Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thông báo ngừng việc tập thể vì bị nợ lương kéo dài

Hoàng Bin |

Bị nợ lương kéo dài suốt 6 tháng nhưng không được giải quyết khiến đời sống giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam lâm vào bế tắc, dẫn đến quyết định ngừng việc tập thể.

Ngừng dạy vì nợ lương kéo dài

Ngày 14.12, 17 cán bộ, giảng viên Khoa Điều dưỡng và Khoa Y cơ sở của Trường CĐYT Quảng Nam đã gửi văn bản thông báo quyết định ngừng việc tập thể từ ngày 18.12.2023 đến lãnh đạo nhà trường.

Tập thể giảng viên Khoa điều dưỡng của Trường CĐYT Quảng Nam đình công vì bị nợ lương kéo dài. Trong ảnh: cán bộ Khoa Điều dưỡng tham gia phòng chống COVID - 19. Ảnh: Hoàng Bin.
Giảng viên của Trường CĐYT Quảng Nam ngừng việc tập thể vì bị nợ lương kéo dài. Trong ảnh, cán bộ, giảng viên của trường tham gia phòng chống COVID - 19. Ảnh: Hoàng Bin.

Theo văn bản, suốt gần 6 tháng qua (từ tháng 7.2023 – PV), mặc dù chưa được nhận lương nhưng tập thể giảng viên trong khoa vẫn động viên nhau lên lớp cho sinh viên, vì không muốn gián đoạn việc học tập cũng như tư tưởng, quyền lợi được học của sinh viên.

Cho tới nay, Ban giám hiệu vẫn chưa giải quyết lương và phụ cấp cho giảng viên, khiến đời sống của cán bộ giảng viên rơi vào tình trạng rất khó khăn, không đủ khả năng để tiếp tục công việc và duy trì đời sống. Ngày 14.12, Khoa Điều dưỡng họp, thảo luận và đi đến quyết định ngừng dạy từ ngày 18.12.2023 cho tới khi nhà trường giải quyết chế độ tiền lương và phụ cấp cho giáo viên.

Trường CĐYT Quảng Nam - nơi xảy ra nợ lương kéo dài dẫn đến đình công của cán bộ, giảng viên. Ảnh: Hoàng Bin.
Trường CĐYT Quảng Nam - nơi xảy ra nợ lương kéo dài dẫn đến ngừng việc của cán bộ, giảng viên. Ảnh: Hoàng Bin.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện của Khoa Điều dưỡng Trường CĐYT Quảng Nam cho biết, Khoa có 11 cán bộ giáo viên, phụ trách giảng dạy các bộ môn lý thuyết, thực hành, hướng dẫn thực tập và đào tạo hệ liên thông cho khoảng 150 sinh viên, trong đó có 100 sinh viên Lào.

“Khoa chúng tôi đa phần là giảng viên trẻ, mới lập gia đình, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực để chia sẻ khó khăn với nhà trường trong suốt thời gian dài, nay không thể gắng gượng được nữa.

Quyết định ngừng dạy được tập thể Khoa Điều dưỡng cân nhắc, đắn đo rất kỹ. Chúng tôi gửi văn bản đến nhà trường để nhà trường có sự sắp xếp, bố trí công việc” – vị đại diện Khoa Điều dưỡng cho hay.

Giọt nước tràn ly

Ông Huỳnh Tấn Tuấn – Hiệu trưởng Trường CĐYT Quảng Nam xác nhận với Báo Lao Động, nhà trường đã nhận được văn bản thông báo ngừng việc của các giảng viên.

“Đây là vụ việc ngoài ý muốn. Vụ việc sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động nhà trường. Hiện trường đang họp để tìm cách giải quyết vụ việc này” – ông Tuấn cho hay.

Theo tìm hiểu phóng viên Lao Động, Trường CĐYT Quảng Nam hiện đã nợ 6 tháng lương (từ tháng 7 - 12.2023) của 114 người lao động đang công tác tại đơn vị, tổng số tiền hơn 5,7 tỉ đồng và chậm đóng BHXH nhiều tháng. Trước đó, bệnh viện trực thuộc Trường CĐYT Quảng Nam đã phải đóng cửa từ giữa tháng 1.2023, còn nợ hơn 9 tháng lương của 22 người lao động, khoảng 800 triệu đồng.

