Huyện ở Hà Nội sắp lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch

Thu Giang |

HĐND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa ban hành kế hoạch số 210/KH-HĐND về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Phúc Thọ bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch mới được ban hành, HĐND huyện Phúc Thọ sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm 2023 (kỳ họp cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ), dự kiến từ ngày 13 - 18.12.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng người sẽ được Ban kiểm phiếu công bố công khai tại kỳ họp, đồng thời được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban của HĐND huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND huyện Phúc Thọ sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định nêu trên đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ - cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Từ đó, đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu rèn luyện nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cụ thể hóa nội dung, trình tự, thời gian thực hiện theo quy định, để việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân địa phương...

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đầy đủ báo cáo kiểm điểm công tác, báo cáo khai tài sản của những người có liên quan được lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp thứ 6. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai sau khi nghị quyết được thông qua.

Huyện Phúc Thọ muốn giảm kế hoạch đấu giá đất còn 904 tỉ đồng

Thu Giang |

Ngày 29.9, tại kỳ họp thứ 14, UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã đề xuất giảm kế hoạch đấu giá đất và thu tiền sử dụng đất từ 1.304 tỉ đồng xuống còn 904 tỉ đồng.

Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng gần 300ha đất nông nghiệp tại huyện Phúc Thọ

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4278/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất ở huyện Phúc Thọ trong năm 2023.

Đấu giá 20 thửa đất, huyện Phúc Thọ muốn thu ít nhất 66 tỉ đồng

Cẩm Hà |

UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang tìm tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất với 20 thửa đất trên địa bàn.

Nhận lại tượng Nữ thần Durga từ nước ngoài và câu hỏi cho quản lý di sản văn hóa

Trung Hiếu |

Cho đến khi Văn phòng Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ (HSI) trong một chiến dịch chống buôn bán bất hợp pháp các cổ vật phát hiện và phối hợp cùng với Cảnh sát London trao trả cổ vật cho quốc gia bị đánh cắp, thì Quảng Nam là địa phương xuất xứ cổ vật và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước ta mới hay, tượng đồng nữ thần Durga bị kẻ gian đánh cắp từ năm 2008, và đã đưa trót lọt ra rao bán ở nước ngoài.

Kế toán trường học mỏi mòn chờ hưởng quyền lợi chính đáng

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Báo Lao Động đã có loạt bài viết: “Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục”. Sau khi loạt bài viết được đăng tải, nhiều nhân viên, viên chức kế toán trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đã phản ánh bất cập mà họ phải chịu trong nhiều năm qua.

Cải cách tiền lương- bảo đảm cho người lao động đủ sống bằng lương

Hương Giang |

Cải cách tiền lương sẽ là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vừa chính thức được khai mạc sáng 23.10.

Chạy đua để đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích đúng hẹn

Ngọc Viên |

Dù nắng hay mưa, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn đang làm việc 24/24h, thi công Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ công trình.

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đầy đủ báo cáo kiểm điểm công tác, báo cáo khai tài sản của những người có liên quan được lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp thứ 6. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai sau khi nghị quyết được thông qua.

Huyện Phúc Thọ muốn giảm kế hoạch đấu giá đất còn 904 tỉ đồng

Thu Giang |

Ngày 29.9, tại kỳ họp thứ 14, UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã đề xuất giảm kế hoạch đấu giá đất và thu tiền sử dụng đất từ 1.304 tỉ đồng xuống còn 904 tỉ đồng.

Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng gần 300ha đất nông nghiệp tại huyện Phúc Thọ

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4278/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất ở huyện Phúc Thọ trong năm 2023.

Đấu giá 20 thửa đất, huyện Phúc Thọ muốn thu ít nhất 66 tỉ đồng

Cẩm Hà |

UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang tìm tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất với 20 thửa đất trên địa bàn.