Dịp lễ 2.9: Khách cần xe chứ xe đâu cần khách!

Thảo Anh- Thuỳ Linh |

Sau khi kết thúc buổi làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ mùng 2.9 kéo dài 3 ngày, nhiều người dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội đã nhanh chân có mặt tại các bến xe, bến tàu. Các ngả đường dẫn đến các bến xe đều tắc nghẽn.
 
Chưa đến 17h chiều ngày 30.8, đường Láng - trục đường chính để phương tiện các quận trung tâm đổ về bến xe Nước Ngầm - bắt đầu tắc nghẽn cục bộ. Ảnh: Thảo Anh
Lượng người đổ xô về bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm tăng đột biến đã khiến đường giao thông bị tắc nghẽn từ đoạn trước cổng bến xe Giáp Bát đến cổng bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Thảo Anh
Lượng người đổ xô về bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm tăng đột biến đã khiến đường giao thông bị tắc nghẽn từ đoạn trước cổng bến xe Giáp Bát đến cổng bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Thảo Anh
Thời tiết mưa gió khiến việc di chuyển khó khăn, vất vả hơn khi người dân tay xách nách mang hành lý về quê. Hầu hết nhà xe đều tăng giá vé phổ biến từ 30.000 -50.000/vé. Ảnh: Thảo Anh
Thời tiết mưa gió khiến việc di chuyển khó khăn, vất vả hơn khi người dân tay xách nách mang hành lý về quê. Hầu hết nhà xe đều tăng giá vé, phổ biến từ 30.000 -50.000/vé. Ảnh: Thảo Anh
Loa thông báo ở bến xe nước ngầm bắt đầu phát đi thông tin tăng cường xe phục vụ người dân. Nhiều người phải chen chúc xếp hàng mua vé vì cận giờ ghế hết. Khách mua vé ở bến Nước Ngầm hầu hết quê ở xa như Nghệ An, Hà Tĩnh... vì thế thời gian về quê kéo dài 5 - 8 tiếng. Ảnh: Thảo Anh
Chị Hà Vy (Hà Tĩnh) nói: "Năm nay cả kỳ nghỉ lễ mưa gió nên về quê vất vả. Quê ở xa, thỉnh thoảng tôi mới về nên mang theo nhiều đồ đạc, vận chuyển khó khăn. Nhà tôi ở vùng núi nên đường về nhà còn phải qua hai chuyến xe chứ không có tuyến về thẳng. Về đến nhà cũng mất 9 tiếng mà không biết có bị nhồi nhét hay không. Quê thì nhớ mà cứ nghĩ cảnh xe cộ ngày lễ là tôi sợ. Mấy ngày lễ, khách cần xe chứ xe đâu cần khách, tôi gọi xe nào cũng hết vé!". Ảnh: Thảo Anh
Em Diệu Hồng sinh viên Đại học Y Hà Nội, Hà Tĩnh dù đi quãng đường 8 tiếng giữa mưa to gió bão đã phải chờ xe 3 tiếng nhưng e không hề mệt vì được về nhà. Em phải đătj vé trước cả tuần vì lo khan vé, hi vọng không bị nhồi nhét. Ảnh: Thảo Anh.
Diệu Hồng, sinh viên Đại học Y Hà Nội, Hà Tĩnh cho biết, dù đi quãng đường 8 tiếng giữa mưa to gió bão, đã phải chờ xe 3 tiếng nhưng em không hề mệt vì được về nhà. Hồng phải đặt vé trước cả tuần vì lo khan vé, hy vọng không bị nhồi nhét. Ảnh: Thảo Anh.
Chị Hà Vy (Hà Tĩnh) chia sẻ: Năm nay cả kỳ nghỉ lễ mưa gió nên về quê vất vả quá. Quê ở xa thỉnh thoảng tôi mới về nên tôi mang theo nhiều đồ đạc, vận chuyển khó khăn. Nhà tôi ở vùng núi nên đường về nhà còn phải qua hai chuyến xe chứ không có tuyến về thẳng, về đến nhà cũng mất 9 tiếng mà không biết có bị nhồi nhét hay không. Quê thì nhớ mà cứ nghĩ cảnh xe cộ ngày lễ là tôi sợ. Mấy ngày lễ khách cần xe chứ xe đâu cần khách, tôi gọi xe nào cũng hết vé!
Loa thông báo ở Bến xe Nước Ngầm bắt đầu phát đi thông tin tăng cường xe phục vụ người dân. Nhiều người phải chen chúc xếp hàng mua vé vì cận giờ, ghế hết. Khách mua vé ở bến Nước Ngầm hầu hết quê ở xa như Nghệ An, Hà Tĩnh..., vì thế thời gian về quê kéo dài 5 - 8 tiếng. Ảnh: Thảo Anh
Xe tăng cường ken cứng bến xe phục vụ người dân. Ảnh: Thảo Anh
Xe tăng cường ken cứng bến xe để phục vụ người dân. Ảnh: Thảo Anh
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, lượng người đổ về càng ngày càng đông. Ảnh: Thuỳ Linh
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, lượng người đổ về càng ngày càng đông. Ảnh: Thuỳ Linh
Các gia đình bồng theo con nhỏ về quê đang rất vất vả. Ảnh: Thuỳ Linh
Các gia đình bồng theo con nhỏ về quê đang rất vất vả và lo lắng sức khoẻ cho trẻ nhỏ. Ảnh: Thuỳ Linh
Cô N.T.L chia sẻ: “Cứ nghĩ ra bến có xe nhưng chờ mãi vẫn chưa có. Ngày lễ tết đông quá, không đặt vé trước nên chưa có xe để về. Cháu tôi còn đang ốm vừa ở viện ra mà phải chờ như thế này. Nếu ko có xe chắc tôi phải bắt taxi để về”
Bà N.T.L chia sẻ: “Cứ nghĩ ra bến có xe nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy. Ngày lễ tết đông quá, không đặt vé trước nên chưa có xe để về. Cháu tôi còn đang ốm, vừa ở viện ra mà phải chờ như thế này. Nếu không có xe, chắc tôi phải bắt taxi để về”. Ảnh: Thuỳ Linh
Thảo Anh- Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đã ứng 5.000 tỉ đồng thi công tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

M.Q |

TPHCM đã phải 3 lần tạm ứng với tổng số tiền hơn 5.000 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để thi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Đang đổ đèo, xe tải bất ngờ lật ngửa khiến 2 bố con thương vong

Quách Du |

Khi chiếc xe tải chở máy xay đá đang đổ đèo thì bất ngờ mất lái, đâm vào lan can đường rồi lật ngửa. Hậu quả, 2 bố con ngồi trên xe bị thương vong.

Công bố số điện thoại đường dây nóng về an toàn giao thông dịp 2.9

Minh Hạnh |

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố hàng loạt số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

TPHCM đã ứng 5.000 tỉ đồng thi công tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

M.Q |

TPHCM đã phải 3 lần tạm ứng với tổng số tiền hơn 5.000 tỉ đồng từ ngân sách thành phố để thi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Đang đổ đèo, xe tải bất ngờ lật ngửa khiến 2 bố con thương vong

Quách Du |

Khi chiếc xe tải chở máy xay đá đang đổ đèo thì bất ngờ mất lái, đâm vào lan can đường rồi lật ngửa. Hậu quả, 2 bố con ngồi trên xe bị thương vong.

Công bố số điện thoại đường dây nóng về an toàn giao thông dịp 2.9

Minh Hạnh |

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố hàng loạt số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.