Cần Thơ cần tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian tới

Thành Nhân |

Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Cần Thơ vào ngày 21.1.

Ngày 21.1, đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ về kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao 100.000 khẩu trang cho TP.Cần Thơ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao 100.000 khẩu trang cho TP.Cần Thơ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ Cao Minh Chu đã báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Theo ông Cao Minh Chu, khó khăn, vướng mắc hiện nay là việc thanh toán chi phí cách ly tập trung (14 ngày) cho cán bộ, nhân viên y tế sau khi hoàn thành công tác điều trị cho bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 chưa được quy định cụ thể. Ngoài ra, người từ nhiều quốc gia khi được cách ly tập trung sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau (không sử dụng ngôn ngữ phổ biến) dẫn đến việc khó khăn trong giao tiếp.

“Từ những khó khăn, vướng mắc trên, TP.Cần Thơ đề xuất và kiến nghị Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ chi phí cách ly tập trung cho nhân viên y tế tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Cục Quân y xây dựng quy trình tiếp nhận, cách ly tập trung và kết thúc cách ly 14 ngày. Hướng dẫn tiếp nhận và xử lý rác thải khu cách ly tập trung trong doanh trại quân đội” – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ nói.

Đại tá Nguyễn Thanh Giang - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Cần Thơ - cho biết: Công tác vệ sinh, an toàn trong khu cách ly tập trung do quân đội quản lý được đảm bảo đúng theo quy trình. Đến nay đã trải qua 12 lượt cách ly, Bộ Chỉ quân sự TP.Cần Thơ chưa nhận được phản ánh, phàn nàn của công dân về tiêu cực trong khu cách ly tập trung do quân đội quản lý.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra thực tế tại sân bay cần Thơ và nơi cách ly tập trung tại quận Ô Môn (TP.Cần Thơ). Ảnh: Thành Nhân
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra thực tế tại sân bay cần Thơ và nơi cách ly tập trung tại quận Ô Môn (TP.Cần Thơ). Ảnh: Thành Nhân
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra thực tế tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và nơi cách ly tập trung tại quận Ô Môn (TP.Cần Thơ). Ảnh: Thành Nhân

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết: Cần Thơ là thành phố trung tâm vùng ĐBSCL có sân bay và cảng biển quốc tế, là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy. Mặc dù, không có biên giới nhưng là nơi tiếp nhận rất nhiều người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để cách ly tại địa phương và trung chuyển về cách ly tại các tỉnh vùng ĐBSCL. Do đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn được thành phố rất quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

"Trong thời gian tới, TP.Cần Thơ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì các lực lượng sẵn sàng chiến đấu với phương châm 4 tại chỗ, không lơ là, chủ quan để đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết" - ông Trần Việt Trường nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - cho biết: Về chi phí cách ly tập trung và bàn giao cách ly sau 14 ngày, Bộ Y tế sẽ làm việc với các bộ có liên quan thống nhất và sẽ có văn bản hướng dẫn. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP.Cần Thơ tiếp tục chủ động tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn và các tỉnh lân cận với sự hỗ trợ của Viện Pasteur TPHCM.

Đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa TP.Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng lưu ý cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị TP.Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác diễn tập, tập huấn, rà soát các trang thiết bị và có kịch bản đối phó mọi tình huống trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ kêu gọi người dân tố giác nhập cảnh trái phép, phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 1440 về Việt Nam từ đường nhập cảnh trái phép; Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, tố giác người nhập cảnh trái phép...

Cần Thơ: Rà soát từng nhà, vẫn chưa tìm ra phụ nữ đi cùng xe bệnh nhân 1440

Thành Nhân - Trần Lưu |

Chiều tối ngày 29.12, UBND TP.Cần Thơ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành và quận huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là thông tin xác minh khách nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440 được trả khách tại TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Khẩn trương truy vết liên quan đến tài xế chở bệnh nhân 1440

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Tài xế chở bệnh nhân 1440 thuộc diện F1, đã ghé nhà một người ở huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ, rồi tổ chức tiệc nhậu với 8 người tham dự. Qua tổng hợp xác minh, có 4 người thuộc diện F2 đã tiếp xúc với hơn 640 người khác...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ kêu gọi người dân tố giác nhập cảnh trái phép, phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 1440 về Việt Nam từ đường nhập cảnh trái phép; Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, tố giác người nhập cảnh trái phép...

Cần Thơ: Rà soát từng nhà, vẫn chưa tìm ra phụ nữ đi cùng xe bệnh nhân 1440

Thành Nhân - Trần Lưu |

Chiều tối ngày 29.12, UBND TP.Cần Thơ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành và quận huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là thông tin xác minh khách nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440 được trả khách tại TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Khẩn trương truy vết liên quan đến tài xế chở bệnh nhân 1440

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Tài xế chở bệnh nhân 1440 thuộc diện F1, đã ghé nhà một người ở huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ, rồi tổ chức tiệc nhậu với 8 người tham dự. Qua tổng hợp xác minh, có 4 người thuộc diện F2 đã tiếp xúc với hơn 640 người khác...