Người dân khu dân cư vượt lũ Hậu Giang lo bị thu hồi nhà ở

Văn Sỹ |

Hơn 3 tháng nay, hàng chục hộ dân với gần 100 nhân khẩu ở Khu dân cư vượt lũ xã Phú Hữu A (nay là thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sống trong cảnh lo lắng khi UBND huyện Châu Thành có thông báo sẽ tiến hành thu hồi các nền tái định cư cấp sai đối tượng trước đây.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Thái Bạch Như (60 tuổi) cho biết, mấy tháng nay gia đình bà cũng như nhiều hộ dân ở đây đều hoang mang lo lắng trước thông báo thu hồi của UBND huyện. 

"Gia đình tôi thuộc hộ chính sách và trước đây cũng thuộc diện khó khăn nên được xét cấp nền trong khu dân cư vượt lũ này. Vậy nên, khi huyện gửi thông báo thu hồi nền và nhà theo phương án sẽ hỗ trợ 300 triệu đồng hoặc muốn ở thì phải tham gia đấu giá với mức dự kiến 700 triệu đồng là ngoài khả năng của gia đình. Tôi rất mong cấp có thẩm quyền xem xét lại, chứ thu hồi như trên thì gia đình tôi không biết sẽ ở đâu và làm gì để sống" - bà Như nói.

Cũng có chung nỗi lo bị thu hồi nền và nhà, chị Kiều Hồng Liên nghẹn ngào chia sẻ: "Hồi trước khi được về đây ở, tôi sống cùng mẹ và ở đậu trên một mảnh đất cặp mé sông của người quen. Sau khi mẹ tôi mất, căn nhà xập xệ, nên chính quyền địa phương xét cấp nền ở khu vượt lũ và tôi về ở từ năm 2006 đến nay".

"Nhà tôi hiện có 2 con nhỏ, mẹ chồng cùng vợ chồng tôi. Chồng tôi làm phụ hồ để lo cho cả nhà, trong đó, đứa con nhỏ 6 tuổi bị hở hàm ếch nên mỗi năm phải đưa con đi khắc phục cũng tốn kém.

Vì vậy, gia đình chỉ đủ sống qua ngày nên không có khả năng đấu giá mà nếu nhận 300 triệu đồng như phương án đưa ra thì không có tiền bù vô để mua được chỗ ở khác. Gia đình tôi khó khăn thật sự nên mong chính quyền địa phương cứ rà soát lại hoàn cảnh" - chị Liên chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tím cũng cho biết, căn nhà gần 100 mét vuông của gia đình bà đang có 9 người ở gồm 3 thế hệ sống chung. Gia đình bà trước đây được xét cấp nền theo diện bị thu hồi đất để làm khu dân cư vượt lũ này, tuy nhiên vẫn thuộc hộ được thông báo thu hồi của UBND huyện vừa qua.

"Trước đây, gia đình tôi giao 1.300 mét vuông để đầu tư khu dân cư vượt lũ nên được xét cấp một nền và xây nhà để ở đến nay. Nhà tôi cũng có chỗ ở này, bây giờ thu hồi rồi không biết phải làm sao. Tôi cũng không hiểu, cơ quan chức năng nói cấp sai đối tượng là sai như thế nào!?. Tôi mong được xem xét để đảm bảo quyền lợi cho gia đình" - bà Tím bày tỏ.

Thông tin với Báo Lao Động, ông Nguyễn Tấn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - cho biết, trước khi ra thông báo thu hồi vào tháng 12.2022, huyện đã tổ chức 3 cuộc họp với sự tham dự của đại diện một số sở, ngành, tỉnh, các phòng, ban, ngành, huyện và các xã, thị trấn có liên quan để họp bàn phương án xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc tại các cụm dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện.

Trong đó, có việc thu hồi nền nhà, nhà đã cấp cho các đối tượng trong Khu vượt lũ xã Phú Hữu A. Các cuộc họp đều thống nhất phải thực hiện đúng chủ trương của UBND tỉnh là thu hồi và tổ chức đấu giá hoặc cấp lại cho đối tượng vượt lũ đúng theo quy định.

