Nghệ An: Công trình sử dụng 5 năm đã xuống cấp nhưng vẫn chưa quyết toán

HỒNG QUÂN |

Sau 5 năm sử dụng, công trình xử lý nước thải y tế cho 4 bệnh viện tuyến huyện tại Nghệ An đến nay vẫn chưa được bàn giao hồ sơ hoàn công, quyết toán.

Năm 2012, tổ chức Lien Aid Singapore tài trợ UBND tỉnh Nghệ An số tiền 9,9 tỉ đồng xây dựng thí điểm 4 khu xử lý nước thải y tế cho 4 bệnh viện tuyến huyện. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số 2039, giao cho Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Sau 5 tháng thi công từ 9.2012 - 3.2013, các công trình đã được bàn giao cho các đơn vị đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến nay, hơn 5 năm hồ sơ hoàn công, quyết toán các công trình này vẫn chưa được bàn giao, khiến một số đơn vị phải nằm trong danh mục cơ sở ô nhiễm môi trường.

Công trình nước thải tại Trung tâm Y tế TX.Cửa Lò nằm trơ trọi. Ảnh:HQ
Công trình nước thải tại Trung tâm Y tế TX.Cửa Lò nằm trơ trọi. Ảnh:HQ

4 khu xử lý nước thải cho 4 bệnh viện đa khoa tuyến huyện gồm Nghi Lộc, Yên Thành, Thanh Chương, TX.Cửa Lò.

Như Trung tâm Y tế TX.Cửa Lò, vẫn chưa được xác nhận “đơn vị đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để”.

Thân bồn bị móp, trụ đỡ bị nứt nẻ. Ảnh:HQ
Thân bồn bị móp, trụ đỡ bị nứt nẻ. Ảnh:HQ

Hiện một số công trình trên đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Tại hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án trên tại TT Y tế Cửa Lò, công trình này có giá trị khoảng 3 tỉ đồng, xuất hiện nhiều vết nứt trên thân bồn cũng như trụ đỡ, không có mái che…

Trước đó, vào 15.3.2018, TT Y tế TX.Cửa Lò đã có công văn yêu cầu bàn giao hồ sơ hoàn công công trình xử lý nước thải để được Sở TN-MT Nghệ An xác nhận, tuy nhiên đến nay, đơn vị này vẫn chưa nhận được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ nào từ phía BQLDA Sở Y Tế Nghệ An.

Nhiều van khóa bị chuyển màu, hư hỏng. Ảnh:HQ
Nhiều van khóa bị chuyển màu, hư hỏng. Ảnh: HQ

Theo ông Nguyễn Huy Phúc – Giám đốc TT Y tế huyện Nghi Lộc thì sau 5 năm, hệ thống xử lý nước thải của dự án không đáp ứng đủ nhu cầu (thiết kế chỉ 80m3/h) nên không đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy hiện nay trung tâm đang đầu tư, mở rộng khu xử lý lên khoảng 160m3/h mới đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng đông của bệnh viện. Việc thay màng lọc, mở rộng bể chứa có tổng giá trị đầu tư trên 2 tỉ đồng.

Ngày 7.5, ông Nguyễn Văn Thương – Trưởng Phòng kế hoạch tài chính, Sở Y tế Nghệ An cho biết: “Công trình được đưa vào sử dụng và quyết toán công trình, chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị sử dụng…, tuy nhiên, hồ sơ về bản vẽ hoàn công, biên bản hoàn thành và bàn giao công trình, các tài liệu như quy trình vận hành, kết quả thử nghiệm…chưa được bàn giao”.

Ngoài ra ông Thương còn cho biết, công trình quyết toán chậm là do nằm rải rác, đi lại mất nhiều thời gian, kinh phí chưa được bố trí, nhà thầu ở xa…, bộ phận kế toán của chủ đầu tư kiêm nhiệm, bận quá nhiều việc nên chưa tập trung để hoàn thành công việc quyết toán…

Clip: Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế TX.Cửa Lò.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.