Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đầy đủ báo cáo kiểm điểm công tác, báo cáo khai tài sản của những người có liên quan được lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp thứ 6. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai sau khi nghị quyết được thông qua.

Chiều 19.10, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và việc kê khai tài sản của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Toàn bộ những báo cáo kê khai tài sản, thu nhập của những người được lấy phiếu tín nhiệm đã được hoàn thành? Vậy công việc này đã được hoàn tất chưa, các đại biểu Quốc hội có ý kiến gì không?

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, theo quy định của Nghị quyết 96/2023/QH15 (về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn), đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đầy đủ tất cả các báo cáo (báo cáo kiểm điểm công tác, báo cáo khai tài sản) của những người có liên quan được lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp thứ 6.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, các báo cáo này sẽ được gửi đến đại biểu Quốc hội trước 20 ngày. Do đó, đến thời điểm hiện tại đã được gửi đầy đủ để các đại biểu Quốc hội nghiên cứu và cho ý kiến.

Về việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Tuấn Anh cho biết, theo quy định của Nghị quyết 96, toàn bộ các thông tin về kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về công nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Văn phòng Quốc hội sẽ công bố chính thức các thông tin để cử tri và nhân dân được biết.

Liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm ngay từ đầu phiên họp, ông Tuấn Anh cho rằng, việc đánh giá công tác cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm cho suốt từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay. Do đó, việc lấy phiếu tín nhiệm ngay từ đầu kỳ họp cũng là công việc bình thường.

Về danh sách rà soát người lấy phiếu tín nhiệm, từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã phê chuẩn và bầu 50 chức danh. Đến thời điểm này còn 49 vị trí đang giữ các chức vụ.

Các chức danh không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm gồm những người đã có thông báo chờ nghỉ hưu và những người được bầu, bổ nhiệm trong năm 2023.

Như vậy, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh. Toàn bộ danh sách lấy phiếu tín nhiệm sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội phê chuẩn chính thức vào ngày 24.10 (ngày thứ 2 của kỳ họp).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Phạm Đông
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Phạm Đông

Trả lời thêm về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, 5 chức danh được bầu và phê chuẩn từ ngày 1.1.2023 (trong năm lấy phiếu tín nhiệm) không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

"Trong năm 2023, ai được bầu, phê chuẩn thì đương nhiên người đó chưa được lấy phiếu tín nhiệm. Mặc dù những chức danh này rất mong muốn được lấy phiếu tín nhiệm nhưng chưa được một năm, nguyên tắc là như vậy", ông Bùi Văn Cường nói.

Về trách nhiệm nêu gương của vợ, con người được lấy phiếu tín nhiệm, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, những người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó gồm có báo cáo đánh giá về công tác, có tiêu chí về trách nhiệm nêu gương của vợ con.

Đến thời điểm hiện tại, qua hai kênh từ phía đại biểu Quốc hội phát hiện và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan chức năng chưa nhận được thông tin gì phản ánh đối với người lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, Ban Công tác đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi phát sinh, tổng hợp gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh, do đều được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm trong năm 2023.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp thứ 6 có nhiều nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế

PHẠM ĐÔNG |

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thực hiện khối lượng công việc rất lớn, có nhiều nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Hy vọng nhân dân sẽ theo dõi nội dung kỳ họp thứ 6 nhiều hơn

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 17.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu 8 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; tiến hành giám sát tối cao; chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp Quốc hội thứ 6, lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh

PHẠM ĐÔNG |

Tại Kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Trắc nghiệm: Bạn biết gì về bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại?

NHÓM PV |

Đây là bộ phim đạt doanh thu “khủng” khi vượt qua 2 tỉ USD.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với một hiệu trưởng trường cao đẳng ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiệu trưởng một trường cao đẳng bị khai trừ ra khỏi Đảng vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo lập khống hồ sơ, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 4,7 tỉ đồng.

Thi uống bia tại hội trại TP Uông Bí gây nhiều ý kiến trái chiều

Diệu Hoàng |

Chiều 21.10, trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện clip về cuộc thi uống bia diễn ra tại hội trại ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, trong cuộc thi này nghi vấn có cả học sinh cấp 3, chưa đủ 18 tuổi tham gia. Sự việc tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

4 nhà thầu vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nêu lý do không bồi thường

Việt Dũng |

Trong số 5 doanh nghiệp, chỉ duy nhất Tổng Công ty Xây dựng số 1 cho rằng, để nhà thầu chịu trách nhiệm với các thiệt hại nếu có của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ hợp lý hơn.

Tin 20h: Nghỉ hưu từ sớm, người trẻ đối mặt với nhiều rủi ro

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.10.2023: Nhiều người trẻ hướng đến trào lưu nghỉ hưu sớm, chuyên gia lưu ý điều gì?; Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình; Tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân mất tích đến hết ngày 22.10;...

Kỳ họp thứ 6 có nhiều nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế

PHẠM ĐÔNG |

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thực hiện khối lượng công việc rất lớn, có nhiều nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Hy vọng nhân dân sẽ theo dõi nội dung kỳ họp thứ 6 nhiều hơn

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 17.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu 8 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; tiến hành giám sát tối cao; chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp Quốc hội thứ 6, lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh

PHẠM ĐÔNG |

Tại Kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.