Vụ 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu: Đã có 2 người không qua khỏi

NGUYÊN ANH |

2 trong số 5 ca ngộ độc rượu nặng khi dự đám tang ở huyện An Biên (Kiên Giang) đã được người nhà xin đưa về tổ chức hậu sự.

Ngày 9.11, bác sĩ Dương Phước Đông - Trưởng khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, cho biết 2 trường hợp không qua khỏi được người nhà xin cho về được chẩn đoán ngộ độc Methanol - cồn công nghiệp, với các biến chứng như suy đa tạng, tổn thương thần kinh trung ương. Còn một trường hợp đang điều trị trong tình trạng nguy kịch tiên lượng xấu, người bệnh đã chết não.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận 5 trường hợp ngộ độc rượu nặng. Khi nhập viện 3 ca nặng đã hôn mê, bác sĩ tiến hành hỗ trợ tim phổi nhân tạo. 2 ca vào viện kịp thời, được lọc máu tích cực hiện sức khoẻ tạm ổn. Ngoài ra, 9 trường hợp khác nhẹ hơn điều trị ở tuyến huyện.

Bác sĩ Đông thông tin thêm, ngộ độc rượu dễ bị nhầm là say rượu vì cùng triệu chứng như đau đầu, chóng mặt nôn ói. Một biểu hiện dễ nhận biết là người bệnh bị mờ mắt, chứng tỏ có tổn thương thần kinh. Khi phát hiện bất thường phải đưa người ngộ độc vào bệnh viện ngay.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, vụ ngộ độc xảy ra tại đám tang trong xã Nam Yên tổ chức từ 2.11 đến 5.11. Ngay sau đó, nhiều người có biểu hiện ngộ độc nên nhập viện cấp cứu. Trong đó, 5 người bị nặng là thân tộc của người mất, dự và đãi khách xuyên suốt đám.

Đám tang có hơn 150 người viếng, uống khoảng 100 lít rượu, được mua tại hai điểm bán trong xã. Hiện ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu để giám định.

Theo Trung tâm Y tế huyện An Biên, người mất trong đám tang này trước đó có tổ chức nhậu cùng 7 người bạn, sau đó có biểu hiện tức ngực, chóng mặt, tử vong ngày 2.11 khi đang chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Bệnh viện tại đây chẩn đoán nguyên nhân tử vong có thể do ngộ độc rượu, song hiện nay chưa xác định rượu nạn nhân mua ở đâu. Những người nhậu cùng người mất chưa có biểu hiện bị ngộ độc.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Dự đám tang người mất vì ngộ độc rượu, 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu

NGUYÊN ANH |

Sau khi dự đám tang 1 người tử vong do ngộ độc rượu thì 14 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nghi do ngộ độc rượu.

Vụ ngộ độc rượu 2 người tử vong: Bệnh nhân nặng nhất bị di chứng não

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cho biết, nữ bệnh nhân T.T.G.M (1 trong số 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol làm 2 người tử vong xảy ra trước đó), hiện đã xuất viện.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc rượu, cách xử trí ra sao?

Thanh Chân |

TPHCM - Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu rượu trên địa bàn TPHCM. Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM chỉ cách xử trí ngộ độc rượu.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dự đám tang người mất vì ngộ độc rượu, 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu

NGUYÊN ANH |

Sau khi dự đám tang 1 người tử vong do ngộ độc rượu thì 14 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nghi do ngộ độc rượu.

Vụ ngộ độc rượu 2 người tử vong: Bệnh nhân nặng nhất bị di chứng não

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cho biết, nữ bệnh nhân T.T.G.M (1 trong số 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol làm 2 người tử vong xảy ra trước đó), hiện đã xuất viện.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc rượu, cách xử trí ra sao?

Thanh Chân |

TPHCM - Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu rượu trên địa bàn TPHCM. Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM chỉ cách xử trí ngộ độc rượu.