Lịch trình di chuyển của trường hợp nhập cảnh trái phép ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Trường hợp nhập cảnh trái phép khai lịch trình di chuyển từ Bà Rịa – Vũng Tàu và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Khi đến Cần Thơ thuê xe ôm chở đến Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ,….

Liên quan đến trường hợp từ Malaysia nhập cảnh trái phép và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Hiện tại, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đang cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 932 (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ).

Bác sĩ CKII Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Cần Thơ - cho biết: Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Malaysia về Cần Thơ tên N.N.N (sinh năm 1969, ngụ ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Trong quá trình làm việc với CDC TP.Cần Thơ khai là từ Malaysia đi tàu cá rồi nhập cảnh vào Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại đây đối tượng thuê xe ô tô đi về Cần Thơ (trên xe chỉ có tài xế và bà N). Trên đường về không dừng lại dọc đường. Khi đến Cần Thơ đối tượng không nhớ xuống ở chỗ nào. Sau đó, bà N bắt xe ôm đến chở đến Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.

Nhận được thông tin của Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ, lực lượng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Cần Thơ đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đưa bà N đến khu cách ly tập trung tại quận Ô Môn (TP.Cần Thơ). Hiện nay, kết quả xét nghiệm của bà N âm tính với SARS-CoV-2. Sau 14 ngày nữa thì sẽ lấy mẫu của bà N thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tiếp tục.

Theo Bác sĩ Trúc, khi bà N đến Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ có tiếp xúc với bảo vệ nữ của bệnh viện. Do kết quả xét nghiệm của bà N âm tính với SARS-CoV-2 nên không cách ly nữ bảo vệ này.

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin: “Cần Thơ: Cách ly tập trung một trường hợp nhập cảnh trái phép” về việc một trường hợp từ Malaysia nhập cảnh trái phép và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Khi lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 932 (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ).

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Qua xác minh ban đầu 5 người nhập cảnh trái phép này ra nước ngoài làm việc từ tháng 11.2020 đến nay rồi liên hệ với chủ tàu để về Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Bảo Lâm |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới, Đồn Biên phòng Tuy Đức đã bắt giữ 1 đối tượng nhập có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cần Thơ: Cách ly tập trung một trường hợp nhập cảnh trái phép

Thành Nhân |

Một trường hợp từ Malaysia nhập cảnh trái phép và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Hiện tại đang cách ly tập trung tại quận Ô Môn (TP.Cần Thơ).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kiên Giang: 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Qua xác minh ban đầu 5 người nhập cảnh trái phép này ra nước ngoài làm việc từ tháng 11.2020 đến nay rồi liên hệ với chủ tàu để về Việt Nam.

Bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Bảo Lâm |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới, Đồn Biên phòng Tuy Đức đã bắt giữ 1 đối tượng nhập có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cần Thơ: Cách ly tập trung một trường hợp nhập cảnh trái phép

Thành Nhân |

Một trường hợp từ Malaysia nhập cảnh trái phép và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Hiện tại đang cách ly tập trung tại quận Ô Môn (TP.Cần Thơ).