Lấy mẫu xét nghiệm vụ nhiều học sinh ngộ độc ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi ghi nhận nhiều học sinh ở TP Nha Trang nhập viện điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, ngành y tế đã vào cuộc, lấy mẫu thức ăn mang đi xét nghiệm.

Sáng 18.11, ông Võ Hồng Vân - Chi cục Trưởng Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa xác nhận đã điều thêm cán bộ phối hợp với Trung tâm Y tế TP Nha Trang đến trường Ischool Nha Trang để lấy mẫu thức ăn mang đi xét nghiệm.

Động thái này được đưa ra sau khi nhiều học sinh tại ngôi trường này xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm từ tối 17.11 đến nay. Các em học sinh sau đó được điều trị trại Bệnh viện Đa khoa Vinmec, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và và Bệnh viện 22 Tháng 12.

Món cơm là thức ăn các em học sinh bán trú đã ăn trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ đôc. Ảnh Hoài An
Những món ăn các em học sinh bán trú đã ăn trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ đôc. Ảnh Hoài An

“Sáng 18.11 Trung tâm Y tế TP Nha Trang đã đến nhà trường lấy mẫu thức ăn mang đi xét nghiệm. Vì số lượng học sinh lớn nên Chi cục cũng điều thêm cán bộ hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm” – ông Võ Hồng Vân thông tin.

Trong khi đó, thông tin chính thức từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ 21h tối 17.11 cho đến sáng 18.11, có 44 học sinh lần lượt nhập viện với các triệu chứng tiêu chảy, nôn ói. Nhìn các dấu hiệu bên ngoài, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân có thể do các cháu nhỏ bị ngộ độc thực phẩm.

Nhiều phụ huynh lo lắng sau sự việc học sinh nhập viện nghi ngộ độc thức ăn. Ảnh Trần Hiền
Nhiều phụ huynh lo lắng sau sự việc học sinh nhập viện nghi ngộ độc thức ăn. Ảnh Trần Hiền

Liên quan đến sự việc nói trên, đại diện trường Ischool Nha Trang xác nhận đã có báo cáo gửi ngành giáo dục địa phương và nhanh chóng có các giải pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh.

Như Lao Động đưa tin, vào chiều tối hôm qua (17.11), nhiều gia đình nắm được thông tin con em học bán trú xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Những học sinh này đều học tại trường Ischool Nha Trang và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang và Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để thăm khám, điều trị.

Sau sự việc, một số giáo chủ nhiệm thông báo trên nhóm Zalo về việc hôm nay cho học sinh nghỉ học để theo dõi. Cô giáo chủ nhiệm thông báo thứ 2 tuần sau sẽ cho các con đi học lại bình thường. Đối với trường hợp nhẹ thì theo dõi ở nhà, nặng thì đến bệnh viện điều trị và báo cho cô chủ nhiệm nắm tình hình.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ ngộ độc rượu 3 người chết: Nồng độ methanol vượt 36 lần mức cho phép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Liên quan tới vụ ngộ độc rượu làm 14 người nhập viện trong đó có 3 người chết, 1 trong 4 mẫu rượu gửi đi xét nghiệm chứa hàm lượng Methanol vượt 36 lần mức cho phép.

Ngộ độc rượu trôi nổi ở các vùng quê

NGUYÊN ANH |

Nhiều vụ ngộ độc rượu tập thể ở các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra gây ra hậu quả chết người, hầu hết rượu đều không rõ nguồn gốc và đảm bảo an toàn cho người dùng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vụ ngộ độc rượu 3 người chết: Nồng độ methanol vượt 36 lần mức cho phép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Liên quan tới vụ ngộ độc rượu làm 14 người nhập viện trong đó có 3 người chết, 1 trong 4 mẫu rượu gửi đi xét nghiệm chứa hàm lượng Methanol vượt 36 lần mức cho phép.

Ngộ độc rượu trôi nổi ở các vùng quê

NGUYÊN ANH |

Nhiều vụ ngộ độc rượu tập thể ở các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra gây ra hậu quả chết người, hầu hết rượu đều không rõ nguồn gốc và đảm bảo an toàn cho người dùng.