Công viên ở Hà Nội thành nơi trồng rau, nuôi cá, dạy lái ôtô

KHÁNH AN |

Dự kiến hoàn thành vào năm 2020 và trở thành "lá phổi xanh" của Hà Nội, đến nay Công viên Chu Văn An chỉ là nơi trồng rau, nuôi cá, đổ rác, bãi dạy lái xe ôtô.

Công viên Chu Văn An (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) được phê duyệt quy hoạch bởi Sở quy hoạch – Kiến trúc và UBND huyện Thanh Trì vào ngày 20.8.2009, đồng thời cũng chính thức công bố quy hoạch chi tiết 1/500 khu tưởng niệm nhà giáo, danh nhân Chu Văn An. Năm 2016, tổng diện tích dự án được điều chỉnh quy hoạch từ 100ha xuống còn 50,9ha. Nơi đây từng được kì vọng trở thành “lá phổi xanh” cho cư dân khu vực Tây Nam Hà Nội và dự kiến hoàn thành vào quý I/2020. Thế nhưng đến nay, các hạng mục trong công viên Chu Văn An vẫn ngổn ngang, “nằm im bất động“.
Công viên Chu Văn An (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) được phê duyệt quy hoạch bởi Sở quy hoạch – Kiến trúc và UBND huyện Thanh Trì vào ngày 20.8.2009, đồng thời cũng chính thức công bố quy hoạch chi tiết 1/500 khu tưởng niệm nhà giáo, danh nhân Chu Văn An. Năm 2016, tổng diện tích dự án được điều chỉnh quy hoạch từ 100ha xuống còn 50,9ha. Nơi đây từng được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” cho cư dân khu vực Tây Nam Hà Nội và dự kiến hoàn thành vào quý I/2020. Thế nhưng đến nay, các hạng mục trong công viên Chu Văn An vẫn ngổn ngang, “nằm im bất động".
Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong Công viên Chu Văn An cỏ mọc um tùm. Nhiều khu vực xuất hiện nhà tạm, bãi tập lái xe ôtô, nơi trồng rau của người dân... Một số hạng mục trong công viên cũng đã xuống cấp. Hiện tại, công viên mới chỉ hoàn thành phần tường bao xác định ranh giới và một số hạng mục đường bộ.
Bên trong công viên xuất hiện bãi dạy lái xe ôtô tự phát.
Ôtô ra vào tấp nập tại khu vực này.
Trao đổi với PV Lao Động, bà Trịnh Mai Hoa - chủ một cửa hàng tạp hoá gần công viên Chu Văn An nói: “Tôi nghe nói đến năm 2025 Hà Nội sẽ cải thành xây dựng công viên Chu Văn An. Nhưng với tiến độ hiện tại tôi nghĩ khó thành công. Đương nhiên người dân quanh đây ai cũng mong muốn công viên sớm hoàn thiện để có nơi vui chơi, tập thể dục“.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Trịnh Mai Hoa - chủ một cửa hàng tạp hoá gần công viên Chu Văn An cho biết: Khi lấy đất làm công viên, ai cũng háo hức vì sắp tới nơi đây sẽ là lá phổi xanh của khu vực. Thế nhưng, với tiến độ này thì không biết đến bao giờ công viên mới hoàn thiện để chúng tôi có nơi vui chơi, tập thể dục
Cá chết hàng loạt tại hồ nước bên trong công viên.
Lối ra vào công viên bị chặn bằng những ống cống, nhưng người dân nơi đây vẫn luồn lách đi qua. Ông Nguyễn Đức Thụ (cư dân The Manor Central Park) cho biết, dù công viên ngay trước nhà nhưng ông lại phải đi thể dục trên hè phố. “Mong công viên sớm hoàn thiện, đi vào hoạt động để tôi có chỗ thể dục, con cháu cũng có chỗ vui chơi. Chứ cứ để hoang như vậy bao nhiêu năm nay rất lãng phí” - ông Thụ nói.
Nhiều lắp cống bên trong công viên đều đã bị mất, những vị trí đó nay trở thành nơi vứt rác của người dân.
Toàn cảnh Công viên Chu Văn An.

