Bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Bảo Lâm |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới, Đồn Biên phòng Tuy Đức đã bắt giữ 1 đối tượng nhập có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Tuy Đức lấy lời khai đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Văn Hoàn
Đồn Biên phòng Tuy Đức lấy lời khai đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Văn Hoàn

Cụ thể, 7h tối ngày 26.1, trong quá trình làm nhiệm vụ, Chốt phòng chống COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Tuy Đức tổ chức tuần tra khu vực suối biên giới Ô Pol phát hiện 1 phụ nữ đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Đối tượng là Huỳnh Thị Kim Liễu (SN 1983), thường trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, hiện làm nghề tự do tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Đêm ngày 26.1, Liễu được 1 người chở bằng xe máy từ nơi làm việc đến khu vực biên giới để tìm đường để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khi đang trên đường tới khu vực suối biên giới Ô Pol thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Hiện nay, Đồn Biên phòng Tuy Đức đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục, tiến hành bàn giao đối tượng đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Đồn Biên phòng Tuy Đức hoàn tất hồ sơ, thủ tục, tiến hành bàn giao Huỳnh Thị Kim Liễu đi cách ly tập trung.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Cách ly tập trung một trường hợp nhập cảnh trái phép

Thành Nhân |

Một trường hợp từ Malaysia nhập cảnh trái phép và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Hiện tại đang cách ly tập trung tại quận Ô Môn (TP.Cần Thơ).

Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với công dân Việt Nam

Thanh Hà |

Nga dở bỏ hạn chế nhập cảnh với công dân Việt Nam, Phần Lan, Ấn Độ và Qatar.

Cà Mau siết nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NHẬT HỒ |

Sau vụ 38 người vượt biển trái phép về Cà Mau bị phát hiện, Cà Mau siết chặt công tác nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân có thân nhân ở nước ngoài sau ngày 15 âm lịch đừng về ăn Tết, bởi nếu có về cũng bị cách ly không thể đón Tết Tân Sửu cùng gia đình được.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần Thơ: Cách ly tập trung một trường hợp nhập cảnh trái phép

Thành Nhân |

Một trường hợp từ Malaysia nhập cảnh trái phép và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Hiện tại đang cách ly tập trung tại quận Ô Môn (TP.Cần Thơ).

Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với công dân Việt Nam

Thanh Hà |

Nga dở bỏ hạn chế nhập cảnh với công dân Việt Nam, Phần Lan, Ấn Độ và Qatar.

Cà Mau siết nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NHẬT HỒ |

Sau vụ 38 người vượt biển trái phép về Cà Mau bị phát hiện, Cà Mau siết chặt công tác nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân có thân nhân ở nước ngoài sau ngày 15 âm lịch đừng về ăn Tết, bởi nếu có về cũng bị cách ly không thể đón Tết Tân Sửu cùng gia đình được.