Văn bản thông báo đình công của tập thể giảng viên Khoa Điều dưỡng Trường CĐYT Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Bin.
Văn bản thông báo ngừng việc tập thể của giảng viên Khoa Điều dưỡng Trường CĐYT Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Bin.

Người lao động tại Trường CĐYT Quảng Nam nhiều lần gửi đơn đến các cấp nhờ can thiệp, giải quyết nợ lương. Công đoàn tỉnh cũng đã có công văn đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng có hướng giải quyết kịp thời việc chi lương để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Nhưng đến nay, vấn đề nợ lương vẫn tiếp diễn. Đây được xem như "giọt nước tràn ly" dẫn đến quyết định ngừng việc tập thể.

Tháng 4.2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã kỷ luật loạt tập thể, cá nhân ở Trường CĐYT Quảng Nam liên quan đến vụ việc sai phạm.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến nợ lương tại Trường CĐYT Quảng Nam là do những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, điều hành, thu chi tài chính của nhà trường trong nhiều năm. Ngoài ra, nguồn thu nhà trường bị ảnh hưởng do không thu hút được sinh viên, khoản chi BHXH thanh toán vượt trần đã tạm ứng lên đến hơn 11 tỉ đồng nhưng không đủ điều kiện chi trả.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam xin ý kiến Tỉnh ủy giải quyết nợ lương tại Trường Cao đẳng Y tế

Hoàng Bin |

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vấn đề nợ lương người lao động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sẽ được báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công đoàn đề nghị Quảng Nam giúp tháo gỡ nợ lương tại Trường Cao đẳng Y tế

Hoàng Bin |

Trước tình hình nợ lương kéo dài ở Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam, Công đoàn tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh can thiệp, giải quyết nợ lương tại trường, đảm bảo đời sống cho người lao động (NLĐ).

Người lao động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Hàng trăm người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam bị nợ lương nhiều tháng, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam nhưng nợ lương vẫn chưa được giải quyết.

Lách luật, môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Chi phí đắt đỏ lên tới cả trăm triệu đồng, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, biến chứng với bệnh nhân, tuy nhiên lọc máu ngừa đột quỵ vẫn là dịch vụ được nhiều cơ sở y tế quảng cáo. Bên trong trung tâm môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu dự phòng, những sai phạm được PV ghi nhận.

Liverpool 0-0 Man United: Hiệp 1

TAM NGUYÊN |

Trực tiếp trận Liverpool vs Man United tại vòng vòng 17 Premier League.

Giờ thứ 9: Không thể tha thứ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người vợ trong câu chuyện thật không may mắn. Cô vượt qua mọi thử thách để đến với cuộc hôn nhân hằng mong đợi. Nhưng vụ tai nạn đã cướp đi của cô thiên sứ làm mẹ. Liệu cô sẽ tiếp tục sống ra sao?

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6, giao thông ùn tắc hoàn toàn

Minh Nguyễn |

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình khiến giao thông ùn tắc hoàn toàn.

Vật dạt vào biển Quảng Ngãi giống tàu ngầm không người lái, không phải thiết bị bay

VIÊN NGUYỄN |

Một ngư dân ở Quảng Ngãi trong lúc đánh cá vớt được một vật thể giống tàu ngầm, dài 3m, ghi hàng chữ nước ngoài.

Quảng Nam xin ý kiến Tỉnh ủy giải quyết nợ lương tại Trường Cao đẳng Y tế

Hoàng Bin |

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vấn đề nợ lương người lao động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sẽ được báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công đoàn đề nghị Quảng Nam giúp tháo gỡ nợ lương tại Trường Cao đẳng Y tế

Hoàng Bin |

Trước tình hình nợ lương kéo dài ở Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam, Công đoàn tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh can thiệp, giải quyết nợ lương tại trường, đảm bảo đời sống cho người lao động (NLĐ).

Người lao động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Hàng trăm người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam bị nợ lương nhiều tháng, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam nhưng nợ lương vẫn chưa được giải quyết.