Mới đáp ứng hơn 41% nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Hà Chung Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, mới giải quyết 41,5% nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Sáng 6.11, Quốc hội bước vào phiên chất vấn đầu tiên trong 3 ngày làm việc về nội dung này. Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) đặt câu hỏi về những giải pháp cho người dân tiếp cận nhà ở thu nhập thấp giai đoạn 2021-2026.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chủ trương phát triển nhà ở xã hội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chương trình riêng phát triển nhà ở xã hội với nhiều chính sách, đó là chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng nhà xã hội bao gồm chính sách miễn tiền đất, miễn thuế, trợ giúp hạ tầng khu vực phát triển dự án. Đối với người mua cũng có chính sách hỗ trợ lãi suất để người dân vay mua.

"Thực hiện chính sách này, với sự cố gắng rất cao của địa phương, hiện nay chúng ta đã xây dựng được 5,2 triệu m2 nhà ở xã hội. Trong đó, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị là 2,8 triệu m2 và công nhân khu công nghiệp là 2,3 triệu. Kết quả đạt được là cố gắng nhưng còn thấp so với yêu cầu. Mới giải quyết 41,5% so với yêu cầu, trong tổng số 12 triệu m2 nhà ở xã hội", ông Phạm Hồng Hà nói.

Theo Bộ trưởng, khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay trong vấn đề nhà ở xã hội là thiếu nguồn cung do cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia, thủ tục đầu tư xây dựng, phê duyệt giá bán, phê duyệt đối tượng mua nhà, thiếu nguồn vốn ngân sách hỗ trợ cho người mua nhà ở.

Theo ông Phạm Hồng Hà, nhu cầu cần dành khoảng 9.000 tỉ đồng hỗ trợ ngân sách nhưng hiện nay chỉ mới bố trí được 4.000 tỉ đồng. Các địa phương chưa bố trí đủ quỹ đất, chưa quan tâm xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật trong, ngoài hàng rào dự án nhà ở xã hội, chưa cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Nói về các giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết Chính phủ, Thủ tướng có nhiều chỉ đạo. Một số giải pháp đang thực hiện như ban hành quy chuẩn quốc gia, quy định diện tích căn hộ tối thiểu nhà ở khép kín là 45m2, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư bố trí nhà ở xã hội nói chung và các dự án khác.

Chính phủ đã bố trí 4.000 tỉ lãi suất cho người dân vay mua nhà ở xã hội. Một số địa phương quan tâm đầu tư hạ tầng, bố trí quỹ đất, thực hiện ưu đãi riêng.

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết cần rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các loại quy hoạch, tạo điều kiện phê duyệt, cấp phép các dự án nhà ở xã hội. Bố trí đủ quỹ đất, tăng cường đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào để kết nối các khu vực nhà ở xã hội và các khu vực khác.

Hà Chung Vương
TIN LIÊN QUAN

Đã đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Ông Nguyễn Hoà Bình cho biết, TAND tối cao đã đề ra 14 giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xét xử.

Đại biểu quan tâm vấn đề gì trong phiên chất vấn đặc biệt tại Quốc hội?

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày (ngày 6, 9 và 10.11) để chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề có liên quan tới việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Những điều cần biết trước khi mua nhà ở xã hội

Trang Thiều |

Trước khi mua nhà ở xã hội, người mua nên nắm rõ các lưu ý dưới đây để tránh "tiền mất tật mang".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đã đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Ông Nguyễn Hoà Bình cho biết, TAND tối cao đã đề ra 14 giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xét xử.

Đại biểu quan tâm vấn đề gì trong phiên chất vấn đặc biệt tại Quốc hội?

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày (ngày 6, 9 và 10.11) để chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề có liên quan tới việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Những điều cần biết trước khi mua nhà ở xã hội

Trang Thiều |

Trước khi mua nhà ở xã hội, người mua nên nắm rõ các lưu ý dưới đây để tránh "tiền mất tật mang".