Cà Mau: Đang làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị, một cán bộ bị chém

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Đang sắp xếp trật tự giao thông trên đường, một cán bộ Đội Trật tự Đô thị bất ngờ bị một đối tượng tâm thần chém gây thương tích.

Ngày 21.2, thông tin từ UBND phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một đối tượng tâm thần lang thang dùng hung khí chém người gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, Đội Trật tự Đô thị phường 6 kết hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành sắp xếp trật tự giao thông trên đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau.

Lúc này, Lê Thanh Hiền, là đối tượng lang thang bất ngờ cầm dao dài khoảng 30cm tiến đến chém lực lượng thi hành nhiệm vụ. Vụ việc khiến ông Ngô Văn Dũng, thành viên Đội Trật tự Đô thị bị thương ở vùng bụng.

Ngay sau đó, ông Dũng được đồng đội nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Riêng, Hiền bị khống chế sau đó và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, bác sĩ xác định đối tượng bị tâm thần.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Trên 23.000 ha rừng U Minh Hạ kiệt nước

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nắng nóng, khô hạn khiến cho toàn bộ diện tích rừng do Công ty TNHH một thành viên U Minh Hạ Cà Mau quản lý đều kiệt nước. Dự báo mùa khô năm nay sẽ kéo dài, cảnh báo cháy rừng ở mức cao.

Cà Mau: Học sinh mầm non đi học phải có cam kết của phụ huynh

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, ngày 14.2, học sinh các cấp sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cháu muốn đi học phải được cam kết của phụ huynh.

Hết thuốc A, Cà Mau kiến nghị Bộ Y tế cấp phát gấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Cà Mau có chiều hướng tăng sau Tết Nguyên đán, trong khi đó, tỉnh này không còn gói thuốc A nên kiến nghị Bộ Y tế cấp phát thêm thuốc kháng virus SARS-CoV-2.

Trước giờ tăng giá, nhiều cây xăng Cà Mau hết xăng, dầu

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo lộ trình, ngày 11.2 sẽ điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, tại tỉnh Cà Mau qua kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh có ít nhất 9 cửa hàng xăng dầu không còn xăng, dầu để bán.

Cà Mau: Khan hiếm xăng dầu đã được cảnh báo từ trước Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hiện tại nguồn cung xăng, dầu vẫn còn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cung ứng tiếp tục không cung ứng xăng dầu, khả năng Cà Mau thiếu xăng dầu chắc chắn xảy ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Cà Mau: Trên 23.000 ha rừng U Minh Hạ kiệt nước

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nắng nóng, khô hạn khiến cho toàn bộ diện tích rừng do Công ty TNHH một thành viên U Minh Hạ Cà Mau quản lý đều kiệt nước. Dự báo mùa khô năm nay sẽ kéo dài, cảnh báo cháy rừng ở mức cao.

Cà Mau: Học sinh mầm non đi học phải có cam kết của phụ huynh

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, ngày 14.2, học sinh các cấp sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cháu muốn đi học phải được cam kết của phụ huynh.

Hết thuốc A, Cà Mau kiến nghị Bộ Y tế cấp phát gấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Cà Mau có chiều hướng tăng sau Tết Nguyên đán, trong khi đó, tỉnh này không còn gói thuốc A nên kiến nghị Bộ Y tế cấp phát thêm thuốc kháng virus SARS-CoV-2.

Trước giờ tăng giá, nhiều cây xăng Cà Mau hết xăng, dầu

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo lộ trình, ngày 11.2 sẽ điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, tại tỉnh Cà Mau qua kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh có ít nhất 9 cửa hàng xăng dầu không còn xăng, dầu để bán.

Cà Mau: Khan hiếm xăng dầu đã được cảnh báo từ trước Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hiện tại nguồn cung xăng, dầu vẫn còn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cung ứng tiếp tục không cung ứng xăng dầu, khả năng Cà Mau thiếu xăng dầu chắc chắn xảy ra.