Người lao động ngành điện phía Nam chia sẻ với cô trò vùng khó

L.TUYẾT |

Để giúp học sinh và giáo viên ở vùng khó khăn ven biển của Bạc Liêu có điều kiện học tập thuận tiện hơn, TCty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) đã hỗ trợ xây dựng Trường mẫu giáo Sao Mai tại ấp Long Hà (xã Điền Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) với chi phí thực hiện 1,5 tỷ đồng.

Trường mẫu giáo Sao Mai với quy mô gồm 3 phòng học trệt, diện tích 316m2, kết cấu bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, nền lát gạch ceramic, trần tấm nhựa panel, cửa khung nhôm và hệ thống điện nước. Công trình được khởi công từ 30.7.2018 và hoàn thành vào ngày 15.10.2018.

Công trình là tình cảm, sự chia sẻ và đóng góp của cán bộ công nhân viên ngành điện phía Nam đối với bà con huyện Đông Hải.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng giám đốc EVNSPC thăm hỏi cô trò trường mầm non Sao Mai
Ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng giám đốc EVNSPC thăm hỏi cô trò trường mẫu giáo Sao Mai

Ông Tô Minh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết: Điểm trường Sao Mai khá xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn và cũng là một trong các điểm trường thuộc địa bàn xã nghèo, xã ven biển của huyện. Điểm trường học cũ đã bị hư hỏng xuống cấp không đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và hơn 70 cháu.

“Với sự hỗ trợ của EVNSPC, cô và trò của trường đã có được một chỗ học đàng hoàng, khang trang”, ông Dương cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hợp – Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, công trình Trường mẫu giáo Sao Mai được xây dựng và đưa vào hoạt động là tấm lòng của cán bộ công nhân viên ngành Điện phía Nam dành cho người dân huyện Đông Hải cũng như cô trò Trường mẫu giáo Hoa Mai, mong cô trò sẽ luôn khắc phục khó khăn để dạy tốt, học tốt.

Dịp này, EVNSPC trao tặng 2.000 quyển tập cho Phòng Giáo dục huyện Đông Hải để chia sẻ với các em học sinh còn gặp khó khăn trên địa bàn.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chính thức giảm học phí bậc THCS và nhà trẻ từ tháng 1.2019

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Sáng 7.12, HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua tờ trình của UBND TPHCM về việc giảm học phí cho học sinh THCS và nhà trẻ tại các trường công lập trên địa bàn thành phố.

Vụ mắng thầy vì con mất quần: Chồng thay vợ đến xin lỗi công khai

Bích Hà |

Ông Nguyễn Thanh Tùng -  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Bạc Liêu cho biết, chiều 5.12, tại Trường THCS Trần Huỳnh (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), gia đình phụ huynh đã công khai xin lỗi vì có hành động và lời lẽ không đúng mực với giáo viên.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

TPHCM chính thức giảm học phí bậc THCS và nhà trẻ từ tháng 1.2019

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Sáng 7.12, HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua tờ trình của UBND TPHCM về việc giảm học phí cho học sinh THCS và nhà trẻ tại các trường công lập trên địa bàn thành phố.

Vụ mắng thầy vì con mất quần: Chồng thay vợ đến xin lỗi công khai

Bích Hà |

Ông Nguyễn Thanh Tùng -  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Bạc Liêu cho biết, chiều 5.12, tại Trường THCS Trần Huỳnh (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), gia đình phụ huynh đã công khai xin lỗi vì có hành động và lời lẽ không đúng mực với giáo viên.