Đề xuất giảm học phí bậc THCS: TPHCM có đủ thẩm quyền để tự quyết?

Huân Cao |

Liên Sở Giáo dục Đào tạo và Tài chính vừa trình UBND TPHCM đề án giảm học phí cho học sinh bậc THCS. Nhiều người quan tâm, liệu TPHCM có đủ thẩm quyền để tự quyết việc giảm học phí bậc THCS?

Theo đề xuất, học sinh 19 quận nội thành sẽ được giảm học phí từ 100.000 xuống còn 60.000 đồng/tháng/học sinh. Riêng 5 huyện ngoại thành gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè, giảm từ 85.000 đồng xuống còn 30.000 đồng/tháng/học sinh.

Được biết, UBND TPHCM từng để xuất miễn học phí bậc THCS, nhưng sau đó đã bị Bộ Tài chính “tuýt còi” vì việc miễn học phí này thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Ngoài ra, việc miễn học phí bậc THCS sẽ tạo sự không thống nhất giữa các gia đình có con theo học bậc THCS ở TPHCM và các địa phương khác.

 
 Nhiều phụ huynh có con em đang học bậc THCS vui mừng khi nghe tin TPHCM dự kiến giảm học phí.

Sáng 23.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM phân tích: Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập,… trong hệ thống giáo dục quốc dân. Căn cứ Nghị định này thì HĐND TPHCM có đủ thẩm quyền để thông qua đề xuất giảm học phí theo đề xuất của  UBND TPHCM.

Theo đó, HĐND TPHCM sẽ xét tờ trình của UBND TPHCM  về quy định mức giảm học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bậc THCS trên địa bàn; đồng thời xem báo cáo thẩm tra của  Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND), ý kiến thảo luận của đại biểu,.. để thông qua Nghị quyết về việc giảm học phí.

“Trước đây, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết "về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống công lập năm học 2015-2016 trên địa bàn TPHCM. Vì vậy, nếu lần này được thông qua cũng là việc bình thường và đúng quy định"- luật sư Hậu nói.

Đại diện Sở Giáo dục TPHCM cho biết, việc trình đề án giảm học phí là thực hiên theo chỉ đạo của của UBND TPHCM. Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành hoàn chỉnh nội dung để kịp trình kỳ họp HĐND TP vào đầu tháng 12 tới, một trong những đề án được xin ý kiến là chính sách giảm học phí cho bậc THCS.

“Nếu được HĐND thông qua thì việc giảm học phí sẽ thực hiện từ tháng 1.2019. Sở GDĐT sẽ quán triệt Nghị quyết của HĐND và chỉ đạo của UBND để triển khai thực hiện việc giảm học phí này” – đại diện Sở GDĐT nói.

 
Nếu được HĐND thông qua, UBND TPHCM sẽ triển khai thực hiện ngay trong tháng 1 năm 2019. 

Ông Cao Thanh Bình - Phó Ban Kinh tế Ngân sách (HĐND TPHCM) cho biết,  HĐND TP đang chờ UBND TP có tờ trình  về cơ chế, chính sách giảm học phí cho bậc THCS vào kỳ họp  tới. Thẩm quyền quyết định thông qua thuộc về HĐND TP, cá nhân ông ủng hộ đề xuất này vì đây là một chính sách tốt và nhân văn.

Được biết, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều có thẩm quyền ra Nghị quyết về việc miễn, giảm học phí từ bậc Mầm non đến PTTH trên địa bàn. Nghị quyết này sẽ quy định đối tượng được miễn học phí, đối tượng được giảm học phí, đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập…

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Sau khi bị bác đề xuất miễn học phí bậc THCS: TPHCM chuyển sang đề xuất giảm học phí

Huân Cao |

Ngày 22.11, liên Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã trình UBND TPHCM đề xuất giảm mức thu học phí đối với học sinh bậc THCS.

Quốc hội bàn việc miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS

Xuân Hùng - Thành Trung |

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) nêu quy định miễn học phí cho học sinh mầm non 5 tuổi và học sinh THCS. Đa số các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, chỉ băn khoăn về việc tiền đâu để thực hiện. 

Longform: Bỏ miễn học phí cho sinh viên sư phạm, dễ hay khó?

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Bộ Giáo dục Đào tạo đang đề xuất bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm, điều này sẽ dễ hay khó thực hiện?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sau khi bị bác đề xuất miễn học phí bậc THCS: TPHCM chuyển sang đề xuất giảm học phí

Huân Cao |

Ngày 22.11, liên Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã trình UBND TPHCM đề xuất giảm mức thu học phí đối với học sinh bậc THCS.

Quốc hội bàn việc miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS

Xuân Hùng - Thành Trung |

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) nêu quy định miễn học phí cho học sinh mầm non 5 tuổi và học sinh THCS. Đa số các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, chỉ băn khoăn về việc tiền đâu để thực hiện. 

Longform: Bỏ miễn học phí cho sinh viên sư phạm, dễ hay khó?

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Bộ Giáo dục Đào tạo đang đề xuất bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm, điều này sẽ dễ hay khó thực hiện?