Lo F0 tăng trong trường học, Cà Mau tăng cường phòng chống

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình trạng F0 tăng cao trong các trường học, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 24.2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, trường học chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, trong thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Tổ chức xét nghiệm định kỳ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị, kịp thời phát hiện các trường hợp F0 để được tư vấn, điều trị theo quy định, không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường.

Tiếp tục rà soát, lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh chưa tiêm vaccine, phối hợp với y tế địa phương thực hiện tiêm vaccine cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (trừ trường hợp chống chỉ định tiêm). Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiêm vaccine cho trẻ, học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi khi có chủ trương.

Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trường học, đặc biệt là việc xử lý các trường hợp F0 kịp thời, đúng hướng dẫn, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong trường học, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng trong cán bộ quản lý, giáo viên,nhân viên, cha mẹ học sinh, trẻ em, học sinh và học viên.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Rà soát quy ước "dân ấp nào chỉ được bắt cá trên sông ở ấp đó"

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Nhiều ngày qua dư luận xôn xao bản quy ước tại ấp Vườn Tre có nội dung dân ấp khác không được vào ấp Xóm Tre bắt cá, nếu vi phạm sẽ bị xử lý.

Cà Mau: Báo ngay về tỉnh khi có cán bộ “xin xỏ" vi phạm giao thông

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Cán bộ vi phạm nồng độ cồn, can thiệp vào việc giải quyết trật tự giao thông, an toàn giao thông đề nghị báo cáo về cho UBND tỉnh để xử lý.

Cà Mau: Đang làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị, một cán bộ bị chém

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Đang sắp xếp trật tự giao thông trên đường, một cán bộ Đội Trật tự Đô thị bất ngờ bị một đối tượng tâm thần chém gây thương tích.

Cà Mau: Học sinh mầm non đi học phải có cam kết của phụ huynh

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, ngày 14.2, học sinh các cấp sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cháu muốn đi học phải được cam kết của phụ huynh.

Cà Mau: Ngày đầu học trực tiếp, 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày đầu tiên học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng COVID-19 và nghỉ Tết Nhâm Dần. Có đến 90% học sinh đến trường, test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19.

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Cà Mau đi học lại từ ngày mai, 7.2

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 7.2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp; cấp tiểu học học trực tuyến, đến ngày 14.2 sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo ý kiến phụ huynh thống nhất sẽ tổ chức đón nhận trẻ đi học phù hợp.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Cà Mau: Rà soát quy ước "dân ấp nào chỉ được bắt cá trên sông ở ấp đó"

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Nhiều ngày qua dư luận xôn xao bản quy ước tại ấp Vườn Tre có nội dung dân ấp khác không được vào ấp Xóm Tre bắt cá, nếu vi phạm sẽ bị xử lý.

Cà Mau: Báo ngay về tỉnh khi có cán bộ “xin xỏ" vi phạm giao thông

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Cán bộ vi phạm nồng độ cồn, can thiệp vào việc giải quyết trật tự giao thông, an toàn giao thông đề nghị báo cáo về cho UBND tỉnh để xử lý.

Cà Mau: Đang làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị, một cán bộ bị chém

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Đang sắp xếp trật tự giao thông trên đường, một cán bộ Đội Trật tự Đô thị bất ngờ bị một đối tượng tâm thần chém gây thương tích.

Cà Mau: Học sinh mầm non đi học phải có cam kết của phụ huynh

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, ngày 14.2, học sinh các cấp sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cháu muốn đi học phải được cam kết của phụ huynh.

Cà Mau: Ngày đầu học trực tiếp, 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày đầu tiên học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng COVID-19 và nghỉ Tết Nhâm Dần. Có đến 90% học sinh đến trường, test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19.

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Cà Mau đi học lại từ ngày mai, 7.2

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 7.2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp; cấp tiểu học học trực tuyến, đến ngày 14.2 sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo ý kiến phụ huynh thống nhất sẽ tổ chức đón nhận trẻ đi học phù hợp.