Cà Mau: Ngày đầu học trực tiếp, 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày đầu tiên học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng COVID-19 và nghỉ Tết Nhâm Dần. Có đến 90% học sinh đến trường, test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19.

Ngay ngày đầu tiên học sinh được trở lại trường học trực tiếp, sáng ngày 7.2, đích thân Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và tỉ lệ học sinh đến trường tại các trường học trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Cái Nước.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học ngay ngày đầu học tực tiếp. Ảnh: camau.gov.vn
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học ngay ngày đầu học trực tiếp. Ảnh: camau.gov.vn

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau Nguyễn Thanh Luận, cho biết, hết buổi sáng ngày 7.2, có 50.926/56.144 học sinh đến trường, đạt tỉ lệ 90,7%. Kết quả thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có 7 em nghi nhiễm (huyện Thới Bình 1, huyện Trần Văn Thời 3, Ngọc Hiển 2 và Phú Tân 1). Tất cả đã được xử lý theo quy định phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra, các trường học đã chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy và học trực tiếp theo quy định; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh như phun xịt khử khuẩn khuôn viên nhà trường, trang bị nước rửa tay, máy đo thân nhiệt tự động, bố trí cán bộ y tế và phòng cách ly tạm thời. Bên cạnh đó, hầu hết học sinh đều có sức khỏe ổn định và phấn khởi khi đến trường, tham gia tích cực vào các hoạt động học tập…

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Cà  Mau Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong công tác giảng dạy và phòng chống dịch của các trường. Ông Hải khẳng định, chủ trương của tỉnh là không đóng cửa trường học như trước đây. Nếu trường nào có học sinh bị F0 thì tiến hành dạy trực tuyến kết hợp trực tiếp. Vì thế, các trường quan tâm công tác phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là mà phải chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra để không bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong công tác phòng chống dịch; rà soát lại tiến độ tiêm vaccine và tiến hành tiêm đủ 2 mũi cho học sinh; tổ chức kiểm tra kiến thức để trang bị, bù đắp lại kiến thức cho các em học sinh sau thời gian dài phải học trực tuyến.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Cà Mau đi học lại từ ngày mai, 7.2

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 7.2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp; cấp tiểu học học trực tuyến, đến ngày 14.2 sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo ý kiến phụ huynh thống nhất sẽ tổ chức đón nhận trẻ đi học phù hợp.

Cà Mau đón trên 72.000 lượt khách tham quan, du lịch

Nhật Hồ |

Cà Mau – Trước Tết Nhâm Dần, 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Cà Mau trở lại bình thường mới, tạo điều kiện cho các điểm du lịch khôi phục trở lại. Dù mới mở cửa trở lại nhưng lượng khách tăng so với cái Tết năm trước.

Khách du lịch đến Cà Mau tăng từng ngày dịp Tết Nhâm Dần

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trở lại bình thường mới, lượng khách tham quan du lịch tại tỉnh Cà Mau tăng từng ngày. Nếu mùng 1 Tết Nhâm Dần chỉ có trên 4.000 lượt khách thì ngày mùng 2 đã lên đến trên 18.000 lượt người tham quan du lịch.

Cà Mau: Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hãy gọi Sở Nội vụ

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chính thức công bố số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn hành vi xấu của các bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, đặc biệt là những ngày trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.

Cà Mau: Toàn tỉnh vùng xanh, không cách ly người dân về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều 28.1, tỉnh Cà Mau có quyết định công bố cấp độ dịch quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 29.1 (27 tháng Chạp), tỉnh này có 101/101 đơn vị xã thuộc vùng xanh, chính thức trở thành bình thường mới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Cà Mau đi học lại từ ngày mai, 7.2

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 7.2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp; cấp tiểu học học trực tuyến, đến ngày 14.2 sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo ý kiến phụ huynh thống nhất sẽ tổ chức đón nhận trẻ đi học phù hợp.

Cà Mau đón trên 72.000 lượt khách tham quan, du lịch

Nhật Hồ |

Cà Mau – Trước Tết Nhâm Dần, 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Cà Mau trở lại bình thường mới, tạo điều kiện cho các điểm du lịch khôi phục trở lại. Dù mới mở cửa trở lại nhưng lượng khách tăng so với cái Tết năm trước.

Khách du lịch đến Cà Mau tăng từng ngày dịp Tết Nhâm Dần

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trở lại bình thường mới, lượng khách tham quan du lịch tại tỉnh Cà Mau tăng từng ngày. Nếu mùng 1 Tết Nhâm Dần chỉ có trên 4.000 lượt khách thì ngày mùng 2 đã lên đến trên 18.000 lượt người tham quan du lịch.

Cà Mau: Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hãy gọi Sở Nội vụ

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chính thức công bố số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn hành vi xấu của các bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, đặc biệt là những ngày trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.

Cà Mau: Toàn tỉnh vùng xanh, không cách ly người dân về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều 28.1, tỉnh Cà Mau có quyết định công bố cấp độ dịch quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 29.1 (27 tháng Chạp), tỉnh này có 101/101 đơn vị xã thuộc vùng xanh, chính thức trở thành bình thường mới.