Theo kế hoạch, Bến xe Miền Đông mới (quận 9) sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1 từ ngày 15.8. Sẽ có 29 tuyến xe khách TPHCM - các tỉnh miền Trung, miền Bắc (từ Quảng Trị trở ra) được chuyển về đây hoạt động.
Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị “phá sản” vì đường kết nối cũng như nhiều thủ tục liên quan đến việc hoạt động bến xe Miền Đông mới chưa được hoàn tất.
Bà Tăng Thị Thu Lý – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO), chủ đầu tư - cho biết các hạng mục của công trình cơ bản đã hoàn thiện xong như nhà ga trung tâm, các tuyến đường nội bộ, bãi đậu xe.
Tuy nhiên, phần kết nối bến xe và các tuyến đường xung quanh vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Đơn cử, các tuyến đường "huyết mạch" lưu thông vào bến như đường Hoàng Hữu Nam, đường số 13 và đường A8 đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, khiến các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.
Cũng theo bà Lý, ngoài vấn đề giao thông kết nối, vấn đề pháp lý lớn nhất là chủ đầu tư vẫn đang chờ UBND TPHCM chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan cho công ty được ký kết hợp đồng thuê đất tại Bến xe Miền Đông mới để triển khai cho thuê các dịch vụ hỗ trợ hoạt động vận tải của các doanh nghiệp.
Về nguyên nhân bến xe mới chưa thể hoạt động đúng ngày 15.8, ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM), cho biết hiện một số quy trình thủ tục để hoạt động bến xe Miền Đông mới vẫn chưa hoàn tất.
Cụ thể như văn bản nghiệm thu giai đoạn 1 của bến xe (do Bộ Xây dựng nghiệm thu) chưa có. Vì vậy chưa đủ điều kiện để Sở GTVT công bố hoạt động bến xe Miền Đông mới. Ngoài ra hiện giờ vẫn chưa chốt được đơn vị cung cấp dịch vụ, vận hành, điều hành tại bến xe Miền Đông mới.
Như vậy, với nhiều khúc mắc trên, bến xe Miền Đông mới vẫn chưa biết ngày hoạt động.
Bến xe Miền Đông mới có tổng diện tích 16ha được khởi công từ tháng 4.2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng.
Trong giai đoạn 1 đầu tư 773 tỉ đồng, bao gồm xây dựng nhà ga trung tâm, khu vực đậu xe chờ tài, khu vực đón trả khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, trạm xử lý nước thải.
Trong đó, nhà ga trung tâm có 4 tầng và 2 tầng hầm, diện tích sàn khoảng 49.680m2, gồm các công trình nhà ga hành khách của bến xe, văn phòng làm việc, các dịch vụ hỗ trợ hành khách và nhân viên, căntin ăn uống, giải khát.
Bến xe này khi hoàn thiện sẽ phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc.