Huyện Phúc Thọ muốn giảm kế hoạch đấu giá đất còn 904 tỉ đồng

Thu Giang |

Ngày 29.9, tại kỳ họp thứ 14, UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã đề xuất giảm kế hoạch đấu giá đất và thu tiền sử dụng đất từ 1.304 tỉ đồng xuống còn 904 tỉ đồng.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Phúc Thọ đã thực hiện công tác cán bộ và thảo luận, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật.

HĐND huyện Phúc Thọ đã xem xét, thảo luận và quyết định phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Từ đó điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 5.4.2022 của HĐND huyện, thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Cụ thể, đối với quyết định phê duyệt, điều chỉnh, UBND huyện Phúc Thọ trình HĐND huyện phê duyệt 21 dự án (gồm 2 dự án nhóm B và 19 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư hơn 493 tỉ đồng, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 38 dự án (gồm 7 dự án nhóm B, 31 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.378 tỉ đồng.

Về cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Phúc Thọ đề nghị, HĐND huyện cập nhật các dự án phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư gồm 57 dự án với tổng số vốn cập nhật bổ sung hơn 630 tỉ đồng.

UBND huyện Phúc Thọ cũng trình HĐND huyện điều chỉnh kế hoạch đấu giá và thu tiền sử dụng đất năm 2023, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Đối với kế hoạch đấu giá đất và thu tiền sử dụng đất, UBND huyện Phúc Thọ đề xuất giảm kế hoạch từ 1.304 tỉ đồng xuống còn 904 tỉ đồng, nguyên nhân do việc đấu giá đất gặp nhiều khó khăn bởi thị trường trầm lắng.

Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, UBND huyện Phúc Thọ cũng điều chỉnh theo hướng giảm và tăng vốn một số dự án để phù hợp với việc điều chỉnh kế hoạch tiền sử dụng đất, điều chỉnh giảm các dự án không có khả năng giải ngân vốn sang dự án có tiến độ và khả năng giải ngân tốt.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Huyện Quốc Oai đồng loạt đấu giá đất ở 4 dự án trọng điểm

Thu Giang |

Vào đầu tháng 10.2023, huyện Quốc Oai (Hà Nội) sẽ đấu giá quyền sử dụng đất ở 4 dự án trọng điểm với mức giá khởi điểm từ 24,8 triệu đồng/m2.

Xuất hiện trường hợp sang tay ngay sau khi trúng đấu giá đất ở Hà Nội

ANH HUY |

Ngay sau khi mua lại lô đất B3 (tại thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh) của người trúng đấu giá, chủ nhân lô đất B3 đang rao bán với mức giá 4.7 tỉ đồng, tương đương 62,5 triệu đồng/m2. Như vậy, mức giá đang rao bán đã chênh 500 triệu đồng so với mức giá trúng.

Đấu giá đất ở huyện Mê Linh, Hà Nội, gặp khó

Thu Giang |

UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, sẽ quy hoạch 163 khu vực đấu giá đất với diện tích 449ha, nằm trên địa bàn 18 xã, thị trấn sau thời gian thị trường bất động sản bị đóng băng.

Man City thất bại và ngày thứ Bảy buồn của thành Manchester

TAM NGUYÊN |

Man City đã phải nhận thất bại đầu tiên tại Premier League trong mùa giải 2023-2024.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 ngày 30.9: Việt Nam xếp hạng 16

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương nào trong ngày thi đấu thứ 7 tại ASIAD 19.

Tin 20h: Nguyên nhân vụ giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê học sinh

Linh Trang - Đinh Hiệp |

Tin 20h ngày 30.9: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách làm 4 người tử vong trên quốc lộ 20; Học sinh kể lại phút giáo viên THPT ở Hà Nội túm cổ áo, kéo lê nữ sinh ngay cửa lớp; Thanh lý loạt nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang tại nhiều địa phương; Hiệu trưởng tiết lộ lý do buộc phải chọn giải pháp dạy liên kết, dạy thêm;...

Ông Nguyễn Đình Khang gửi thư đến cán bộ, đoàn viên, người lao động ở Bến Tre

|

Ngày 3 và ngày 4.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã viết thư chúc mừng gửi đến cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Bến Tre. Báo Lao Động xin trân trọng đăng toàn văn bức thư.

Tìm bị hại trong vụ Vạn Thịnh Phát lừa đảo trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỉ đồng

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Vạn Thịnh Phát và các công ty đã có hành vi gian dối, tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị hơn 30.000 tỉ đồng để bán cho nhà đầu tư.

Huyện Quốc Oai đồng loạt đấu giá đất ở 4 dự án trọng điểm

Thu Giang |

Vào đầu tháng 10.2023, huyện Quốc Oai (Hà Nội) sẽ đấu giá quyền sử dụng đất ở 4 dự án trọng điểm với mức giá khởi điểm từ 24,8 triệu đồng/m2.

Xuất hiện trường hợp sang tay ngay sau khi trúng đấu giá đất ở Hà Nội

ANH HUY |

Ngay sau khi mua lại lô đất B3 (tại thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh) của người trúng đấu giá, chủ nhân lô đất B3 đang rao bán với mức giá 4.7 tỉ đồng, tương đương 62,5 triệu đồng/m2. Như vậy, mức giá đang rao bán đã chênh 500 triệu đồng so với mức giá trúng.

Đấu giá đất ở huyện Mê Linh, Hà Nội, gặp khó

Thu Giang |

UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, sẽ quy hoạch 163 khu vực đấu giá đất với diện tích 449ha, nằm trên địa bàn 18 xã, thị trấn sau thời gian thị trường bất động sản bị đóng băng.