Phú Quốc sắp cưỡng chế thêm 2 căn trong vụ 79 biệt thự trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 13.12, thông tin từ UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế thêm 2 căn trong vụ 79 biệt thự trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ vào ngày 15.12.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông P.V.B (nơi ở hiện tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh), hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm tại khu vực nông thôn với diện tích 921m2 vị trí đất tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông P.V.C (nơi ở hiện nay huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh), hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm tại khu vực nông thôn với diện tích 512,1m2 vị trí đất tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường Phú Quốc, trong trường hợp ông P.V.C, P.V.B, nguồn gốc thửa đất này là do UBND TP Phú Quốc quản lý theo Quyết Định số 904 ngày 24.5.2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện (nay là thành phố) Phú Quốc, để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện quy hoạch xây dựng khu Du lịch - Dân cư Bắc và Nam Bãi Trường.

Trường hợp ông P.V.B, ngày 10.10.2023, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc ban hành Quyết định số 5098 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông P.V.B.

Trường hợp ông P.V.C, ngày 16.10.2023, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc ban hành Quyết định số 5245 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông C.

Ngày 17.11.2023, Chủ tịch UBND TP Phú Qụốc ban hành Quyết định số 5879 về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông P.V.B; Quyết định số 5880 về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông P.V.C.

Theo Phòng Tài nguyên Môi trường, hiện tại, cả 2 trường hợp đều chưa có khiếu nại, khiếu kiện quyết định hành chính của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc. Ngoài ra theo ghi nhận, hiện tại 2 hộ này cũng đang di dời đồ đạc ra khỏi biệt thự.

Cưỡng chế 14 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc vào 18.9.2023 vừa qua. Ảnh: Nguyên Anh
Cưỡng chế 14 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc vào 18.9.2023 vừa qua. Ảnh: Nguyên Anh

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: "Các lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định, hoàn tất hồ sơ thủ tục để thực hiện việc cưỡng chế. Chúng tôi cũng đang cố gắng sẽ hoàn tất cưỡng chế 2 căn trong Tết và sau Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế tiếp”.

Đến nay, UBND TP Phú Quốc đã cưỡng chế, tháo dỡ 16 trường hợp trong khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép.

Như đã đưa tin, trước đó vào ngày 19.9.2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc 79 căn biệt thự xây dựng trái phép thuộc khu đất 18,9 ha tại Bãi Trường. Kế đến, chính quyền xã nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng...

Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên là đất được UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ.

Đến ngày 9.11.2022, UBND TP Phú Quốc đã tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự trong số 79 căn. Ngày 18.9.2023 thành phố tiếp tục thực hiện cưỡng chế thêm 14 căn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Chậm tiến độ, dự án mở rộng đường ở TP Phú Quốc xin gia hạn thời gian

NGUYÊN ANH |

Quá trình thực hiện dự án ở Phú Quốc có một số vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ nên tỉnh đã có tờ trình đề nghị điều chỉnh thêm thời gian thực hiện đến năm 2024.

Sẽ xử lý thêm 30 trường hợp trong vụ 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 2.10, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục xử lý thêm 30 trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở TP Phú Quốc.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc kháng cáo 2 bản án vụ 79 biệt thự trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 28.9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đối với 2 bản án sơ thẩm số 139 và 140 trong vụ kiện hành chính.

Chợ Bến Thành ế ẩm, các Tiktoker hỗ trợ tiểu thương livestream kéo khách

NGỌC LÊ |

Vào ngày 15.12, hàng loạt TikToker sẽ đến chợ Bến Thành, Quận 1, TPHCM để livestream (phát trực tiếp) bán hàng và quảng bá du lịch.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

Làng cổ nghìn năm ở Phú Thọ sắp lên thành phố

Tô Công |

Phú Thọ - Từng được biết đến là làng cổ thuần nông có từ thời kỳ Hùng Vương, trải qua lịch sử hàng nghìn năm, làng Phú An nay là TX Phú Thọ đã phát triển không ngừng, theo quy hoạch của tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, TX Phú Thọ sẽ nâng cấp lên thành phố.

Chậm tiến độ, dự án mở rộng đường ở TP Phú Quốc xin gia hạn thời gian

NGUYÊN ANH |

Quá trình thực hiện dự án ở Phú Quốc có một số vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ nên tỉnh đã có tờ trình đề nghị điều chỉnh thêm thời gian thực hiện đến năm 2024.

Sẽ xử lý thêm 30 trường hợp trong vụ 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 2.10, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục xử lý thêm 30 trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở TP Phú Quốc.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc kháng cáo 2 bản án vụ 79 biệt thự trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 28.9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đối với 2 bản án sơ thẩm số 139 và 140 trong vụ kiện hành chính.