Vỉa hè công viên bị "nhấn chìm" bằng rác thải và ô tô đỗ vô tội vạ

Hải Danh |

Hà Nội – Trong khi cả thành phố đang mở đợt cao điểm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, thế nhưng, dọc vỉa hè cạnh Công viên hồ điều hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện hàng dài ô tô đỗ vô tội vạ cùng những "núi" rác thải làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.
Ô tô, rác thải chiếm hết vỉa hè khu vực Công viên hồ điều hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).
 
Theo ghi nhận, tại khu vực Công viên hồ điều hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện hàng dài ô tô đỗ vô tội vạ trên vỉa hè và dưới lòng đường.
 
Xe container đỗ ngay dưới lòng đường chiếm gần hết phân nửa phần đường dành cho người tham gia giao thông.
 
 
Xe khách đỗ chiếm hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ.
 
Hàng dài xe ô tô, xe khách, xe container đỗ ngang nhiên chiếm hết phần đường và vỉa hè khiến các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua tuyến đường này.
 
 
Trên tuyến đường này cũng xuất hiện những "núi" rác thải chất đống, bốc mùi hôi thối.
 
 
Rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, mảnh thủy tinh, mảnh sành vỡ,... nằm ngay trên vỉa hè, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dân.
 
 
Mặc dù đã có biển cấm, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ngang nhiên vứt rác thải bừa bãi ngay cả khi có sự ngăn cấm của các công nhân môi trường.
 
Hàng ngày đều chạy bộ trên tuyến đường này, ông Nguyễn Tiến Dũng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Những đống rác này đã xuất hiện ở đây từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Càng ngày, những đống rác này càng lớn dần bởi nhiều người dân vô ý thức ngang nhiên vứt và đổ rác bừa bãi. Mỗi lần chạy bộ qua đây tôi đều phải di chuyển dưới lòng đường chứ vỉa hè giờ toàn rác, không đi được".
Việc chiếm dụng vỉa hè để đỗ xe và đổ rác thải khiến nhiều người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Việc chiếm dụng vỉa hè để đỗ xe và đổ rác thải khiến nhiều người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Việc chiếm dụng vỉa hè để đỗ xe và đổ rác thải khiến nhiều người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
 
 
Theo ghi nhận, nhiều phần vỉa hè tại đây đang trong tình trạng xuống cấp, nứt vỡ.
 
Nhiều người dân còn ngang nhiên phóng uế ngay trên vỉa hè.
 
 
 
Nhiều hố ga, cống trên tuyến đường không có nắp mà chỉ được che chắn bằng các cành cây, thanh gỗ.
 
Một số thanh gỗ chắn bị gẫy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dân khi di chuyển trên tuyến đường này.
Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Người đi bộ né chỗ này, tránh chỗ kia với muôn kiểu rào chắn, bảo vệ vỉa hè

Thảo Phương |

Nhiều cơ quan, ban quản lý tòa nhà sử dụng biện pháp giăng dây, dựng rào chắn để ngăn phương tiện lấn chiếm vỉa hè.

Hãy cắm biển, phạt thật nặng thay vì đặt trụ đá trên vỉa hè

Hoàng Văn Minh |

Để ngăn chặn tình trạng ôtô leo vỉa hè hay cố tình dừng đỗ trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn, UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã lắp đặt 47 trụ đá với khoảng cách khác nhau.

Cận cảnh 47 "tấm khiên bảo vệ" vỉa hè tiền tỉ tại Thủ đô

Việt Dũng |

Hà Nội - Mới đây, UBND phường Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) đã triển khai lắp đặt 47 trụ đá dọc vỉa hè trên phố Lê Trọng Tấn để ngăn chặn tình trạng các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, nhằm trả lại không gian thông thoáng trên vỉa hè dành cho người đi bộ.

Hàng quán bày bàn ghế san sát vỉa hè phố cổ Hà Nội, thấy công an là vội dẹp

Bích Lộc |

Tuyến phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), có rất nhiều hàng quán được bày tràn lan trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Giảm tuổi nghỉ hưu - mong muốn của công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Rất ít công nhân có thể làm việc đến độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định hiện hành. Với họ, độ tuổi nghỉ hưu hiện nay là quá cao. Đa số lao động trực tiếp trong khu công nghiệp cho biết chỉ đủ sức khỏe để làm việc đến 50 tuổi.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa dông gió mạnh

AN AN |

Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam gây thời tiết mưa dông gió mạnh diện rộng trên biển.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Tôi và lão Thủ từ từ bơi tới chỗ con thuyền. Mùi máu tỏa ra tanh nồng. Tôi và lão bám đuôi thuyền leo lên. Một cảnh tượng rùng rợn đập vào mắt tôi. Có hai người đàn ông vừa bị giết. Một người gục chết bên tay lái. Một người nằm vắt ngang người nơi cửa ra vào khoang thuyền. Tôi hơi hoảng sợ. Tôi cứ nghĩ mình chả biết sợ là gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh máu me và giết chóc như thế này...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Đình Tú.


Phía sau những cuộc đổi tên, thay áo mới của loạt ngân hàng thương mại

Cẩm Hà |

Hầu như toàn bộ các ngân hàng thương mại vừa tiến hành đổi tên đều hướng đến tiêu chí ngắn gọn hơn, dễ nhớ hơn và gần với mã chứng khoán hơn. Nhưng đằng sau quyết định đổi tên còn là câu chuyện của thay đổi chiến lược kinh doanh, hay những biến động trong cơ cấu cổ đông.

Người đi bộ né chỗ này, tránh chỗ kia với muôn kiểu rào chắn, bảo vệ vỉa hè

Thảo Phương |

Nhiều cơ quan, ban quản lý tòa nhà sử dụng biện pháp giăng dây, dựng rào chắn để ngăn phương tiện lấn chiếm vỉa hè.

Hãy cắm biển, phạt thật nặng thay vì đặt trụ đá trên vỉa hè

Hoàng Văn Minh |

Để ngăn chặn tình trạng ôtô leo vỉa hè hay cố tình dừng đỗ trên vỉa hè phố Lê Trọng Tấn, UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã lắp đặt 47 trụ đá với khoảng cách khác nhau.

Cận cảnh 47 "tấm khiên bảo vệ" vỉa hè tiền tỉ tại Thủ đô

Việt Dũng |

Hà Nội - Mới đây, UBND phường Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) đã triển khai lắp đặt 47 trụ đá dọc vỉa hè trên phố Lê Trọng Tấn để ngăn chặn tình trạng các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, nhằm trả lại không gian thông thoáng trên vỉa hè dành cho người đi bộ.

Hàng quán bày bàn ghế san sát vỉa hè phố cổ Hà Nội, thấy công an là vội dẹp

Bích Lộc |

Tuyến phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), có rất nhiều hàng quán được bày tràn lan trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông.