Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Mua căn chung cư ngay gần Công viên Mai Dịch, song hiếm có khi nào chị Nguyễn Thị Nguyệt (33 tuổi, Mai Dịch, Cầu Giấy) đưa 2 con gái nhỏ đến đây chơi.

Chị Nguyệt cho biết, không chỉ bên trong mà bên ngoài công viên cũng tràn lan rác thải, vô tình trở thành "bãi đổ rác chung" của một số hộ dân quanh đây.

"Bãi rác ở Công viên Mai Dịch đã tồn tại được 5 năm, làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng tôi. Những ngày trời nắng nóng, đi qua khu vực này là mùi hôi thối bốc lên.

Công viên là nơi để người dân tập thể dục, nơi có nhiều trẻ em vui chơi. Thế nhưng việc tràn lan rác thải như vậy khiến chúng tôi cũng e ngại không dám đưa các con đến đây" - chị Nguyệt nói.

Chị Nguyệt cho hay, nhiều người dân bức xúc, đã phản ánh với địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lí triệt để.

Theo ghi nhận của phóng viên, một đoạn vỉa hè bao quanh Công viên Mai Dịch xuất hiện bãi rác tự phát. Từ các loại rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng, xác động vật... đều xuất hiện tại đây. Điều này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân sinh sống ở khu vực này.

 
Các xe rác đầy ắp nối đuôi nhau để ở dưới lòng đường, trên vỉa hè gần Công viên Mai Dịch. Ảnh: Phạm Linh
 
Những mảnh tấm kính vỡ vụn cũng bị bỏ ra bãi rác gần công viên, chiếm hết vỉa hè của người đi bộ. Ảnh: Phạm Linh
 
 
Các loại rác thải đều bị dồn hết vào một chỗ tại Công viên Mai Dịch. Ảnh: Phạm Linh
 
Biển cấm đổ rác để ngay giữa vỉa hè nhưng dường như không có tác dụng. Ảnh: Phạm Linh

Bên trong công viên Mai Dịch, rác thải cũng tràn lan, vương vãi khắp nơi.

Chị Dương Thị Năm (58 tuổi, công nhân dọn vệ sinh tại công viên Mai Dịch) cho biết, bên trong công viên có nhiều thùng rác song nhiều người dân không có ý thức vẫn xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công viên.

"Ngày nào tôi cũng dọn dẹp, nhặt rác nhưng không xuể" - chị Năm nói.

 
 
Rác thải vương vãi quanh công viên Mai Dịch. Ảnh: Phạm Linh

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Công viên Cầu Giấy. Đi 1 vòng quanh công viên, không khó để bắt gặp hình ảnh các xe rác bủa vây lối ra vào, bên trong công viên.

Thậm chí, một phần vỉa hè công viên còn bị trưng dụng thành bãi tập kết rác thải của khu vực này.

Anh Nguyễn Mạnh Trung (29 tuổi, Dịch Vọng, Cầu Giấy) - nhân viên bán hàng tại một cửa hàng đối diện công viên Cầu Giấy cho biết: “Cửa hàng của chúng tôi thường xuyên phải đóng kín cửa vì mùi hôi thối bốc lên. Thêm vào đó, theo quan sát của tôi, nhiều phụ huynh thường cho con cái ra công viên vui chơi vào khoảng 4-5 giờ chiều, thế nhưng đây cũng là thời điểm xe rác đến thu gom rác, nước chảy lênh láng khắp vỉa hè, lòng đường".

Bà Trần Thị Lan (56 tuổi, Cầu Giấy) cho biết, trong nhiều cuộc họp tổ dân phố đã ý kiến và đề nghị xử lí dứt điểm tình trạng rác thải tại công viên, nhưng vẫn chưa được giải quyết. "Chúng tôi bức xúc lắm nhưng không thể làm gì được. Mang tiếng nhà gần công viên, tưởng được hưởng không khí trong lành nhưng suốt ngày phải ngửi những mùi hôi thối tại đây" - bà Lan bức xúc nói.

 
 
Tôn quây kín hết vỉa hè để làm nơi tập kết rác thải. Ảnh: Phạm Linh
Các xe rác còn được để ở ngay cổng ra vào của công viên.
Các xe rác còn được để ở ngay cổng ra vào của công viên Mai Dịch. Ảnh: Phạm Linh
 
Vỉa hè trở thành chỗ tập trung xe rác. Ảnh: Phạm Linh
PHẠM LINH
TIN LIÊN QUAN

Công viên ở Hà Nội thành nơi trồng rau, nuôi cá, dạy lái ôtô

KHÁNH AN |

Dự kiến hoàn thành vào năm 2020 và trở thành "lá phổi xanh" của Hà Nội, đến nay Công viên Chu Văn An chỉ là nơi trồng rau, nuôi cá, đổ rác, bãi dạy lái xe ôtô.

Đề xuất xây dựng công viên vui chơi miễn phí thay cho công viên Hello Kitty

Minh Ánh |

Sau khi dự án công viên Hello Kitty bị thu hồi, các kiến trúc sư tại Hà Nội đã đề xuất dự án công viên vui chơi miễn phí tại khu vực Yên Phụ, Tây Hồ. Được biết, công viên mới được thiết kế có sân trượt ván, sân bóng rổ đa năng, khu vực để làm sân khấu, khu ăn uống dịch vụ...

Gỡ hàng rào khuôn viên công viên, dân lo mất an ninh trật tự

Thái Mạnh |

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri về việc sớm dỡ bỏ các hàng rào bao quanh khuôn viên công viên nhằm tạo sự thuận tiện, thân thiện hơn cho người dân tiếp cận. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tỏ ra lo lắng khi việc gỡ bỏ hàng rào sẽ có nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại các khuôn viên xanh của Thủ Đô.

Lịch thi và những lưu ý về kỳ thi riêng của Bộ Công an năm 2023

Bích Hà |

Kỳ thi riêng của Bộ Công an được tổ chức vào sáng 3.7, thời gian làm bài là 180 phút.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

Đại biểu Quốc hội: Đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua nhà giá hợp lý

Cường Ngô - Phạm Đông |

Trao đổi với Lao Động, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, việc để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, người lao động là đoàn viên công đoàn sẽ có cơ hội được mua, thuê, thuê mua nhà có giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của công nhân lao động.

Tỉnh 4 không về hạ tầng, chật vật thu hút đầu tư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu xa trung tâm các thành phố lớn và không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Chính vì vậy việc mời gọi đầu tư, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế còn khó khăn.

Chi hơn 5.000 tỉ đồng cải tạo, kênh Tân Hóa - Lò Gốm vẫn chưa hết ô nhiễm

YẾN NHI |

TPHCM - Sau hơn 8 năm kể từ ngày được nạo vét, chỉnh trang kênh Tân Hóa - Lò Gốm (dài 6,8 km, chạy qua các Quận 6, 11, Tân Bình, Tân Phú) vẫn chưa hết ô nhiễm do chưa có nhà máy xử lý nước thải.

Công viên ở Hà Nội thành nơi trồng rau, nuôi cá, dạy lái ôtô

KHÁNH AN |

Dự kiến hoàn thành vào năm 2020 và trở thành "lá phổi xanh" của Hà Nội, đến nay Công viên Chu Văn An chỉ là nơi trồng rau, nuôi cá, đổ rác, bãi dạy lái xe ôtô.

Đề xuất xây dựng công viên vui chơi miễn phí thay cho công viên Hello Kitty

Minh Ánh |

Sau khi dự án công viên Hello Kitty bị thu hồi, các kiến trúc sư tại Hà Nội đã đề xuất dự án công viên vui chơi miễn phí tại khu vực Yên Phụ, Tây Hồ. Được biết, công viên mới được thiết kế có sân trượt ván, sân bóng rổ đa năng, khu vực để làm sân khấu, khu ăn uống dịch vụ...

Gỡ hàng rào khuôn viên công viên, dân lo mất an ninh trật tự

Thái Mạnh |

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri về việc sớm dỡ bỏ các hàng rào bao quanh khuôn viên công viên nhằm tạo sự thuận tiện, thân thiện hơn cho người dân tiếp cận. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tỏ ra lo lắng khi việc gỡ bỏ hàng rào sẽ có nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại các khuôn viên xanh của Thủ Đô.