Cuối năm 2022, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến 2025 xây dựng xong 9 công viên mới với tổng diện tích hơn 320 ha, song những dự án này đều đang chậm tiến độ - trong đó có Công viên khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Công viên khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An ở huyện Thanh Trì (50,9 ha) có 5 dự án thành phần. Ba dự án đã hoàn thành bàn giao gồm: Xây dựng đường vào phía đông khu tưởng niệm (ngân sách thành phố); tôn tạo, tu bổ chùa Quang Ân (vốn xã hội hóa); tôn tạo, tu bổ đình thờ lão tướng Phạm Tu (ngân sách thành phố).

Hai dự án đang triển khai gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm và xây các công trình kiến trúc tượng đài, nhà tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, nhà khách, cùng các công trình kiến trúc khác. Việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng tượng đài danh nhân Chu Văn An với tổng mức đầu tư dự kiến 130 tỉ đồng gặp nhiều khó khăn nên cơ quan chuyên môn đề xuất chuyển sang đầu tư công.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè công viên bị "nhấn chìm" bằng rác thải và ô tô đỗ vô tội vạ

Hải Danh |

Hà Nội – Trong khi cả thành phố đang mở đợt cao điểm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, thế nhưng, dọc vỉa hè cạnh Công viên hồ điều hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện hàng dài ô tô đỗ vô tội vạ cùng những "núi" rác thải làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.

Công viên trăm tỉ ở Hà Nội đang hồi sinh sau nhiều năm bỏ hoang

Bích Lộc |

Hà Nội - Các công nhân tại Khu đô thị mới Việt Hưng những ngày này đang hối hả thi công để đưa dự án công viên Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) về đích vào tháng 8 sắp tới.

Hiện trạng công viên đẹp nhất TPHCM cắt xén làm dự án cửa ngõ Tân Sơn Nhất

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - 1.600m2 diện tích đất Công viên Hoàng Văn Thụ cắt xén để phục vụ thi công đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà, giảm ùn tắc cửa ngõ Tân Sơn Nhất.

Tin 20h: Nguy cơ chịu lỗ khi kinh doanh xe ôtô cũ biển số đẹp chờ định danh

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 26.6 - Chi tiết lịch thi THPT 2023 và những mốc thời gian sĩ tử cần lưu ý; Săn mua và kiếm lời từ biển số đẹp để làm định danh biển số không dễ; Công khai mua - bán giấy chứng nhận nghỉ việc giả để hưởng bảo hiểm xã hội;...

Tiếng thở dài của người làm công tác dân số tại TP Hồ Chí Minh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – 13 năm bám địa bàn làm công tác dân số, thế nhưng nhiều bán chuyên trách viên làm công tác dân số ở cấp phường, xã chỉ được hưởng một mức lương và làm đến nghỉ hưu vẫn không được tăng lương thêm dù chỉ một lần.

Cuối ngày Tây Bắc: Nữ tài xế lao xuống suối khi đi du lịch cầu kính

PV TÂY BẮC BỘ |

Nữ tài xế lao xuống suối khi đi du lịch cầu kính Rồng Mây; Múc đất hạ taluy phát hiện quả bom nặng 340 kg; Con trai nữ hiệu phó gặp tai nạn tử vong đã qua nguy kịch là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 26.6.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 26.6 đến 6.7 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 26.6 - 6.7.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Quy hoạch, vị trí, tiến độ thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Phương Anh |

Dự án vành đai 4 - vùng Thủ đô được khởi công ngày 25.6, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh dự kiến đưa vào khai thác năm 2027, tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỉ đồng.

Vỉa hè công viên bị "nhấn chìm" bằng rác thải và ô tô đỗ vô tội vạ

Hải Danh |

Hà Nội – Trong khi cả thành phố đang mở đợt cao điểm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, thế nhưng, dọc vỉa hè cạnh Công viên hồ điều hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện hàng dài ô tô đỗ vô tội vạ cùng những "núi" rác thải làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.

Công viên trăm tỉ ở Hà Nội đang hồi sinh sau nhiều năm bỏ hoang

Bích Lộc |

Hà Nội - Các công nhân tại Khu đô thị mới Việt Hưng những ngày này đang hối hả thi công để đưa dự án công viên Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) về đích vào tháng 8 sắp tới.

Hiện trạng công viên đẹp nhất TPHCM cắt xén làm dự án cửa ngõ Tân Sơn Nhất

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - 1.600m2 diện tích đất Công viên Hoàng Văn Thụ cắt xén để phục vụ thi công đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà, giảm ùn tắc cửa ngõ Tân Sơn Nhất.