựng lên.
Có 16 lớp học tạm làm từ tôn lạnh trong ngôi trường đạt chuẩn quốc gia này.
Có 16 lớp học tạm làm từ tôn lạnh trong ngôi trường đạt chuẩn quốc gia này.
Các em học sinh đang chuẩn bị cho một buổi ngoại khoá.
Các em học sinh đang chuẩn bị cho một buổi ngoại khoá...
 
... trong những lớp học tạm quây tôn.
Được biết, trong thời gian tới ngôi trường này sẽ lần thứ 2 di dời đến nơi xây dựng mới.
Được biết, trong thời gian tới, ngôi trường này sẽ lần thứ 2 di dời đến nơi xây dựng mới.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai cấm xe tải lớn đi trên Quốc lộ 4D Sa Pa dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Khánh Linh |

Lào Cai - Cấm xe tải 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 4D, đoạn Lào Cai - Sa Pa trong nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Bắt lô chân gà không rõ nguồn gốc - loại thực phẩm bán đầy cổng trường học

Tô Thế |

Hà Nội - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ hàng nghìn loại thực phẩm như chân gà, xúc xích gói sẵn do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây đều là những loại thực phẩm được bán nhiều ở các cửa hàng tạp hóa, cổng trường học...

Tạm dừng việc chuyển học sinh đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nhà trường vừa ra văn bản tạm dừng việc phân tuyến học sinh từ lớp 2 đến 5 sang trường khác học để lấy ý kiến phụ huynh về vấn đề này.

Mỗi tấn thép "thổi bay" cả triệu đồng vì giá giảm rất sâu

Anh Tuấn |

Thương hiệu Thép Pomina tại miền Trung giảm tới 1,12 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn CB240, xuống còn 15,81 triệu đồng/tấn và giảm 1,02 triệu đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300. Các thương hiệu thép khác cũng đồng loạt giảm giá.

Thận trọng với đề xuất xây bãi xe ngầm 7 tầng ở sân golf trung tâm Đà Lạt

Hữu Long |

Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL đề xuất xây bãi xe ngầm 7 tầng, trung tâm thương mại ở sân golf Đồi Cù tại trung tâm thành phố Đà Lạt. Đến nay, chính quyền Lâm Đồng vẫn đang rà soát, chưa chốt phương án nào.

Lãi suất giữa các ngân hàng vọt tăng lên 9,39%

Lam Duy |

Lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng bất ngờ vọt tăng mạnh ở một số kỳ hạn và chính thức vượt ngưỡng 9%/năm.

Quảng Nam: Xây nhiều công trình cả trăm triệu, chờ… đền bù, giải tỏa

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Lấy lí do phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt, hàng chục hộ dân tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đua nhau xây dựng nhà ở, chuồng trại lên đến trăm triệu đồng để chờ đền bù.

Không cần nhãn mác, tiểu thương cho biết vẫn bán 5 tấn thịt bò mỗi ngày

Bảo Thoa |

Hiện nay, thịt bò nhập khẩu Úc, Mỹ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội với giá siêu rẻ chỉ từ 110.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương ở Hà Nội dễ dàng tiêu thụ vài tấn mỗi ngày.

Lào Cai cấm xe tải lớn đi trên Quốc lộ 4D Sa Pa dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Khánh Linh |

Lào Cai - Cấm xe tải 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 4D, đoạn Lào Cai - Sa Pa trong nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Bắt lô chân gà không rõ nguồn gốc - loại thực phẩm bán đầy cổng trường học

Tô Thế |

Hà Nội - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ hàng nghìn loại thực phẩm như chân gà, xúc xích gói sẵn do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây đều là những loại thực phẩm được bán nhiều ở các cửa hàng tạp hóa, cổng trường học...

Tạm dừng việc chuyển học sinh đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nhà trường vừa ra văn bản tạm dừng việc phân tuyến học sinh từ lớp 2 đến 5 sang trường khác học để lấy ý kiến phụ huynh về vấn đề này.