Vụ ngộ độc rượu 3 người chết: Nồng độ methanol vượt 36 lần mức cho phép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Liên quan tới vụ ngộ độc rượu làm 14 người nhập viện trong đó có 3 người chết, 1 trong 4 mẫu rượu gửi đi xét nghiệm chứa hàm lượng Methanol vượt 36 lần mức cho phép.

Thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Kiên Giang cho biết, báo cáo kết luận vụ ngộ độc thực phẩm tại ấp Ba Biển, xã Nam Yên, huyện An Biên làm 3 người chết chính là ngộ độc rượu.

Cụ thể, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với địa phương tiến hành điều tra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 14 người nhập viện, trong đó có 5 ca nặng đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang (3 ca đã chết).

Thu 4 mẫu rượu có liên quan tại đám tang của hộ dân tại địa chỉ trên gửi xét nghiệm hàm lượng Methanol, hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc Carbamates, Aldehyd. Kết quả 1 trong 4 mẫu rượu gửi đi xét nghiệm chứa hàm lượng Methanol vượt mức giới hạn theo tiêu chuẩn Quốc gia rượu trắng đến 36 lần (mức giới hạn cho phép rượu trắng chưng cất không lớn hơn 2.000 mg/l).

Ông Huỳnh Văn Dẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Yên, cho biết sau vụ ngộ độc, hiện người dân ở xã rất sợ rượu, các đám tang sau đều không dùng đến rượu, người viếng chỉ đến chia buồn rồi về và cơ quan điều tra đã khám nghiệm thi thể, hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Như đã đưa tin, trước đó những người trên uống rượu tại đám tang của một người mất nghi cũng do ngộ độc rượu. Đám tang diễn ra từ ngày 2.11 đến 5.11, hơn 150 người viếng và sử dụng khoảng 100 lít rượu trắng, mua từ tiệm tạp hóa. Chủ tiệm khai với ngành chức năng đã nhập số rượu từ người họ hàng ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Ngộ độc rượu trôi nổi ở các vùng quê

NGUYÊN ANH |

Nhiều vụ ngộ độc rượu tập thể ở các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra gây ra hậu quả chết người, hầu hết rượu đều không rõ nguồn gốc và đảm bảo an toàn cho người dùng.

Vụ 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu: Đã có 2 người không qua khỏi

NGUYÊN ANH |

2 trong số 5 ca ngộ độc rượu nặng khi dự đám tang ở huyện An Biên (Kiên Giang) đã được người nhà xin đưa về tổ chức hậu sự.

Dự đám tang người mất vì ngộ độc rượu, 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu

NGUYÊN ANH |

Sau khi dự đám tang 1 người tử vong do ngộ độc rượu thì 14 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nghi do ngộ độc rượu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngộ độc rượu trôi nổi ở các vùng quê

NGUYÊN ANH |

Nhiều vụ ngộ độc rượu tập thể ở các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra gây ra hậu quả chết người, hầu hết rượu đều không rõ nguồn gốc và đảm bảo an toàn cho người dùng.

Vụ 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu: Đã có 2 người không qua khỏi

NGUYÊN ANH |

2 trong số 5 ca ngộ độc rượu nặng khi dự đám tang ở huyện An Biên (Kiên Giang) đã được người nhà xin đưa về tổ chức hậu sự.

Dự đám tang người mất vì ngộ độc rượu, 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu

NGUYÊN ANH |

Sau khi dự đám tang 1 người tử vong do ngộ độc rượu thì 14 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nghi do ngộ độc rượu.