Cà Mau: Rà soát quy ước "dân ấp nào chỉ được bắt cá trên sông ở ấp đó"

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Nhiều ngày qua dư luận xôn xao bản quy ước tại ấp Vườn Tre có nội dung dân ấp khác không được vào ấp Xóm Tre bắt cá, nếu vi phạm sẽ bị xử lý.

Ngày 23.2, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết đã yêu cầu rà soát lại việc lập quy ước của người dân trong xã Khánh Lộc và các xã trên địa bàn toàn huyện.

Ông Công thông tin thêm: "Chúng tôi đã chỉ đạo xã Khánh Lộc phải tháo gỡ ngay các bảng quy ước đó xuống từ ngày 19.2. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng huyện rà soát kỹ lại các quy ước đã được lập trên địa bàn, nếu sai thì phải sửa, không để bức xúc trong nhân dân".

Trước đó các ấp trong xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời thực hiện quy ước dân ấp nào chỉ được bắt cá trên sông ở ấp đó, dân ấp này đến ấp khác đánh bắt cá sẽ bị lập biên bản và xử lý theo quy ước của ấp.

Quy ước nói trên được người dân các ấp của xã Khánh Lộc thực hiện từ cuối năm 2021.

Biển cấm người dân ấp khác vào ấp Vườn Tre, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Người dân cung cấp
Biển cấm người dân ấp khác vào ấp Vườn Tre, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại ấp Vườn Tre, bảng quy ước có nội dung: "Nghiêm cấm người dân của ấp khác vào địa bàn ấp Vườn Tre đánh bắt cá, chỉ người dân trong ấp mới được đánh bắt cá trên sông thuộc phạm vi của ấp. Nếu người dân nào vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý theo nội quy của quy ước".

Trước đó, do thực hiện quy ước này, một số người dân của ấp này đi vào ấp kế bên câu cá, bị người dân trong ấp ngăn cản, đuổi ra nên xảy ra cự cãi.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Báo ngay về tỉnh khi có cán bộ “xin xỏ" vi phạm giao thông

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Cán bộ vi phạm nồng độ cồn, can thiệp vào việc giải quyết trật tự giao thông, an toàn giao thông đề nghị báo cáo về cho UBND tỉnh để xử lý.

Cà Mau: Đang làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị, một cán bộ bị chém

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Đang sắp xếp trật tự giao thông trên đường, một cán bộ Đội Trật tự Đô thị bất ngờ bị một đối tượng tâm thần chém gây thương tích.

Cà Mau: Trên 23.000 ha rừng U Minh Hạ kiệt nước

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nắng nóng, khô hạn khiến cho toàn bộ diện tích rừng do Công ty TNHH một thành viên U Minh Hạ Cà Mau quản lý đều kiệt nước. Dự báo mùa khô năm nay sẽ kéo dài, cảnh báo cháy rừng ở mức cao.

Cà Mau: Học sinh mầm non đi học phải có cam kết của phụ huynh

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, ngày 14.2, học sinh các cấp sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cháu muốn đi học phải được cam kết của phụ huynh.

Hết thuốc A, Cà Mau kiến nghị Bộ Y tế cấp phát gấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Cà Mau có chiều hướng tăng sau Tết Nguyên đán, trong khi đó, tỉnh này không còn gói thuốc A nên kiến nghị Bộ Y tế cấp phát thêm thuốc kháng virus SARS-CoV-2.

Trước giờ tăng giá, nhiều cây xăng Cà Mau hết xăng, dầu

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo lộ trình, ngày 11.2 sẽ điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, tại tỉnh Cà Mau qua kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh có ít nhất 9 cửa hàng xăng dầu không còn xăng, dầu để bán.

Cà Mau: Khan hiếm xăng dầu đã được cảnh báo từ trước Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hiện tại nguồn cung xăng, dầu vẫn còn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cung ứng tiếp tục không cung ứng xăng dầu, khả năng Cà Mau thiếu xăng dầu chắc chắn xảy ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Cà Mau: Báo ngay về tỉnh khi có cán bộ “xin xỏ" vi phạm giao thông

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Cán bộ vi phạm nồng độ cồn, can thiệp vào việc giải quyết trật tự giao thông, an toàn giao thông đề nghị báo cáo về cho UBND tỉnh để xử lý.

Cà Mau: Đang làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị, một cán bộ bị chém

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Đang sắp xếp trật tự giao thông trên đường, một cán bộ Đội Trật tự Đô thị bất ngờ bị một đối tượng tâm thần chém gây thương tích.

Cà Mau: Trên 23.000 ha rừng U Minh Hạ kiệt nước

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nắng nóng, khô hạn khiến cho toàn bộ diện tích rừng do Công ty TNHH một thành viên U Minh Hạ Cà Mau quản lý đều kiệt nước. Dự báo mùa khô năm nay sẽ kéo dài, cảnh báo cháy rừng ở mức cao.

Cà Mau: Học sinh mầm non đi học phải có cam kết của phụ huynh

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, ngày 14.2, học sinh các cấp sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cháu muốn đi học phải được cam kết của phụ huynh.

Hết thuốc A, Cà Mau kiến nghị Bộ Y tế cấp phát gấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Cà Mau có chiều hướng tăng sau Tết Nguyên đán, trong khi đó, tỉnh này không còn gói thuốc A nên kiến nghị Bộ Y tế cấp phát thêm thuốc kháng virus SARS-CoV-2.

Trước giờ tăng giá, nhiều cây xăng Cà Mau hết xăng, dầu

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo lộ trình, ngày 11.2 sẽ điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, tại tỉnh Cà Mau qua kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh có ít nhất 9 cửa hàng xăng dầu không còn xăng, dầu để bán.

Cà Mau: Khan hiếm xăng dầu đã được cảnh báo từ trước Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hiện tại nguồn cung xăng, dầu vẫn còn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cung ứng tiếp tục không cung ứng xăng dầu, khả năng Cà Mau thiếu xăng dầu chắc chắn xảy ra.