Trên cơ sở đó, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với xã, thị trấn rà soát lại từng trường hợp. Qua rà soát cho thấy, sau khi nhận được nền có 28 hộ vào ở, với hiện trạng nhà xây sẵn khi vào ở có sửa chữa và xây dựng thêm.

Sau đó, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 1624 ngày 23.12.2022 về thông báo phương án thực hiện thu hồi và tổ chức đấu giá các nền vượt lũ thu hồi đến các hộ dân.

UBND huyện đã tổ chức đối thoại với 28 hộ dân của những hộ bị thu hồi nền. Kết quả đa số các hộ đều không đồng ý trả lại nền nhà vì đã vào ở nhiều năm nay nếu trả lại thì không có chỗ ở.

"Khó khăn trong thực hiện phương án thu hồi là những hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, nếu thực hiện di dời các hộ này, thì chưa đảm bảo cuộc sống. Vì thế, huyện đã báo cáo đến UBND tỉnh để xin hướng giải quyết.

Còn về phía UBND huyện vẫn giữ nguyên quan điểm phải thu hồi các nền này theo đúng quy định của pháp luật" - ông Nguyễn Tấn Trung thông tin thêm. 

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Người dân mong được di dời để phòng tránh sạt lở nguy hiểm

Văn Sỹ |

Khoảng 3 năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc 2 bờ kênh xáng Nàng Mau (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) luôn lo lắng vì sạt lở luôn rình rập. Trao đổi với Lao Động, nhiều hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1 và Thạnh Lợi A2 cho biết, vài năm trở lại đây, cứ một thời gian thì nền, nhà, hoặc kè nhà của một vài hộ bị sụp xuống sông. Mới đây nhất, một dãy nhà và bờ kè ấp Thạnh Lợi A2 xảy ra sạt lở làm bà con càng bất an hơn.

Hậu Giang: Dọn ra ở trọ vì lo nhà sạt lở

Văn Sỹ |

Khoảng 3 năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc 2 bờ kênh xáng Nàng Mau, thuộc ấp Thạnh Lợi A1, Thạnh Lợi A2 (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) sống trong lo lắng vì  sạt lở luôn rình rập.

Sạt lở liên tiếp ở Hậu Giang: Chưa đầy 5 phút, cả khu vực chìm xuống sông

Phong Linh - Bích Ngọc |

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 8 điểm sạt lở với chiều dài gần 150m, diện tích mất đất 717 m2, ước thiệt hại gần 300 triệu đồng. Mới đây nhất, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang xảy ra sạt lở 30m, sâu vào bờ nơi xa nhất khoảng 7m. Chưa đầy 5 phút cả khu vực đất đá đều chìm xuống lòng sông.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Hậu Giang: Người dân mong được di dời để phòng tránh sạt lở nguy hiểm

Văn Sỹ |

Khoảng 3 năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc 2 bờ kênh xáng Nàng Mau (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) luôn lo lắng vì sạt lở luôn rình rập. Trao đổi với Lao Động, nhiều hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1 và Thạnh Lợi A2 cho biết, vài năm trở lại đây, cứ một thời gian thì nền, nhà, hoặc kè nhà của một vài hộ bị sụp xuống sông. Mới đây nhất, một dãy nhà và bờ kè ấp Thạnh Lợi A2 xảy ra sạt lở làm bà con càng bất an hơn.

Hậu Giang: Dọn ra ở trọ vì lo nhà sạt lở

Văn Sỹ |

Khoảng 3 năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc 2 bờ kênh xáng Nàng Mau, thuộc ấp Thạnh Lợi A1, Thạnh Lợi A2 (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) sống trong lo lắng vì  sạt lở luôn rình rập.

Sạt lở liên tiếp ở Hậu Giang: Chưa đầy 5 phút, cả khu vực chìm xuống sông

Phong Linh - Bích Ngọc |

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 8 điểm sạt lở với chiều dài gần 150m, diện tích mất đất 717 m2, ước thiệt hại gần 300 triệu đồng. Mới đây nhất, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang xảy ra sạt lở 30m, sâu vào bờ nơi xa nhất khoảng 7m. Chưa đầy 5 phút cả khu vực đất đá đều chìm xuống lòng sông.