Kiên Giang đã chuẩn bị gì để đón hơn 2 triệu khách quốc tế đến Phú Quốc?

Lục Tùng |

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2 - 3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm như sự khởi đầu mới để vực dậy ngành du lịch Phú Quốc giữa dịch COVID-19.

Đó là chia sẻ của ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, ngày 7.9. Theo ông Thái, thực tế đây là công việc đã được các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện với tốc độ chạy nước rút từ nhiều tháng nay.

Cụ thể, ngay từ đầu tháng 4.2021, UBND tỉnh Kiên Giang đã có Tờ trình kiến nghị các bộ, ngành Trung ương thẩm định trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép tỉnh Kiên Giang thực hiện thí điểm đón khách nước ngoài theo mô hình Hộ chiếu vaccine và Căn cước vaccine. Cụ thể là tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân Phú Quốc để đón khách nghỉ dưỡng tại Phú Quốc theo mô hình “Du lịch cách ly khép kín” thông qua các máy bay thuê bao.

Bãi Sao, một trong những danh thắng của Phú Quốc. Ảnh: LT
Bãi Sao, một trong những danh thắng của Phú Quốc. Ảnh: LT

Sau đó, trên cơ sở tham mưu của các bộ, ngành, tại kết luận ngày 11.6.2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế, Bộ Chính trị đã đặc biệt nhấn mạnh đến chủ trương: Nghiên cứu cho thí điểm sử dụng Hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc, Kiên Giang.

Di tích Nhà tù Phú Quốc- nơi thu hút nhiều du khách mỗi khi đến Đảo Ngọc. Ảnh: LT
Di tích Nhà tù Phú Quốc - nơi thu hút nhiều du khách mỗi khi đến Đảo Ngọc. Ảnh: LT

Trên cơ sở đó, Kiên Giang bắt tay cùng các bộ, ngành liên quan thực hiện các bước xây dựng.

Theo đó, bên cạnh việc phối hợp xây dựng tiêu chí và tuyển lựa chọn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp, có uy tín, năng lực để trở thành những đơn vị tiên phong mở cửa thị trường đón du khách quốc tế, Kiên Giang cũng xây dựng và đề xuất ưu tiên phân bổ vaccine phòng COVID-19 để sớm triển khai tiêm cho người dân Phú Quốc.

Cụ thể, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế vào ngày 26.6, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang - đề nghị tạo điều kiện để kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân cho Thành phố Phú Quốc theo lộ trình: Triển khai đợt 1 vào tháng 7.2021 và đợt 2 vào cuối tháng 9.2021.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, đến nay tỉ lệ tiêm vaccine trên đảo Phú Quốc chỉ mới ở mức dưới 20%. Lý do chủ yếu là do nguồn vaccine có hạn.

Vì thế, theo ông Thái, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo ra động lực để các ban, ngành vào cuộc hỗ trợ vaccine để Kiên Giang sớm hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine toàn dân trên đảo Phú Quốc, sẵn sàng cho cuộc bứt phá phát triển du lịch ngay giữa tâm dịch COVID-19.

Ông Thái cũng cho biết thêm, theo kế hoạch, vài ngày tới, tỉnh Kiên Giang với sự tham dự trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy, sẽ có cuộc họp trực tuyến với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn bạc cụ thể, trong đó có chuyện vaccine để sớm hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thí điểm đón 2-3 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc

Phạm Đông |

Thủ tướng đã nêu ra yêu cầu thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc từ nay đến cuối năm với dự kiến từ 2-3 triệu lượt người.

Nam Phú Quốc, miền biển nhiệm màu cho nghệ thuật và thời trang "thăng hoa"

Phương Thảo |

Vẻ đẹp diễm lệ từ thiên nhiên và con người Phú Quốc đã và đang khơi nguồn cảm hứng cho những hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và bất động sản mang giá trị văn hóa, nghệ thuật đẳng cấp mà Sun Group đang kiến tạo tại Nam đảo.

Từ ngày 24.8, hàng hóa đến đảo Phú Quốc sẽ đi như thế nào?

Lục Tùng |

Theo chỉ đạo mới nhất, các phương tiện vận chuyển hàng hóa đến đảo Phú Quốc phải tuân thủ theo lộ trình mới.

Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thông báo ngừng việc tập thể vì bị nợ lương kéo dài

Hoàng Bin |

Bị nợ lương kéo dài suốt 6 tháng nhưng không được giải quyết khiến đời sống giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam lâm vào bế tắc, dẫn đến quyết định ngừng việc tập thể.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Bích Thuỳ kể chuyện truyền kinh nghiệm cho Trần Thị Duyên ở tuyển nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.

3 người Việt bị Microsoft tố cáo tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản để lừa đảo

Anh Vũ |

Một nhóm 3 người Việt Nam vừa bị Microsoft tố cáo về việc tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản nhằm mục đích lừa đảo.

Thí điểm đón 2-3 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc

Phạm Đông |

Thủ tướng đã nêu ra yêu cầu thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc từ nay đến cuối năm với dự kiến từ 2-3 triệu lượt người.

Nam Phú Quốc, miền biển nhiệm màu cho nghệ thuật và thời trang "thăng hoa"

Phương Thảo |

Vẻ đẹp diễm lệ từ thiên nhiên và con người Phú Quốc đã và đang khơi nguồn cảm hứng cho những hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và bất động sản mang giá trị văn hóa, nghệ thuật đẳng cấp mà Sun Group đang kiến tạo tại Nam đảo.

Từ ngày 24.8, hàng hóa đến đảo Phú Quốc sẽ đi như thế nào?

Lục Tùng |

Theo chỉ đạo mới nhất, các phương tiện vận chuyển hàng hóa đến đảo Phú Quốc phải tuân thủ theo lộ trình mới.