Liên tục lỡ hẹn, bến xe Miền Đông mới có kịp hoạt động trước Tết 2020?

MINH QUÂN |

Sau hơn 2 năm khởi công, bến xe Miền Đông mới có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng vẫn chưa xác định thời gian hoạt động.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (thuộc Sở GTVT TP.HCM) cho biết, hiện vẫn chưa thể xác định được thời gian đưa vào khai thác bến xe miền Đông mới (quận 9).

"Hiện Sở GTVT đã hoàn tất tổ chức luồng tuyến vận tải, điều chỉnh tuyến xe buýt phục vụ hành khách khi bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động" - ông Hải cho hay.

Về thông kết nối bên ngoài bến xe, ông Hải cho biết Sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan duy tu, sửa chữa. Ngoài ra, đến nay, Bộ Xây dựng đã chấp thuận nghiệm thu đưa đưa công trình vào hoạt động.

Tuy nhiên, theo ông Hải, hiện một số quy trình thủ tục để hoạt động bến xe Miền Đông mới vẫn chưa hoàn tất.

Cụ thể, vướng mắc lớn nhất khiến bến xe Miền Đông chưa đưa vào khai thác là công tác thẩm định giá cho chủ đầu tư thuê đất xây dựng bến xe đang chờ Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM xem xét.

Do chưa ký hợp đồng thuê đất, chủ đầu tư là Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco) chưa đủ cơ sở pháp lý để ký hợp đồng với đơn vị khai thác dịch vụ quản lý bến xe; đồng thời, chưa có cơ sở pháp lý để đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tiện ích trong nhà ga theo quy định.

Trước tình hình trên, Sở GTVT TP.HCM mới đây đã đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất TP.Hồ HCM sớm xem xét, hoàn tất việc thẩm định giá đất bến xe miền Đông mới để chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục đưa bến xe vào hoạt động.

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cũng kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Samco khẩn trương rà soát và xác định thời điểm cụ thể đưa bến xe miền Đông mới vào hoạt động.

Bến xe Miền Đông mới khởi công từ tháng 4.2017, từng được kỳ vọng sẽ đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2018 nhưng dời đến quý 1.2019 rồi 15.8.2019 và nay chưa biết khi nào hoạt động.

Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động sẽ giảm ùn tắc cho khu vực bến xe Miền Đông cũ.  Ảnh: M.Q
Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động sẽ giảm ùn tắc cho khu vực bến xe Miền Đông cũ. Ảnh: M.Q

Do bến xe Miền Đông mới nằm ở cửa ngõ phía Đông của TP.HCM nên khi đi vào hoạt động, các doanh nghiệp sẽ rút ngắn được quãng đường gần 20km từ trung tâm thành phố ra bến xe và không phải khốn khổ vì kẹt xe như ở khu vực bến xe cũ.

Vì vậy, việc đưa bến xe Miền Đông mới hoạt động sớm chừng nào thì sớm giảm được ùn tắc giao thông chừng đó.

Bến xe Miền Đông mới là quần thể phức hợp có tổng diện tích 16ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước này có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư khoảng 740 tỉ đồng.

Theo kế hoạch di dời các tuyến vận tải hành khách cố định từ bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) ra bến xe Miền Đông mới, giai đoạn 1 sẽ di dời 29 tuyến vận tải hành khách cố định có cự ly từ 1.100km trở lên (từ Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc).

Giai đoạn 2, dự kiến năm 2020 sẽ hoàn thành các công trình xây dựng quanh bến xe như hầm chui, cầu vượt, cải tạo mở rộng quốc lộ 1, hệ thống đường Hoàng Hữu Nam.

Khi đó sẽ di dời tiếp 85 tuyến xe khách cố định từ Huế trở vào miền Trung, Đồng Nai, Lâm Đồng, khu vực miền Tây và các tuyến liên vận quốc tế.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục nghìn người về quê, bến xe Miền Đông ùn nhưng không kẹt

MINH QUÂN |

Chiều 30.8, hàng chục nghìn người đổ xô về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đón xe về quê nghỉ lễ khiến các tuyến đường xung quanh bị ùn ứ nhẹ.

TPHCM gỡ khó cho bến xe Miền Đông mới sớm đi vào hoạt động

MINH QUÂN |

Các thủ tục liên quan đến bến xe Miền Đông mới sẽ được các đơn vị liên quan tháo gỡ để bến xe này sớm đi vào hoạt động.

Nhiều lần lỡ hẹn, Bến xe Miền Đông mới vẫn chưa biết ngày hoạt động

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới khởi công từ tháng 4.2017, từng được kỳ vọng sẽ đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2018 nhưng dời đến 15.8.2019 và nay chưa biết khi nào hoạt động.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hàng chục nghìn người về quê, bến xe Miền Đông ùn nhưng không kẹt

MINH QUÂN |

Chiều 30.8, hàng chục nghìn người đổ xô về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đón xe về quê nghỉ lễ khiến các tuyến đường xung quanh bị ùn ứ nhẹ.

TPHCM gỡ khó cho bến xe Miền Đông mới sớm đi vào hoạt động

MINH QUÂN |

Các thủ tục liên quan đến bến xe Miền Đông mới sẽ được các đơn vị liên quan tháo gỡ để bến xe này sớm đi vào hoạt động.

Nhiều lần lỡ hẹn, Bến xe Miền Đông mới vẫn chưa biết ngày hoạt động

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới khởi công từ tháng 4.2017, từng được kỳ vọng sẽ đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2018 nhưng dời đến 15.8.2019 và nay chưa biết khi nào hoạt động.