Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Cà Mau đi học lại từ ngày mai, 7.2

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 7.2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp; cấp tiểu học học trực tuyến, đến ngày 14.2 sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo ý kiến phụ huynh thống nhất sẽ tổ chức đón nhận trẻ đi học phù hợp.

Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát các phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể, chủ động xử lý các tình huống phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức dạy, học trực tiếp; hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội để học sinh, phụ huynh, người dân yên tâm cho con em trở lại trường học trực tiếp an toàn và hiệu quả.

Trước đó, nhằm tạo sự an tâm cho phụ huynh, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau đã tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh cho con học trực tiếp từ ngày 7.2 đối với cấp THCS và THPT; kết quả tỷ lệ đồng thuận các khối cấp học tại các huyện, thành phố đạt trên 76% trong tổng số hơn 94.900 phụ huynh được hỏi.

Cụ thể, tại TP Cà Mau, ở cấp THCS, tỷ lệ đồng ý đạt 73,3%; huyện có tỷ lệ đồng thuận cao nhất ở cấp học này là Trần Văn Thời với 88,6%; thấp là huyện Thới Bình 66,2%. Riêng đối với cấp THPT tỷ lệ đạt khá cao; có tỷ lệ phụ huynh đồng ý cao nhất đạt 100% là THPT Phú Tân, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Danh Thị Tươi; tỷ lệ đồng ý thấp, chỉ hơn 50% là Trường THPT Viên An, THPT Phú Hưng.

Ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, các địa phương, cơ sở giáo dục đều xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học để chủ động và thích ứng với tình hình diễn biến của dịch COVID-19. Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp ngành y tế chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón các em trở lại trường sau Tết, đảm bảo an toàn cao nhất về sức khoẻ, tinh thần cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau đón trên 72.000 lượt khách tham quan, du lịch

Nhật Hồ |

Cà Mau – Trước Tết Nhâm Dần, 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Cà Mau trở lại bình thường mới, tạo điều kiện cho các điểm du lịch khôi phục trở lại. Dù mới mở cửa trở lại nhưng lượng khách tăng so với cái Tết năm trước.

Khách du lịch đến Cà Mau tăng từng ngày dịp Tết Nhâm Dần

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trở lại bình thường mới, lượng khách tham quan du lịch tại tỉnh Cà Mau tăng từng ngày. Nếu mùng 1 Tết Nhâm Dần chỉ có trên 4.000 lượt khách thì ngày mùng 2 đã lên đến trên 18.000 lượt người tham quan du lịch.

Cà Mau: Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hãy gọi Sở Nội vụ

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chính thức công bố số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn hành vi xấu của các bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, đặc biệt là những ngày trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.

Cà Mau: Toàn tỉnh vùng xanh, không cách ly người dân về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều 28.1, tỉnh Cà Mau có quyết định công bố cấp độ dịch quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 29.1 (27 tháng Chạp), tỉnh này có 101/101 đơn vị xã thuộc vùng xanh, chính thức trở thành bình thường mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà MauChiều ngày 24.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho lực lượng vũ trang, tuyến đầu chống dịch COVID-19, người có công, gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn, hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Không còn vùng đỏ, vùng cam, Cà Mau nới lỏng nhiều hoạt động đón Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 20.1, Sở Y tế tỉnh Cà Mau công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 21.1, có 82 đơn vị cấp xã thuộc vùng xanh, 19 xã vùng vàng, không còn địa bàn nào vùng cam và đỏ.

Cà Mau: Tập trung chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà MauVới phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch chăm lo, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Cà Mau đón trên 72.000 lượt khách tham quan, du lịch

Nhật Hồ |

Cà Mau – Trước Tết Nhâm Dần, 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Cà Mau trở lại bình thường mới, tạo điều kiện cho các điểm du lịch khôi phục trở lại. Dù mới mở cửa trở lại nhưng lượng khách tăng so với cái Tết năm trước.

Khách du lịch đến Cà Mau tăng từng ngày dịp Tết Nhâm Dần

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trở lại bình thường mới, lượng khách tham quan du lịch tại tỉnh Cà Mau tăng từng ngày. Nếu mùng 1 Tết Nhâm Dần chỉ có trên 4.000 lượt khách thì ngày mùng 2 đã lên đến trên 18.000 lượt người tham quan du lịch.

Cà Mau: Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hãy gọi Sở Nội vụ

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chính thức công bố số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn hành vi xấu của các bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, đặc biệt là những ngày trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.

Cà Mau: Toàn tỉnh vùng xanh, không cách ly người dân về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều 28.1, tỉnh Cà Mau có quyết định công bố cấp độ dịch quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 29.1 (27 tháng Chạp), tỉnh này có 101/101 đơn vị xã thuộc vùng xanh, chính thức trở thành bình thường mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà MauChiều ngày 24.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho lực lượng vũ trang, tuyến đầu chống dịch COVID-19, người có công, gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn, hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Không còn vùng đỏ, vùng cam, Cà Mau nới lỏng nhiều hoạt động đón Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 20.1, Sở Y tế tỉnh Cà Mau công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 21.1, có 82 đơn vị cấp xã thuộc vùng xanh, 19 xã vùng vàng, không còn địa bàn nào vùng cam và đỏ.

Cà Mau: Tập trung chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà MauVới phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch chăm lo, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19.