Khánh Hòa: Hiến máu khẩn cấp dự phòng cho bão số 12

Châu Tường |

Sáng 3.11, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ VĐHMTN) tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi BCĐ VĐHMTN thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan về việc tổ chức, vận động hiến máu tình nguyện khẩn cấp dự phòng đối phó với bão số 12.

Theo đó, nhằm đảm bảo nhu cầu máu cấp cứu, điều trị cho nhân dân trong tỉnh và khách du lịch, nhất là dự phòng máu cần thiết để đối phó với bão số 12, BCĐ VĐHMTN tỉnh đã yêu cầu BCĐ VĐHMTN thị xã Ninh Hòa tổ chức vận động hiến máu ngay trong chiều cùng ngày. Số lượng máu cần thu nhận là 100 đơn vị.

Anh Lê Thanh Ninh  - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) – cho biết: “Dù trời mưa gió nhưng chiều nay, mọi người vẫn đến tham gia hiến máu khá đông tại Nhà thiếu nhi Ninh Hòa nên dự kiến sẽ nhận đủ máu cần thiết. Phó chủ tịch thường trực UBND thị xã Ninh Hòa Nguyễn Vĩnh Thạnh cũng nhiệt tình tham gia, đây là lần thứ 10 ông tham gia hiến máu”.

Người dân tham gia hiến máu khẩn cấp dự phòng đối phó với bão số 12. Ảnh: Thanh Ninh
Người dân tham gia hiến máu khẩn cấp dự phòng đối phó với bão số 12. Ảnh: Thanh Ninh

Hiện tỉnh đã huy động 800 người, dân quân 1.610 người, 25 ca nô và 15 ôtô để hỗ trợ trong tình huống cấp thiết. Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh duy trì 2 xe chỉ huy, 1 xe cứu thương, 1 xe tải, 2 xe chở quân, 2 tàu Hải đội cùng một số phương tiện khác sẵn sàng tham ứng cứu...

Người dân các xã đảo của TP. Nha Trang, Khánh Hòa mua sắm lương thực, thực phẩm chở qua đảo dự trữ. Ảnh: Châu Tường
Người dân các xã đảo của TP. Nha Trang, Khánh Hòa mua sắm lương thực, thực phẩm chở qua đảo dự trữ. Ảnh: Châu Tường
Ghi nhận tại bến tàu du lịch Cầu Đá sáng nay, các phương tiện cano, tàu du lịch đã sơ tán và di dời về nơi tránh bão. Một số người dân sống tại các xã đảo của TP. Nha Trang khẩn trương mua sắm lương thực, thực phẩm vận chuyển qua đảo dự trữ. Tại Cảng Hòn Rớ, các tàu thuyền đã neo đậu, rào chắn để tránh bão.
Từ trưa 3.11, Khánh Hòa bắt đầu có mưa. Ảnh: Châu Tường
Từ trưa 3.11, Khánh Hòa bắt đầu có mưa. Ảnh: Châu Tường

Từ trưa 3.11, Khánh Hòa bắt đầu có mưa. Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ Từ chiều và đêm nay (3.11), do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh mạnh và bão số 12 nên ở tỉnh Khánh Hòa có mưa rất to.

Diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài. Từ ngày 4 đến 6.11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa sẽ xảy ra một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở Khánh Hòa và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp.

Châu Tường
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.